Thành phố ở Nhật Bản đề xuất giới hạn sử dụng điện thoại thông minh 2 giờ/ngày

Thành phố Toyoake thuộc tỉnh Aichi ở miền Trung Nhật Bản vừa đề xuất quy định người dân chỉ sử dụng điện thoại thông minh tối đa 2 giờ/ngày, ngoài giờ học và làm việc, nhằm ngăn ngừa các vấn đề về sức khỏe thể chất và tinh thần, trong đó có rối loạn giấc ngủ.

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, đề xuất không mang tính bắt buộc và cũng không có chế tài xử phạt. Theo dự thảo đề xuất, đối với nhóm học sinh, học sinh tiểu học được khuyến nghị không dùng điện thoại thông minh sau 21h hằng ngày, học sinh từ trung học cơ sở trở lên dừng sử dụng sau 22h.

Tuy nhiên, có một số ý kiến cho rằng quy định này là không thực tế và nên để cho các gia đình tự quyết định.

Trước dư luận trái chiều, Thị trưởng Masafumi Koki giả thích quy định trên không mang tính bắt buộc và chính quyền vẫn thừa nhận vai trò hữu ích, không thể thiếu của điện thoại trong cuộc sống hằng ngày của người dân.

Theo kế hoạch, Hội đồng thành phố sẽ xem xét dự thảo trong tuần tới và đưa vào áp dụng từ tháng 10.
Trước đó, năm 2020, tỉnh Kagawa của Nhật Bản cũng đã ban hành quy định kêu gọi trẻ em chỉ chơi điện tử 1 giờ/ngày trong thời gian đi học và 90 phút/ngày trong kỳ nghỉ, đồng thời giới hạn số giờ sử dụng điện thoại vào buổi tối theo độ tuổi.

Theo khảo sát của Cơ quan Trẻ em và Gia đình Nhật Bản được công bố hồi tháng 3 vừa qua, thanh thiếu niên nước này trung bình dành hơn 5 giờ/ngày để truy cập mạng vào các ngày trong tuần.

Nguyễn Tuyến - Thúc Anh            (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.