Thanh tra Chính phủ công bố quyết định thanh tra tại tỉnh Trà Vinh

Ngày 2/7, Đoàn Thanh tra của Chính phủ công bố Quyết định thanh tra tại tỉnh Trà Vinh về việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng, quản lý sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh, thời kỳ từ 1/1/2013-31/12/2017.
Thanh tra Chính phủ công bố quyết định thanh tra tại tỉnh Trà Vinh ảnh 1

Ông Đặng Công Huẩn (đứng), Phó Tổng Thanh tra Chính phủ phát biểu tại buổi công bố. Ảnh: Thanh Hoà/TTXVN

Ông Đặng Công Huẩn, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết, chương trình thanh tra thuộc kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong năm 2018. Công tác thanh tra nhằm chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, hạn chế hiện nay; đồng thời, giúp Chính phủ điều chỉnh, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật ngày càng hoàn thiện. Tại Trà Vinh, Đoàn Thanh tra của Chính phủ sẽ tiến hành thanh tra các nội dung trên tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh trong thời hạn 70 ngày kể từ ngày công bố quyết định.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Trà Vinh, từ ngày 1/1/2013-31/12/2017, toàn ngành Thanh tra tỉnh Trà Vinh đã triển khai gần 6.000 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành và 376 cuộc thanh tra hành chính tại 845 đơn vị với nhiều nội dung như thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về thanh tra, pháp luật về khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng… Qua thanh tra đã kiến nghị thu hồi hơn 71 tỷ đồng và trên 293.000 m2 đất; xử phạt hành chính hơn 25 tỷ đồng… Thực hiện pháp luật về tiếp công dân, toàn tỉnh đã tiếp 25.510 lượt người với gần 25.000 vụ việc.

Về xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị khi để xảy ra tham nhũng, thời gian qua, Vinh đã xử lý kỷ luật về Đảng đối với 59 đảng viên; trong đó khiển trách 13 người, cảnh 21 người, cách chức 5 người và khai trừ Đảng 20 người. Tỉnh cũng xử lý kỷ luật về chính quyền, đoàn thể 23 cán bộ, công chức; trong đó, khiển trách 8 người, cảnh cáo 3 người, hạ bậc lương 1 người, cách chức 6 người và buộc thôi việc 5 người.

Thanh Hòa (TTXVN)

Dành cho bạn

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà Vua Đan Mạch Frederik Đệ thập, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ 19-24/10/2026. Kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm. Sau đây là nội dung phỏng vấn:

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (từ ngày 21-24/10) đến Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ đã kết thúc tốt đẹp, không chỉ củng cố tin cậy chính trị, mà còn mở ra những không gian hợp tác thực chất, đột phá về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, chuyển đổi xanh và logistics. Sự kiện khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Quy định 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng là nhằm đưa việc đánh giá cán bộ từ khâu khó, khâu yếu trở thành khâu đột phá trong công tác cán bộ.