Thanh Phúc giành HCV đầu tiên cho điền kinh Việt Nam

Nguyễn Thị Thanh Phúc đã giành HCV ở nội dung 20km đi bộ, mang về HCV đầu tiên cho điền kinh Việt Nam tại tại SEA Games 28.

Trong ngày thi đấu 6/6, Nguyễn Thị Thanh Phúc đã giành HCV ở nội dung 20km đi bộ, mang về HCV đầu tiên cho điền kinh Việt Nam tại SEA Games 28. VĐV khác của Việt Nam, Võ Xuân Vinh, đã về nhì ở nội dung đi bộ 20km nam và giành HCB.

Thành tích của Thanh Phúc là 1h45 phút 19 giây. Thành tích cá nhân tốt nhất của Thanh Phúc trong năm 2015 hiện là 1 giờ 35 phút 07 giây trong khi kỷ lục của cá nhân cô là 1 giờ 33 phút 16 giây.

Thanh Phúc giành HCV đầu tiên cho điền kinh Việt Nam ảnh 1

Thanh Phúc mang về HCV đầu tiên cho điền kinh Việt Nam. Ảnh: Quang Nhựt/TTXVN

Thanh Phúc sở hữu bộ huy chương khá phong phú bởi năm 2011, SEA Games 26 cô cũng có hai tấm HCV, sau đó nữ vận động viên sinh năm 1990 này đoạt HCB giải châu Á 2013 và HCĐ châu Á 2012.

Hôm qua (5/5), Thanh Phúc đã được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Hoàng Tuấn Anh trao tấm HCV mà lẽ ra cô phải được hưởng từ SEA Games 27. Đối thủ giành HCV nội dung này ở kỳ SEA Games 27 là người Myanmar đã bị phát hiện dùng doping trong thời gian diễn ra đại hội năm đó.

Trước khi lên đường tới Singapore, bộ môn điền kinh đặt chỉ tiêu giành từ 10 đến 13 HCV và là đội tuyển đăng ký số lượng huy chương nhiều nhất của đoàn TTVN.

(TTXVN/Tin tức)

Dành cho bạn

Đoàn Thể thao Việt Nam hướng tới dấu ấn mới tại ASIAD 20

Đoàn Thể thao Việt Nam hướng tới dấu ấn mới tại ASIAD 20

Chiều 9/9, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (Hà Nội), Đoàn Thể thao Việt Nam tổ chức lễ xuất quân tham dự Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20), thể hiện quyết tâm thi đấu hết mình, phấn đấu giành trên 4 huy chương vàng.
Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành huy chương vàng tại ASIAD 20 

Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành huy chương vàng tại ASIAD 20 

Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) diễn ra tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản) từ ngày 10/9 đến ngày 5/10/2026. Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự với 498 thành viên, gồm các vận động viên ở nhiều môn trọng điểm như: điền kinh, bắn súng, bơi, Wushu, Karate, Taekwondo, Jujitsu, cầu mây, Rowing, Canoeing, bóng đá, bóng chuyền, golf, đấu kiếm, cử tạ..., cùng đội ngũ cán bộ, bác sĩ và chuyên gia quốc tế. Mục tiêu của Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 là giành tối thiểu 4 huy chương vàng.