Thắp sáng 7 đóa hoa sen trên sông Cà Ty

Chiều 15/5 (mùng 8/4 âm lịch), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Thuận tổ chức Lễ thắp sáng 7 đóa hoa sen tại sông Cà Ty, thành phố Phan Thiết (Bình Thuận). Đây là hoạt động mở đầu cho tuần Lễ Phật đản năm 2024 - Phật lịch 2568 tại Bình Thuận.
Chú thích ảnh
Các đóa hoa sen “nở” trên sông Cà Ty, tạo nét đặc sắc cho văn hóa Phật giáo mỗi mùa Phật đản về. 

Buổi lễ thắp sáng 7 đóa hoa sen trên sông Cà Ty bắt đầu với nghi thức niêm hương bạch Phật, đồng cầu nguyện quốc thái dân an, thế giới hòa bình, nhân dân an lạc với sự tham gia của các vị chư tôn hòa thượng, thượng tọa, toàn thể tăng ni, phật tử, người dân địa phương và du khách.

7 đóa sen được thắp sáng trên sông Cà Ty với ý nghĩa cung nghinh 7 bước chân đầu tiên của Phật Thích Ca Mâu Ni khi chào đời trong điển tích “7 đóa sen hồng nâng gót tịnh”. Bên cạnh đó, hoa sen trong tâm thức của người Việt là biểu tượng của sự thuần khiết, trong sáng, tượng trưng cho khí phách, bản sắc tâm hồn Việt. Các đóa hoa sen được cố định bằng vật liệu nổi neo trên sông, đảm bảo an toàn cho tàu bè ra vào cảng. Những đóa sen sẽ được thắp sáng hàng đêm trong suốt tuần lễ Phật đản để người dân chiêm ngưỡng (từ mùng 8 đến 15/4 âm lịch).

Chú thích ảnh
Các phật tử, người dân thích thú ngắm các đóa hoa sen trên sông Cà Ty. 

Theo Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Thuận, Lễ Phật đản có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tăng ni, Phật tử trên toàn thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Ngày đản sinh của Đức Phật đã được Liên hợp quốc tổ chức hàng năm, là lễ hội tôn giáo thế giới nhằm tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của Phật giáo vì hòa bình cho nhân loại.

Chú thích ảnh
Lễ cung rước Đức Phật sơ sinh về chùa Tỉnh hội Phật Ân sau khi thắp sáng các đóa sen. 

Dịp này, tỉnh Bình Thuận đã tổ chức nhiều đoàn đến thăm và chúc mừng các vị hòa thượng, đại đức, tăng ni, phật tử đón lễ Phật đản Phật lịch 2568 - dương lịch 2024 vui tươi, an lành và hạnh phúc. Đại diện các đoàn bày tỏ mong muốn các vị hòa thượng, đại đức, tăng ni, phật tử tiếp tục thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hưởng ứng thực hiện các phong trào thi đua do địa phương phát động; đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội; chung tay xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tin, ảnh: Hồng Hiếu (TTXVN)

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.