Thành viên mới nhất của NATO ký thỏa thuận xây dựng công sự gần biên giới Nga

Theo tờ báo lớn nhất Phần Lan, Lực lượng Quốc phòng nước này đã bắt đầu ký thỏa thuận với các chủ đất dọc biên giới với Nga. Những thỏa thuận này sẽ cho phép Helsinki xây dựng công sự trên các vùng lãnh thổ này, chỉ với thông báo trước một ngày.
Chú thích ảnh
Biên giới Nga - Phần Lan. Ảnh: SPutnik

“Trong 18 tháng qua, hàng chục chủ sở hữu đất đã bí mật ký kết các hợp đồng sử dụng đất, cho phép xây dựng công sự trên các vùng đất của họ chỉ sau 24 giờ thông báo”, đài Sputnik (Nga) dẫn thông tin từ tờ Helsingin Sanomat cho biết.

Theo luật pháp Phần Lan, cả cá nhân và pháp nhân - bao gồm cả các công ty công nghiệp - đều có thể sở hữu đất đai, bao gồm cả các vùng đất ở biên giới quốc gia.

Sau khi ký thỏa thuận, chủ đất sẽ nhận được khoản thanh toán một lần là 793 USD. Hợp đồng này sẽ trao cho lực lượng quốc phòng quyền xây dựng các công trình phòng thủ trên vùng đất này. Sau đó, ký kết các hợp đồng thuê riêng tại các cơ sở đó. Các thoả thuận này có giá trị trong vòng 20 năm.

“Lực lượng quốc phòng sẽ thông báo cho chủ sở hữu đất về việc sử dụng tài sản của họ để xây dựng khẩn cấp qua điện thoại, thư hoặc e-mail ít nhất một ngày trước khi khởi công xây dựng”, tờ báo trích dẫn một đoạn thoả thuận.

Chủ đất sẽ nhận được khoản bồi thường 5.074 USD/ha. Nguồn tin cũng cho biết bất kỳ thiệt hại nào đối với tài sản của chủ đất sẽ được bồi thường riêng.

Ngày 4/4 vừa qua, Phần Lan đã trở thành thành viên thứ 31 của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Phần Lan là quốc gia châu Âu có đường biên giới dài nhất với Nga, với 1.340 km. Đồng thời, nước này cũng có chung biên giới với cả Liên minh châu Âu và NATO.

Trong những năm gần đây, Nga đã bày tỏ lo ngại về hoạt động chưa từng có của NATO ở biên giới phía Tây nước này. Moskva đã nhiều lần nêu lên quan ngại về việc liên minh do Mỹ dẫn đầu đã tăng cường hiện diện quân sự ở châu Âu. Điện Kremlin nhấn mạnh rằng Nga “không gây ra mối đe dọa nào cho bất kỳ ai, nhưng sẽ không bỏ qua những hành động có khả năng gây tổn hại đến lợi ích quốc gia”.

Hải Vân/Báo Tin tức (Sputnik)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.