Tháo dỡ hai trạm thu phí trên Quốc lộ 1K

Ngày 12/6, Khu Quản lý đường bộ IV (Bộ Giao thông vận tải) cho biết đang tiến hành tháo dỡ 2 trạm BOT trên Quốc lộ 1K. Đây là các trạm đã dừng thu phí khoảng 3 năm qua.
Chú thích ảnh
Tiến hành tháo dỡ trạm thu phí trên Quốc lộ 1K, thành phố Biên Hòa.

Ghi nhận của phóng viên cho thấy, đến trưa 12/6, việc tháo dỡ các hạng mục chính tại trạm BOT (nhà đầu tư xây dựng công trình kết cấu hạ tầng và có quyền thu phí trong một thời hạn nhất định, sau đó chuyển giao không bồi hoàn công trình đó cho nhà nước) Quốc lộ 1K, tại phường Hóa An (thành phố Biên Hòa, Đồng Nai) đã hoàn tất. Hiện công nhân đang tái lập mặt đường, kẻ vạch phân luồng. Trong thời gian tháo dỡ trạm thu phí, các phương tiện lưu thông vào sát lề đường.

Những ngày tới, Khu Quản lý đường bộ IV tiến hành tháo dỡ trạm BOT Quốc lộ 1K đặt tại thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Đến ngày 25/6 sẽ hoàn thành tháo dỡ trạm này.

Lãnh đạo Khu Quản lý đường bộ IV cho biết, việc tháo dỡ trạm thu phí trên Quốc lộ 1K bắt đầu từ ngày 9/6. Do Quốc lộ 1K có lượng phương tiện đông, nên các đơn vị tập trung lực lượng tháo dỡ vào ban đêm. Sau khi tháo dỡ xong 2 trạm thu phí, Khu Quản lý đường bộ IV sẽ nghiệm thu tuyến đường, bàn giao lại cho các địa phương quản lý.

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1K, đoạn km 2+487 đến km 12+971 dài hơn 10 km, có 2 trạm thu phí đặt tại Đồng Nai và Bình Dương, bắt đầu thu phí từ năm 2007 và 2008. Từ tháng 10/2020, hai trạm này dừng thu phí. Sau đó, Bộ Giao thông vận tải giao Cục Quản lý đường bộ IV (nay là Khu Quản lý đường bộ IV) tạm quản lý tuyến đường này.

Khoảng 3 năm qua, hai trạm thu phí bị bỏ hoang, xuống cấp, nhiều vụ tai nạn đã xảy ra gần trạm thu phí, có vụ gây chết người. Sau đó, các địa phương kiến nghị Bộ Giao thông vận tải bàn giao Quốc lộ 1K cho địa phương quản lý để thuận lợi trong việc duy tu, nâng cấp, đảm bảo an toàn giao thông.

Mới đây, Bộ Giao thông vận tải ban hành quyết định về việc điều chỉnh Quốc lộ 1K qua Đồng Nai, Bình Dương, TP Hồ Chí Minh thành đường địa phương, đồng thời bàn giao cho các địa phương quản lý, khai thác và bảo trì tuyến đường theo quy định.

Hiện trên địa bàn Đồng Nai còn có trạm thu phí Tân Phú (trên Quốc lộ 20), trạm thu phí cầu Đồng Nai (trên Quốc lộ 1A) đã ngừng thu phí nhiều năm, song vẫn chưa được tháo dỡ, gây ra nhiều hệ lụy về giao thông.

Tin, ảnh: Công Phong (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.