Thành phố New York chấm dứt 'hạn hán' tuyết mùa Đông

Ngày 16/1, tuyết bắt đầu rơi bao phủ một lớp mỏng tại một số khu vực thuộc thành phố New York của Mỹ, chấm dứt thời gian kỷ lục hơn 700 ngày thành phố này không có tuyết rơi ở mức có thể đo được.
Chú thích ảnh
Tuyết bao phủ tại thành phố New York, Mỹ ngày 16/1/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ, công viên Central Park và một số khu vực khác thuộc thành phố New York đã ghi nhận tuyết rơi. Trên mạng xã hội X, cơ quan này thông báo: "Central Park lần đầu tiên ghi nhận tuyết rơi trong vòng 701 ngày qua". Riêng trạm đo tuyết ở Central Park ghi nhận tuyết rơi dày 2,5 cm từ đêm 16/1 (theo giờ địa phương). 

Một số khu vực khác của thành phố New York như vùng Buffalo ghi nhận tuyết rơi dày hơn. Tại quận Brooklyn, sau kỳ nghỉ cuối tuần qua, người dân và chính quyền địa phương bắt đầu công việc dọn tuyết để đảm bảo giao thông thuận tiện. Ở những vùng ngoại ô phía Bắc thành phố New York, một số trường học đã phải tạm thời đóng cửa. Giao thông công cộng trong vùng bị đình trệ, song không gây ảnh hưởng nghiêm trọng. 

Theo các nhà khoa học, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, Mỹ cũng như các nước và khu vực khác trên thế giới đang chứng kiến hiện tượng tuyết rơi bất thường, với sự thay đổi về tần suất và mức độ. Trái với thời điểm Giáng sinh và Năm mới 2024, các khu vực phía Bắc và Tây của thành phố New York dịp Giáng sinh 2022 đã ghi nhận tuyết rơi dày tới hơn 1m, khiến hàng chục người thiệt mạng.

Nguyễn Hà  (TTXVN)

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.