Tháo gỡ triệt để khó khăn ngay từ cơ sở, tạo bước chuyển căn bản

Ngày 9/9, Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thành phố Cần Thơ tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị thời gian qua, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới nhằm tập trung tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" trong phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, góp phần tăng trưởng kinh tế.
Chú thích ảnh
Quang cảnh cuộc họp.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình nêu rõ, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt quyết định sự phát triển bứt phá của Cần Thơ. Do đó, các thành viên Ban Chỉ đạo, cơ quan, đơn vị tiếp tục nâng cao trách nhiệm, tăng cường phối hợp, tập trung tháo gỡ triệt để "điểm nghẽn" từ cơ sở, nhất là tại các xã, phường, khẩn trương khắc phục các hạn chế đã được cơ quan Trung ương góp ý.

Thời gian tới, Cần Thơ tập trung đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong phát triển kinh tế - xã hội và quản lý cán bộ, công chức; tăng cường nguồn lực cho cơ sở. Các bên liên quan xử lý dứt điểm những nhiệm vụ có thời hạn hoàn thành, đẩy nhanh tiến độ làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu dùng chung; khẩn trương trang bị đồng bộ máy móc cho 103 xã, phường.

Thành phố quyết tâm hoàn thành 100% nhiệm vụ trong năm 2026, tạo bước chuyển căn bản từ "triển khai theo nhiệm vụ" sang "quản trị bằng dữ liệu", lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả cao nhất, góp phần vào tăng trưởng kinh tế của địa phương

Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ, Thành viên Ban Chỉ đạo cho biết, thời gian qua, cả hệ thống chính trị thành phố Cần Thơ đã chủ động, quyết liệt đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong hoạt động của các cơ quan nhà nước.

Đến nay, Hệ thống quản lý văn bản và điều hành đã được triển khai đồng bộ tại 108 cơ quan, đơn vị, ban, sở, ngành và UBND 103 xã, phường với 16.300 tài khoản, bảo đảm gửi, nhận văn bản điện tử liên thông 3 cấp. Tỷ lệ xử lý văn bản, hồ sơ công việc toàn trình trên môi trường điện tử đạt 100%. Thành phố đã cấp 15.095 chữ ký số chuyên dùng, gồm 12.994 chữ ký cá nhân và 2.101 chữ ký tổ chức.

Cổng Thông tin điện tử thành phố và các cổng thành phần đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn kỹ thuật, tạo kênh thông tin chính thức, thống nhất trên Internet. Đến ngày 5/9/2026, Cần Thơ đã hoàn thành 175/282 nhiệm vụ được giao; 107 nhiệm vụ còn lại đang triển khai đúng tiến độ. Thành phố chủ động ban hành 1 Nghị quyết, 1 Đề án của Thành ủy và 10 Nghị quyết của HĐND thành phố nhằm thể chế hóa các chính sách thúc đẩy đổi mới công nghệ.

Thế mạnh hạ tầng đã tạo đà cho kinh tế số phát triển mạnh mẽ với hơn 702 doanh nghiệp công nghệ thông tin, đạt doanh thu bình quân gần 7.000 tỷ đồng/năm. Trong lĩnh vực thương mại, 100% chợ truyền thống triển khai thanh toán không dùng tiền mặt, trong đó 54 chợ đạt tiêu chuẩn "Chợ 4.0". Doanh thu thương mại điện tử chiếm 8-10% tổng mức bán lẻ hàng hóa. Cùng với đó, phong trào “Bình dân học vụ số” năm 2026 được đẩy mạnh thông qua các Tổ công nghệ số cộng đồng với chiến dịch “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người dân kỹ năng số”.

Thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, 100% cơ sở khám, chữa bệnh công lập đã tiếp nhận đăng ký bằng Căn cước công dân gắn chip và thí điểm tích hợp Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID. Thành phố đã tích hợp 14.580 giấy chuyển tuyến, 157.360 giấy hẹn khám lại; 99,92% dữ liệu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được cập nhật số định danh cá nhân. Ở lĩnh vực tài chính - ngân hàng, có 73/86 tổ chức tín dụng xác thực thông tin khách hàng qua căn cước hoặc VNeID. Nhờ đó, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 99,71%, mức độ hài lòng đạt 100%; Chỉ số phục vụ trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia đạt 96,28 điểm, xếp thứ 13 toàn quốc.

Ban Chỉ đạo cũng thẳng thắn chỉ ra: Nhiều nhiệm vụ khoa học công nghệ chưa giải quyết dứt điểm 16 "bài toán lớn" của thành phố; tỷ lệ chi ngân sách hằng năm chưa đạt mức tối thiểu 3% theo Nghị quyết 57; trang thiết bị công nghệ thông tin cấp xã còn thiếu và lạc hậu; nhân lực cơ sở chủ yếu kiêm nhiệm...

Tin, ảnh: Nguyễn Văn Việt (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh: Người dân học làm thủ tục số ngay tại khu phố

TP Hồ Chí Minh: Người dân học làm thủ tục số ngay tại khu phố

Từ tối 17/9, người dân Khu phố 13, 14 và khu vực lân cận phường Tân Bình, TP Hồ Chí Minh có thể đến điểm sinh hoạt cộng đồng để được hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Mô hình thí điểm giúp người lớn tuổi, người bận làm việc ban ngày từng bước làm quen với thủ tục số ngay tại nơi cư trú.
Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.