Thảo nguyên xanh Đồng Lâm gắn với mô hình làm du lịch cộng đồng
Điểm đến du lịch Hữu Liên, Hữu Lũng, Lạng Sơn được biết gần đây với địa danh thảo nguyên Đồng Lâm và mô hình du lịch cộng đồng của người dân tộc Nùng, Tày, Dao tại bản Đoàn Kết, Bên và Ba Lẹng, Tân Lai.
Chỉ cách Hà Nội khoảng 120 km, điểm đến du lịch Hữu Liên được khách nội địa tìm đến trải nghiệm trong khoảng 3 năm gần đây. Điểm đến thu hút bởi thung lũng có địa danh thảo nguyên Đồng Lâm đi theo mô hình gia đình, nhóm bạn đến cắm trại, được cưỡi ngựa hoặc đi trekking. Khu vực này chia 2 mùa tương đối rõ nét: Từ tháng 9, nước khu thung lũng Đồng Lâm rút tạo nên bãi cỏ rộng lớn được gọi là thảo nguyên thu hút đông du khách tới trải nghiệm. Các tháng còn lại trở thành khu ngập nước.
Từ khi thu hút khách đến thảo nguyên Đồng Lâm, mô hình du lịch cộng đồng gắn với văn hoá bản địa đang được các bản làng xung quanh khai thác, rõ nét nhất là bản Đoàn Kết.
Từ cuối tháng 9 năm trước đến tháng 3 năm sau, khi nước rút, thảo nguyên Đồng Lâm mang một màu xanh với những đàn ngựa chăn thả tự do trở thành điểm đến thu hút du khách.Tại đây, đàn ngựa được thuần dưỡng để du khách trải nghiệm cưỡi ngựa với giá 30.000 đồng/lượt.
Chụp ảnh check in với đàn ngựa luôn là lựa chọn của giới trẻ.
Điểm cuối của thảo nguyên Đồng Lâm là hồ nước dẫn vào sâu Khu bảo tồn thiên nhiên Hữu Liên. Với người ưa khám phá sẽ có những cung đường trekking.
Để quy hoạch phát triển du lịch, tại bản Đoàn Kết, xã Hữu Liên đã cho xây dựng bãi để xe, có sơ đồ du lịch.Đường vào bản du lịch cộng đồng Đoàn Kết được cải tạo, giữ vệ sinh môi trường.Một nhà sàn làm du lịch cộng đồng.
Du khách được trải nghiệm làm bánh bí truyền thống.Tại xã Hữu Liên có 18 nhà làm du lịch cộng đồng.Du lịch cộng đồng giúp khách hiểu hơn về đời sống văn hoá bản địa nơi đây.Góc check in từ trên cao nhìn một phần bản du lịch cộng đồng bản Đoàn Kết.
Một điểm cắm trại tại xã Hữu Liên thu hút khách du lịch từ Hà Nội.
Du khách có thể đặt dịch vụ ăn uống với nhiều sản vật địa phương.
Đốt lửa trại là hoạt động tập thể với nhiều đoàn khách. Theo UBND xã Hữu Liên, từ đầu năm đến nay, xã thu hút 35.000 lượt khách, trong đó có 10.000 lượt khách lưu trú, doanh thu từ du lịch khoảng 10 tỷ đồng.
Trong thời đại số, công nghệ đang từng bước tham gia vào nghệ thuật biểu diễn, từ quá trình hình thành ý tưởng, xây dựng kịch bản, dàn dựng, tổ chức biểu diễn đến phân phối sản phẩm tới công chúng...
Sáng 24/10, tại Nhà văn hóa tổ dân phố Xuân La 2, phường Xuân Đỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội tổ chức lễ ra mắt mô hình điểm về tổ chức hoạt động thiết chế văn hóa tổ dân phố tại các phường trên địa bàn thành phố.
Tối 23/10, tại Rạp Đại Nam, Hà Nội đã diễn ra lễ bế mạc và trao giải Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026, khép lại 10 ngày hoạt động nghệ thuật sôi nổi (từ ngày 14 đến 23/10).
Để sức hút của các concert quy mô lớn trong thời gian gần đây chuyển hóa thành giá trị kinh tế bền vững, cần đặt công nghiệp biểu diễn trong hệ sinh thái công nghiệp văn hóa có sự kết nối với du lịch và các ngành dịch vụ.
Ngày 23/10, tại Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng (xã Thuận Lợi, thành phố Đồng Nai) đã diễn ra Khai mạc “Tuần lễ Phú Riềng đỏ” năm 2026, gắn với Không gian trưng bày ảnh chuyên đề “Phú Riềng đỏ - Tự hào truyền thống, khát vọng tương lai”.