'Thắp sáng' khát vọng học tập trong thời đại chuyển đổi số

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Học không bao giờ cùng”, sáng 18/7 tại tỉnh Nghệ An, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng “Học không bao giờ cùng” lần thứ V cho học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập và người lớn có nhiều thành tích tiêu biểu trong tự học, tự nghiên cứu, có nhiều sáng kiến áp dụng hiệu quả vào sản xuất - kinh doanh của 8 tỉnh, thành phố khu vực Bắc Trung Bộ, Duyên hải miền Trung và 9 ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.
Chú thích ảnh
Trao học bổng cho học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập và tấm gương tiêu biểu trong tự học, tự nghiên cứu, có nhiều sáng kiến áp dụng hiệu quả vào sản xuất - kinh doanh tại buổi lễ “Học không bao giờ cùng” lần thứ V ở Nghệ An.

Đợt trao học bổng lần này có 233 đại biểu (153 học sinh, sinh viên và 80 người lớn tuổi) được bình chọn từ 8 tỉnh, thành phố khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung; cán bộ, công chức, viên chức, học viên tiêu biểu ở các học viện, nhà trường trong quân đội có tinh thần tự học, tự nghiên cứu, sáng tạo đạt kết quả tốt; đại biểu của 10 cơ quan phối hợp với Trung ương Hội trong công tác khuyến học, khuyến tài, góp phần xây dựng cơ quan đạt danh hiệu “Đơn vị học tập”.

Trong 153 học sinh có 11 em học sinh tiểu học, 54 em học sinh trung học cơ sở, 85 em học sinh trung học phổ thông và 3 sinh viên. Về độ tuổi, nhỏ tuổi nhất là em Lê Bảo An học sinh học lớp 3 ở tỉnh Thanh Hóa và em Trần Như Bảo An, lớp 3 thành phố Huế. Người cao tuổi nhất là ông Hồ Duy Thiện, sinh năm 1945 ở huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình (cũ) nay thuộc tỉnh Quảng Trị.

Những tấm gương “Học không bao giờ cùng” được nhận học bổng hôm nay đều có chung ý thức phấn đấu, giàu nghị lực vươn lên từ tự học, học tập thường xuyên. Mỗi người đều có cách học, phương pháp học rất riêng nhưng ai cũng thể hiện tinh thần hiếu học, gắn học với nghề nghiệp hoặc việc làm, ý thức tinh thần tự học, tự nghiên cứu, có nhiều sáng kiến áp dụng vào công việc, sản xuất kinh doanh để làm giàu cho bản thân và đóng góp nhiều hơn cho xã hội.

Chú thích ảnh
GS.TS Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. 

Phát biểu tại buổi lễ, Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam biểu dương các tấm gương đã đạt thành tích xuất sắc trong học tập, lao động sáng tạo được lựa chọn nhận học bổng hôm nay. Đất nước Việt Nam đang đổi mới mạnh mẽ, cùng với đó cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo đang đặt ra những thách thức và cơ hội cho các quốc gia, đòi hỏi mỗi người dân phải học, học thường xuyên, học suốt đời và cùng chung tay xây dựng thành công xã hội học tập.

Để thúc đẩy tinh thần học tập trong bối cảnh đó, Hội Khuyến học Việt Nam tiếp tục thực hiện tốt 5 mô hình học tập: “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” và “Công dân học tập”; từ những nôi ươm mầm tài năng đó sẽ góp phần tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ nhu cầu phát triển đất nước, hội nhập thành công. Học bổng có giá trị vật chất không lớn nhưng giá trị tinh thần sẽ được lan tỏa rộng rãi, kích thích sự học của tất cả mọi thành viên trong xã hội, tạo thành không khí học tập sôi nổi trên toàn quốc trong thời gian tới, phát huy tốt hơn truyền thống hiếu học của dân tộc ta.

Chú thích ảnh
Trao học bổng cho học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập tại buổi lễ “Học không bao giờ cùng” lần thứ V. 

Trước yêu cầu về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, Hội Khuyến học Việt Nam sẽ duy trì và mở rộng học bổng “Học không bao giờ cùng” về cả phạm vi và đối tượng, quyết tâm thực hiện tốt phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời, giai đoạn 2023 – 2030” do Thủ tướng Chính phủ phát động ngày 10/6/2023, để góp phần đưa đất nước phát triển bằng tri thức, sáng tạo trong thời kỳ chuyển đổi số, thực hiện tốt hơn lời Bác Hồ dạy “Học không bao giờ cùng”.

Từ năm 2020, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã có sáng kiến tổ chức và duy trì trao học bổng theo lời dạy của Bác “Học không bao giờ cùng”, một học bổng có ý nghĩa nhân văn sâu sắc trong phong trào thi đua học tập suốt đời nhằm noi theo tấm gương học tập sáng ngời của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Đây cũng là dịp để tuyên dương những tấm gương học tập tiêu biểu, lan tỏa tinh thần học tập rộng rãi trong xã hội. Sự kiện đã trở thành truyền thống và thương hiệu của Hội Khuyến học Việt Nam. Nét đặc trưng của lễ trao học bổng này là cả người lớn ở các lĩnh vực khác nhau và học sinh ở mọi lứa tuổi đều được nhận học bổng.

Tin, ảnh: Bích Huệ (TTXVN)

Dành cho bạn

Lắng nghe, gỡ khó cho các trường công lập sau sắp xếp

Lắng nghe, gỡ khó cho các trường công lập sau sắp xếp

Sau sắp xếp, các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từng bước ổn định tổ chức, duy trì hoạt động dạy và học. Tuy nhiên, những khó khăn về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, công tác quản lý tại các điểm trường và chuyển đổi số đặt ra yêu cầu tiếp tục rà soát, có giải pháp tháo gỡ phù hợp.

Cần luật hóa rõ ràng, đúng đối tượng ưu đãi thuế giáo dục

Cần luật hóa rõ ràng, đúng đối tượng ưu đãi thuế giáo dục

Chiều 23/10, Quốc hội đã thảo luận tại Tổ về dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân và dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi).

Học sinh đặc khu Cô Tô hào hứng tham gia 'Tiếng Anh cho em'

Học sinh đặc khu Cô Tô hào hứng tham gia 'Tiếng Anh cho em'

Dự án "Tiếng Anh cho em" do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp với Hệ thống Anh ngữ Quốc tế Ocean Edu (Ocean Edu) được phát động trực tuyến tới học sinh các trường học tại đặc khu Cô Tô, TP Quảng Ninh, mở thêm cơ hội học ngoại ngữ cho thiếu nhi nơi đảo xa.