Thắt chặt hơn nữa quan hệ giữa Việt Nam với Nam Phi và Nigeria

Sáng 20/9, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ các nước Nam Phi và Nigeria, bàn về công tác chuẩn bị cho chuyến thăm, làm việc của Đoàn công tác Chính phủ Việt Nam tại Nam Phi và Nigeria trong thời gian tới và phát triển quan hệ hợp tác song phương.
Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp Ngài Mpetjane Kgaogelo Lekgoro, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Nam Phi tại Việt Nam. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cảm ơn Nam Phi và Nigeria đã ủng hộ Việt Nam trở thành Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020- 2021. Trong cuộc gặp với từng vị Đại sứ, Phó Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ với nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên hợp quốc, đóng góp vào nền hòa bình, ổn định ở hai khu vực và trên thế giới.

Tiếp Đại sứ Nam Phi Mpetjane Kgaogelo Lekgoro, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nêu rõ, Phó Thủ tướng luôn ghi nhớ sự ủng hộ, tương trợ mà Đảng Đại hội Dân tộc châu Phi (ANC) và nhân dân Nam Phi dành cho Việt Nam trong suốt giai đoạn đấu tranh giành độc lập và thống nhất đất nước, cũng như trong công cuộc xây dựng phát triển đất nước hiện nay.

Trong chuyến thăm Nam Phi sắp tới, Đoàn Chính phủ Việt Nam mong muốn tăng cường sự hợp tác nhiều mặt giữa hai bên, tập trung vào các vấn đề chính trị, ngoại giao, thương mại, đầu tư, công nghiệp quốc phòng và phòng chống tội phạm.

Đại sứ Mpetjane Kgaogelo Lekgoro đánh giá cao các nội dung làm việc của hai bên, cho rằng các nội dung này sẽ góp phần củng cố, phát triển quan hệ hai nước trong giai đoạn tới và cho biết phía Nam Phi sẽ hỗ trợ tối đa để chuyến thăm đạt được kết quả tốt đẹp.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nigeria tại Việt Nam, ông Francis Efeduma. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Trong khi đó Đại sứ Nigeria Francis Young Efeduma cũng nhấn mạnh rằng Nigeria mong muốn thắt chặt hơn nữa quan hệ với Việt Nam qua chuyến thăm, làm việc tại Nigeria cua Đoàn Chính phủ Việt Nam.

Đại sứ nhấn mạnh, Nigeria và Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cường trao đổi các đoàn cấp cao giữa hai bên trong thời gian tới, Nigeria sẽ trở thành cầu nối giúp Việt Nam tăng cường hợp tác, giao lưu hơn với Cộng đồng kinh tế các nước Tây Phi (ECOWAS) có trụ sở đặt tại Nigeria.

Đại sứ Francis Young Efeduma khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao Nigeria và Bộ Ngoại giao Việt Nam để chuẩn bị cho các hoạt động của Đoàn Chính phủ Việt Nam tại Nigeria.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết, Việt Nam muốn thảo luận các biện pháp tăng cường hợp tác nhiều mặt với Nigeria, trong đó tập trung vào các vấn đề chính trị, ngoại giao, thương mại, đầu tư và lĩnh vực nông nghiệp - thủy sản. Đồng thời, thông qua Nigeria, Việt Nam sẽ thúc đẩy mối quan hệ với ECOWAS.

Chu Thanh Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà Vua Đan Mạch Frederik Đệ thập, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ 19-24/10/2026. Kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm. Sau đây là nội dung phỏng vấn:

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (từ ngày 21-24/10) đến Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ đã kết thúc tốt đẹp, không chỉ củng cố tin cậy chính trị, mà còn mở ra những không gian hợp tác thực chất, đột phá về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, chuyển đổi xanh và logistics. Sự kiện khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Quy định 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng là nhằm đưa việc đánh giá cán bộ từ khâu khó, khâu yếu trở thành khâu đột phá trong công tác cán bộ.