'Thắp sáng tương lai' cho nạn nhân chất độc da cam

Chiều 16/7, tại Hà Nội, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, Cổng Thông tin điện tử nhân đạo quốc gia, App thiện nguyện MB tổ chức phát động Chương trình "Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam, năm 2024", với chủ đề "Thắp sáng tương lai".
Chú thích ảnh
Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội nạn nhân độc da cam/đioxin Việt Nam phát biểu phát động gây quỹ năm 2024. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng "Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam", Kế hoạch Hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh giai đoạn 2021-2030, với quyết tâm, nỗ lực đồng hành cùng nạn nhân chất độc da cam, Chương trình "Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam năm 2024" nhằm vận động đồng bào, chiến sĩ cả nước chung tay, góp sức ủng hộ để hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh, học nghề, xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, tặng quà cho nạn nhân chất độc da cam nghèo, khó khăn.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam cho biết, nhiều năm qua, chương trình nhắn tin ủng hộ nạn nhân chất độc da cam và đạt được kết quả tốt. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, là cách làm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm tâm lý và khả năng tài chính của đông đảo các tầng lớp nhân dân, các thành phần trong xã hội.

Năm 2023, Chương trình đã thu được tổng số hơn 2 tỷ đồng, cùng với số tiền chưa phân bổ năm 2022 chuyển sang (hơn 99 triệu đồng), tổng cộng được hơn 2,2 tỷ đồng. Năm 2023 đã phân bổ hơn 1,6 tỷ đồng, trong đó: hỗ trợ xây mới 14 nhà với tổng số tiền 930 triệu đồng; thăm, tặng quà trực tiếp cho gần 600 nạn nhân ở 22 tỉnh, thành phố với tổng số tiền 568,5 triệu đồng; hỗ trợ nuôi dưỡng nạn nhân tại Trung tâm Bảo trợ xã hội thuộc Trung ương Hội hơn 140 triệu đồng. Số tiền chưa phân bổ năm 2023 là 602 triệu đồng đã được phân bổ đến nạn nhân trên toàn quốc trong 6 tháng đầu năm 2024, theo mục tiêu của chương trình.

Năm 2024, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam vận động ủng hộ nạn nhân chất độc da cam qua 2 hình thức: quét mã QR/chuyển khoản ủng hộ đến số TK 1961 tại Ngân hàng Quân đội MB, chủ tài khoản Quỹ Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam; quét mã QR ủng hộ qua Ví điện tử VTC.

Chương trình đặt mục tiêu vận động được trên 2 tỷ đồng. Số tiền vận động được sẽ chi hỗ trợ khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng; hỗ trợ vốn sản xuất, xây mới, sửa nhà, hỗ trợ gia đình nạn nhân da cam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Chú thích ảnh
20 nạn nhân chất độc da/đioxin nhận quà tại chương trình. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN

Cuộc chiến tranh hóa học do đế quốc Mỹ tiến hành ở Việt Nam từ năm 1961 đến năm 1971 đã làm cho 4,8 triệu người Việt Nam bị phơi nhiễm, hơn 3 triệu người là nạn nhân; nhiều người mắc bệnh hiểm nghèo, bị dị dạng, dị tật, thiểu năng trí tuệ; di chứng da cam đã truyền sang thế hệ thứ 4, gây biết bao thảm cảnh cho các thế hệ người Việt Nam.

Mặc dù được Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành quan tâm, ban hành các chính sách hỗ trợ nhưng hầu hết nạn nhân và gia đình nạn nhân chất độc da cam vẫn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần. Nhiều hoàn cảnh nghèo khó, bệnh tật làm cho gia đình kiệt quệ, do vậy rất cần sự sẻ chia, giúp đỡ từ cộng đồng, để nạn nhân có cơ hội được chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh, cải thiện cuộc sống, vượt khó vươn lên hòa nhập cộng đồng. Các nạn nhân chất độc da cam ở Việt Nam là những người có cuộc sống vất vả nhất trong số những người nghèo khổ, do bệnh tật kéo dài, sức khỏe kém, không thể tham gia lao động như người bình thường để có việc làm và thu nhập.

Thùy Dương (TTXVN)

Dành cho bạn

Chủ động phòng ngừa cháy, nổ từ cơ sở

Chủ động phòng ngừa cháy, nổ từ cơ sở

Cháy, nổ có thể gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đối với tính mạng, tài sản và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Việc sử dụng ngày càng nhiều thiết bị điện, phương tiện và nguồn năng lượng mới cũng đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Không khí lạnh gây mưa lớn, Bắc Bộ chuyển lạnh từ đêm nay

Không khí lạnh gây mưa lớn, Bắc Bộ chuyển lạnh từ đêm nay

Từ chiều tối và đêm 4/10, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng ra toàn Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế. Bắc Bộ xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa rất to; nhiệt độ giảm mạnh, vùng núi cao có nơi xuống 14-17 độ C.

Khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

Khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

Ngày 3/10, trước diễn biến mưa dông, mưa lớn tiếp diễn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, nguy cơ ngập cục bộ và ùn tắc giao thông,  Công an Thành phố khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn lộ trình, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và đặc biệt không cố vượt qua những khu vực ngập sâu, không nhìn rõ mặt đường.