Thanh tra phát hiện sai phạm tài chính gần 23 tỷ đồng tại hàng chục đơn vị

Trong 9 tháng năm 2021, Thanh tra tỉnh Gia Lai đã triển khai 106 cuộc thanh tra về chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng ngân sách, nguồn kinh phí, các khoản đóng góp của cha mẹ học sinh và việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại gần 570 đơn vị trên địa bàn.

Trong đó, đã kết thúc và kết luận 72 cuộc thanh tra tại gần 160 đơn vị; phát hiện sai phạm về tài chính tại 67 đơn vị với tổng số tiền gần 23 tỷ đồng.

Theo đó, đối với số tiền gần 23 tỷ đồng sai phạm, Thanh tra tỉnh Gia Lai đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 15,7 tỷ đồng; kiến nghị hoàn trả lại cho viên chức, người lao động hơn 900 triệu đồng; thu nộp ngân sách số tiền còn lại của nguồn kinh phí trích cho hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả số tiền hơn 3,7 tỷ đồng; hoàn trả cho cha mẹ học sinh số tiền gần 1 tỷ đồng; kiến nghị khác hơn 1,5 tỷ đồng.

Liên quan đến các sai phạm tài chính trên địa bàn trong 9 tháng năm 2021, tỉnh Gia Lai đã tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với 32 tập thể, 255 cá nhân (khiển trách 3, cảnh cáo 2, giáng chức 1, kiểm điểm rút kinh nghiệm 249 trường hợp). Đồng thời, chuyển 3 hồ sơ vụ việc sai phạm sang Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Gia Lai (1 hồ sơ vụ việc sai phạm liên quan đến việc thực hiện gói thầu mua sắm trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy rừng của Chi cục Kiểm lâm tỉnh; 1 hồ sơ vụ việc nữ kế toán thuộc Ban Đền bù giải phóng mặt bằng huyện Chư Prông giả chữ ký, chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng tiền đền bù và tiền gửi ngân hàng của cơ quan; 1 hồ sơ vụ việc liên quan đến Công ty cà phê Gia Lai làm trái chỉ đạo của UBND tỉnh) để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Thanh tra chuyên ngành của tỉnh Gia Lai cũng đã triển khai hơn 130 cuộc kiểm tra tại 885 tổ chức, cơ sở và 684 cá nhân trên các lĩnh vực. Qua đó, phát hiện vi phạm và kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước hơn 300 triệu đồng đối với 14 tổ chức; ban hành gần 300 quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền gần 5 tỷ đồng đối với 165 tổ chức và 116 cá nhân.

Trong 9 tháng năm 2021, tỉnh Gia Lai đã tiếp gần 2.000 lượt công dân đến phản ánh, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị; giảm hơn 100 lượt so với cùng kỳ năm 2020. Qua các phản ánh, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân, ngành chức năng sẽ có thêm nguồn thông tin tham khảo về các lĩnh vực để hoàn thiện hơn về nhân sự, cơ cấu hoạt động bộ máy nhà nước hiện tại.

Hồng Điệp (TTXVN)

Dành cho bạn

Tòa án kêu gọi Nguyễn Thị Hương Giang và Lê Anh Tâm ra đầu thú

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đăng tin sai sự thật về Novaland.

Khởi tố đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về Novaland

Ngày 23/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Minh Quang về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả hoạt động trên phạm vi cả nước, khởi tố 10 bị can, trong đó có hai giảng viên đại học. Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này hoạt động từ năm 2024, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng.

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận 36 công dân Việt Nam do Campuchia trao trả.

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Tây Ninh đang tiếp tục duy trì mô hình “Xã, phường an toàn giao thông” tại 6 địa bàn, đồng thời triển khai mới tại 7 xã, phường có tình hình tai nạn giao thông phức tạp để tổ chức chấm điểm, đánh giá, công nhận đạt tiêu chí.