Thanh tra các bộ, ngành sử dụng ngân sách lớn

Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ký Quyết định số 2448/QĐ-BTC phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính năm 2020. Theo đó, kế hoạch tập trung thanh tra bộ, ngành, địa phương có nguồn thu và sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN) lớn, có cơ chế tài chính đặc thù; các doanh nghiệp có quy mô hoạt động và số thu lớn.
Chú thích ảnh
Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng hóa thiết yếu, các mặt hàng trong danh mục bình ổn giá sẽ được Bộ Tài chính thanh tra. Ảnh minh họa: Đỗ Phương Anh/TTXVN.

Cơ quan chức năng sẽ tiến hành thanh tra công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng đối với các bộ, ngành, địa phương; các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia; các dự án đầu tư được Nhà nước quyết định đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư có liên quan đến công tác an sinh xã hội; việc sử dụng tài sản công để thanh toán các hợp đồng BT (hợp đồng xây dựng - chuyển giao).

Ngoài ra, Bộ Tài chính sẽ tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài chính, kế toán và chấp hành nghĩa vụ với NSNN đối với các doanh nghiệp có quy mô hoạt động và số thu lớn do Chính phủ, bộ, ngành và địa phương quản lý, đặc biệt đối với các doanh nghiệp thực hiện sắp xếp, tái cơ cấu theo quy định của Chính phủ. Từ đó, Bộ Tài chính sẽ đánh giá tình hình tài chính, việc bảo toàn và phát triển vốn, đầu tư mua sắm tài sản của doanh nghiệp và việc đầu tư tài chính vào doanh nghiệp khác, phát hiện thêm nguồn thu cho NSNN.

Đối với các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, các mặt hàng trong danh mục bình ổn giá, đăng ký giá và kê khai giá theo quy định của Luật Giá cũng sẽ được Bộ Tài chính đưa vào danh sách thanh tra trong năm mới.

Ngay sau khi được Bộ Tài chính phê duyệt, Thanh tra Bộ đã gửi thông báo đến các đối tượng được thanh tra trong tháng 1/2020. Các đoàn thanh tra phải lập kế hoạch chi tiết cho từng cuộc thanh tra, tập huấn trước khi triển khai, xác định rõ nội dung công việc, phương pháp tiến hành, nhân sự đoàn thanh tra... Đồng thời phải kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các đoàn thanh tra trong việc chấp hành quy trình, quy chế, giám sát đoàn thanh tra.

Liên quan tới vấn đề thanh tra, kiểm tra thủ tục thuế nói riêng, bà Nguyễn Thị Cúc - Chủ tịch Hội Tư vấn thuế Việt Nam cho rằng: Nguyên tắc thanh tra, kiểm tra là để xác định chính xác mức thuế phải nộp của doanh nghiệp; đồng thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm minh nếu người nộp thuế vi phạm.

Đại diện Hội Tư vấn thuế Việt Nam cũng cho rằng: Việc thanh tra, kiểm tra tại Việt Nam hiện còn chồng chéo, cần phải khắc phục. Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị 20/CT-TTg về việc chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp. Hiện nay, trong nội bộ từng ngành, ví như ngành thuế đang thực hiện tốt, được doanh nghiệp ghi nhận, đó là không doanh nghiệp nào bị cơ quan thuế thanh tra 2 lần/năm. Nhưng nhìn ở góc độ các ngành với nhau thì vẫn còn chồng chéo.

Trong 10 tháng năm 2019, toàn ngành tài chính đã thực hiện trên 73,9 nghìn cuộc thanh tra và kiểm tra, kiến nghị xử lý về tài chính trên 48,3 nghìn tỷ đồng, Trong đó, thu nộp vào NSNN 14,8 nghìn tỷ đồng, kiến nghị tài chính khác là 33 nghìn tỷ đồng, riêng số giảm lỗ là 29,9 nghìn tỷ đồng.

Số tiền đã thực nộp vào NSNN là 10,3 nghìn tỷ đồng. Đồng thời, Bộ Tài chính đã và đang tích cực đẩy mạnh việc cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp và người dân.

Minh Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.