Thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam - Lào

Thông qua các việc làm cụ thể, nhân văn, chương trình giao lưu đối ngoại nhân dân, hỗ trợ an sinh xã hội, khám chữa bệnh miễn phí... đã góp phần vun đắp, thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào

Khánh thành Nhà nghĩa tình biên giới Việt Nam – Lào tặng hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: TTXVN phát

Khánh thành Nhà nghĩa tình biên giới Việt Nam – Lào tặng hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: TTXVN phát

Ngày 24/10, tại khu vực cột mốc 591, thôn Tà Rùng, xã Hướng Lập (tỉnh Quảng Trị), Đồn Biên phòng Hướng Lập (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, Đoàn thiện nguyện “Theo dấu chân bác sĩ”, các nhà hảo tâm, Cụm bản La Cồ và Đại đội Biên phòng 321 (Lào) tổ chức chương trình giao lưu đối ngoại nhân dân, hỗ trợ an sinh xã hội, khám chữa bệnh miễn phí và các hoạt động ý nghĩa hướng về nhân dân hai bên biên giới Việt Nam – Lào.

Tham dự chương trình có Đại tá Đinh Xuân Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị; lãnh đạo xã Hướng Lập, lãnh đạo huyện Sê Pôn (Lào) cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ, nhân dân hai nước.

Tại chương trình, trong không khí đoàn kết, hữu nghị, các đại biểu, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân cùng ôn lại truyền thống gắn bó, thủy chung, son sắt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân Việt Nam – Lào; khẳng định quyết tâm tiếp tục gìn giữ, phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước.

vn-lao4.jpg
Những phần quà ý nghĩa được lãnh đạo Ban Chỉ huy BĐBP Quảng Trị trao tặng đến các em nhỏ tại chương trình. Ảnh: TTXVN phát

Trung tá Thái Anh Tú, Chính trị viên Đồn Biên phòng Hướng Lập cho biết: Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng gần gũi, có mối quan hệ gắn bó lâu đời, được hun đúc qua những năm tháng cùng đấu tranh giành độc lập, tự do. Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane, cùng các thế hệ lãnh đạo đã đặt nền móng, dày công vun đắp mối quan hệ đặc biệt này. Đây cũng là mối quan hệ đã được tôi luyện qua thời gian, được các thế hệ gìn giữ, vun đắp và tiếp nối. Ngày nay, tinh thần đó tiếp tục được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, từ sự sẻ chia, giúp đỡ trong cuộc sống đến phối hợp giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ đường biên, mốc quốc giới. Đặc biệt, sự phối hợp chặt chẽ giữa Đồn Biên phòng Hướng Lập và Đại đội Biên phòng 321 là minh chứng sinh động cho việc kế thừa, phát huy truyền thống đoàn kết giữa hai dân tộc.

vn-lao.jpg
Đoàn cán bộ y, bác sĩ tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân hai bên biên giới. Ảnh: TTXVN phát

Điểm nhấn của chương trình là chuỗi hoạt động chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ an sinh xã hội; trong đó, đoàn cán bộ y, bác sĩ đã tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí và trao quà cho khoảng 1.000 hộ dân hai bên biên giới. Ban Tổ chức cũng đã khánh thành và bàn giao các công trình dân sinh, gồm: Ánh sáng đường biên, Nhà nghĩa tình biên giới Việt Nam – Lào, Nhà ăn nội trú Trường Phổ thông Dân tộc nội trú La Cồ (ở Cụm bản La Cồ, Lào). Ngoài ra, chương trình cũng đã trao tặng 500 cuốn vở, 2 bộ bàn ghế ăn cùng nhiều phần quà ý nghĩa tặng học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú La Cồ. Tổng kinh phí các hoạt động, công trình trao tặng khoảng 1,9 tỷ đồng.

Các tập thể, cá nhân có thành tích nhận Giấy khen của chính quyền tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Savannakhet (Lào) tặng. Ảnh: Võ Dung/TTXVN

Các tập thể, cá nhân có thành tích nhận Giấy khen của chính quyền tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Savannakhet (Lào) tặng. Ảnh: Võ Dung/TTXVN

Dịp này, tập thể Đồn Biên phòng Hướng Lập cùng các cá nhân có thành tích, đóng góp tích cực trong công tác phối hợp, xây dựng tình đoàn kết hữu nghị, bảo vệ biên giới vinh dự nhận Giấy khen do chính quyền tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Savannakhet (Lào) tặng.

Thông qua các việc làm cụ thể, nhân văn, chương trình đã góp phần vun đắp, thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào, đồng thời chăm lo đời sống nhân dân, cùng chung tay xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Võ Dung/TTXVN

Dành cho bạn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức EU, Bỉ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức EU, Bỉ

Theo đặc phái viên TTXVN, trưa 24/10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Brussels, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ, theo lời mời của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever.

Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ

Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ

Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Tô Lâm đã có chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ từ ngày 23-24/10. Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bỉ thông báo hai bên đã nhất trí về nội dung Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ.

Làm rõ cơ sở xây dựng cơ chế riêng cho công nghiệp văn hóa

Làm rõ cơ sở xây dựng cơ chế riêng cho công nghiệp văn hóa

Chiều 24/10, thảo luận tại tổ về dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, đại biểu Nguyễn Phương Thủy (Hà Nội) nhấn mạnh yêu cầu khi thiết kế các cơ chế về sở hữu trí tuệ trong Luật, phải xác định đúng khoảng trống, điểm mờ, điểm nghẽn thực sự cần được xử lý, không quy định lại những nội dung đã được các luật khác quy định.

Tạo động lực phát triển kinh tế gắn với bảo tồn di sản

Tạo động lực phát triển kinh tế gắn với bảo tồn di sản

Chiều 24/10, góp ý hoàn thiện dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, đại biểu Quốc hội đề nghị hoàn thiện các chính sách theo hướng phát huy giá trị văn hóa, huy động nguồn lực xã hội, tạo động lực phát triển kinh tế gắn với bảo tồn di sản và nâng cao đời sống nhân dân.