Thắt chặt quan hệ giữa tỉnh Lạng Sơn và Khu tự trị dân tộc Choang (Trung Quốc)

Chiều 21/9, đã diễn ra cuộc điện đàm giữa ông Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, với ông Trần Vũ, Chủ tịch Chính phủ Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc).
Chú thích ảnh
Xe hàng nông sản chờ xuất khẩu tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị. Ảnh: Thái Thuần/TTXVN

Tại cuộc điện đàm, hai bên đã trao đổi, thông báo về tình hình dịch bệnh; tác động của dịch bệnh đến hoạt động xuất - nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu; hợp tác quản lý, bảo vệ biên giới; phòng, chống tội phạm qua biên giới.

Cụ  thể, từ đầu năm đến nay, trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch COVID-19, hai bên vẫn luôn duy trì chia sẻ thông tin, phối hợp chặt chẽ trong việc phòng, chống dịch bệnh; duy trì các hoạt động hợp tác giao thương xuất - nhập khẩu hàng hóa và phòng, chống xuất - nhập cảnh trái phép và chống tội phạm qua biên giới.

Tỉnh Lạng Sơn đã tạo điều kiện thuận lợi trong thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị đối với gần 20.000 chuyên gia, lao động tay nghề cao của Trung Quốc; tổ chức cách ly cho gần 5.000 chuyên gia Trung Quốc tại các cơ sở của tỉnh. Hai bên cũng tổ chức 10 cuộc gặp gỡ nhanh tại các cửa khẩu; liên lạc qua đường dây nóng trên 180 cuộc để trao đổi thông tin hợp tác phòng, chống tội phạm và đảm bảo an ninh - trật tự khu vực biên giới...

Dựa trên những kết quả hợp tác rất tích cực giữa hai bên trong thời gian qua, hai bên đã có những trao đổi thẳng thắn, từ đó đưa ra các ý kiến tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các vấn đề như: tiếp tục tạo điều kiện tăng cường giao lưu kinh tế thương mại, du lịch, giao lưu nhân dân; xây dựng cửa khẩu kiểu mẫu, tìm kiếm giải pháp phù hợp để khôi phục và thống nhất thời gian làm việc chính thức tại các cặp cửa khẩu, cặp chợ biên giới như Chi Ma - Ái Điểm, Pò Nhùng - Dầu Ái, Co Sâu - Bắc Sơn...

Đồng thời, tỉnh Lạng Sơn kiến nghị phía bạn xem xét mở rộng danh mục hàng hóa xuất - nhập khẩu qua một số cửa khẩu để giảm thiểu sự ùn ứ hàng hóa.

Đối với việc bảo vệ biên giới, phòng, chống tội phạm xuyên biên giới, hai bên cho biết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa.

Ngoài ra, lực lượng chức năng của hai bên tại cửa khẩu sẽ tăng cường hơn nữa việc trao đổi thông tin về tình hình dịch COVID-19, hiệp đồng khống chế dịch, tạo nền tảng vững chắc để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới, xây dựng vùng biên ổn định, hoà bình, hợp tác, hữu nghị...

Hai bên bày tỏ tin tưởng rằng mối quan hệ giữa tỉnh Lạng Sơn của Việt Nam và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây của Trung Quốc sẽ tiếp tục được thắt chặt, gắn bó.

Nguyễn Quang Duy (TTXVN)

Dành cho bạn

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.