Tháo gỡ vướng mắc cho các dự án vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài

Ngày 18/6, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy đã có buổi làm việc với các sở, ngành, chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài để rà soát, đánh giá tiến độ thực hiện, tiến độ giải ngân các công trình và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các dự án.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái, hiện toàn tỉnh Yên Bái có tổng số 34 chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài. Tổng số vốn dự kiến sẽ giải ngân năm 2020 trên 1.264 tỷ đồng. Tới thời điểm hiện tại, giá trị giải ngân trong năm 2020 là gần 250 tỷ đồng, bằng 19,3% kế hoạch năm; trong đó vốn ODA trên 225 tỷ đồng, vốn đối ứng trên 24 tỷ đồng. 

Nguyên nhân tỉ lệ giải ngân thấp là do một số chương trình, dự án vướng mắc về thủ tục đầu tư, cơ chế tài chính, công tác giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 nên sẽ khó hoàn thành kế hoạch giải ngân năm 2020.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã báo cáo chi tiết tình hình triển khai các chương trình, dự án; thảo luận, làm rõ những tồn tại, hạn chế, đề xuất những kiến nghị để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các công trình, dự án…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy yêu cầu các sở, ngành cần phối hợp chặt chẽ trong việc xử lý những khó khăn, vướng mắc cho các dự án, không để kéo dài. Đối với những dự án thuộc nguồn vốn Trung ương có thể tổ chức gặp mặt làm việc với các bộ, ngành trung ương để tháo gỡ khó khăn. 

Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cũng yêu cầu các địa phương trong tỉnh hỗ trợ các sở, ngành để điều chỉnh chủ trương đầu tư, gia hạn dự án và bổ sung thêm một số hạng mục nhằm phát huy hiệu quả của các dự án. Các chủ đầu tư cần rà soát tiến độ triển khai thực hiện dự án, báo cáo UBND tỉnh kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành trung ương để gia hạn, kéo dài dự án. 

Đối với các dự án mới ký hiệp định và các dự án chuẩn bị ký hiệp định trong năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đề nghị chủ đầu tư hoàn thiện các thủ tục theo quy định để tổ chức đấu thầu trong thời gian sớm nhất. Bên cạnh đó, tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng, ký hiệp định luân phiên với nhà tài trợ nguồn vốn và cơ quan quản lý dự án, hoàn thiện bổ sung một số hạng mục thi công cho dự án đã phê duyệt…

Việt Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.