Nhật Bản:

Thành viên nội các ông Abe từ chức do bê bối liên quan đến phụ nữ

Một thành viên trong nội các của Thủ tướng Shinzo Abe ngày 4/2 đã quyết định từ chức và nguyên nhân được cho là vụ bê bối liên quan đến phụ nữ.

Một thành viên trong nội các của Thủ tướng Shinzo Abe ngày 4/2 đã quyết định từ chức và nguyên nhân được cho là vụ bê bối liên quan đến phụ nữ. Đây là trường hợp đầu tiên kể từ khi ông Abe nhậm chức thủ tướng cuối năm ngoái.

Trong tuyên bố của mình, ông Takeshi Tokuda - Thư ký nghị viện phụ trách đất đai, hạ tầng, giao thông và du lịch, cho biết ông đã đệ đơn xin từ chức và "thành thật xin lỗi vì đã gây rắc rối lớn cho công chúng, chính quyền và các thành viên của đảng Dân chủ Tự do”. Tuy nhiên, nghị sĩ 41 tuổi này đã né tránh giải thích lý do từ chức.

Thư ký nghị viện là vị trí thứ ba trong Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản. Ông Tokuda từng giữ chức Thư ký nghị viện phụ trách tái thiết sau động đất và sóng thần năm 2011. Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga dẫn lời Thủ tướng Abe cho biết việc ông Tokuda từ chức là “điều không may, nhưng không có lựa chọn nào khác”.

Nhằm giảm thiểu tác động của vụ bê bối này, Nội các của Thủ tướng Abe, vốn đang nhận được tỷ lệ ủng hộ cao kể từ khi thành lập chính phủ hôm 26/12/2012, đã nhanh chóng chấp thuận đơn xin từ chức của ông Tokuda. Chánh Văn phòng Nội các Suga cho biết ông tin rằng những rắc rối cá nhân của nghị sĩ này “không vi phạm pháp luật”.

Ông Tokuda tham gia Đảng Dân chủ Tự do một năm sau khi lần đầu tiên ông giành ghế tại Quốc hội Nhật Bản (năm 2005), và trong cuộc tổng tuyển cử cuối năm ngoái, ông Tokuda lần thứ ba được bầu vào Hạ viện.

TTXVN/ Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.