Thành phố Hưng Yên duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế 8,5%

Ba tháng đầu năm 2025, TP Hưng Yên (tỉnh Hưng Yên) có tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 8,5%; chỉ số công nghiệp tăng 10,4%; thu ngân sách ước 653,8 tỷ đồng, đạt 35,2% kế hoạch; chi ngân sách 444,7 tỷ đồng, đạt 24,5% kế hoạch.
Chú thích ảnh

Thông tin từ UBND TP Hưng Yên, trong quý I/2025, tổng thu NSNN của thành phố ước đạt 653,8 tỷ đồng, đạt 35,2% so với kế hoạch. Chi ngân sách ước thực hiện 444,6 tỷ đồng, đạt 24,5% so với kế hoạch (trong đó: Chi đầu tư phát triển 201,8 tỷ đồng, đạt 18% so với kế hoạch; Chi thường xuyên 146,5 tỷ đồng, đạt 21,2% so với kế hoạch). Tổng kế hoạch vốn đầu tư công 1.698,2 tỷ đồng, giải ngân 275,3 tỷ đồng, đạt 16,2% kế hoạch.

"Nhiệm vụ phối hợp thu hút đầu tư được UBND TP Hưng Yên đặc biệt quan tâm, thành phố đã họp, thống nhất tham gia ý kiến với sở, ngành của tỉnh để thu hút các dự án đầu tư vào thành phố.

UBND TP Hưng Yên đã tham gia ý kiến đối với 6 dự án đầu tư, điều chỉnh đầu tư trên địa bàn với tổng nguồn vốn đầu tư khoảng 4.000 tỷ đồng. Tiếp nhận và xử lý hồ sơ thành lập mới 245 hộ kinh doanh cá thể, 40 hộ đăng ký thay đổi giấy chứng nhận hộ kinh doanh, cấp lại đăng ký hộ kinh doanh, 1 hộ cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thành lập hợp tác xã", đại diện UBND thành phố Hưng Yên nhấn mạnh.

Về sản xuất nông nghiệp, trong quý I/2025, toàn thành phố đã hoàn thành gieo cấy lúa với diện tích gieo cấy khoảng 830ha, đạt 100% so với kế hoạch; diện tích trồng rau màu các loại khoảng 600ha, đạt 82% kế hoạch gieo trồng. Cây nhãn, cây có múi, đang ra hoa, đậu quả non.

Các địa phương trong địa bàn thành phố tích cực chăm sóc, làm cỏ, bón phân cho lúa, cũng như cây ăn quả. Trồng cây nhân dân được 450 cây, đạt 42% kế hoạch; Tổ chức đặt bả diệt chuột đợt 2 vụ Xuân 2025 (với 20% lượng bả còn lại) trên diện tích lúa, hoa màu bị chuột hại nhiều. Tổ chức nghiệm thu hỗ trợ diện tích ghép nhãn cải tạo 2024.

Tình hình phát triển chăn nuôi trên địa bàn thành phố tiếp tục duy trì, không có dịch bệnh nguy hiểm xảy ra trên đàn gia súc, gia cầm; giá thịt lợn tăng cao so tháng trước. Địa phương đã tăng cường thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi gia cầm tăng cường áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học; thường xuyên vệ sinh, sát trùng chuồng trại bằng vôi bột, hóa chất để tiêu diệt các loại mầm bệnh.

Về xây dựng nông thôn mới, thành phố tiếp tục chỉ đạo các xã thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, định hướng 2030. Tham gia ý kiến dự thảo Kế hoạch xây dựng nông thôn mới tỉnh Hưng Yên năm 2025.

Địa phương đã tổ chức thành công Lễ Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Ất Tỵ năm 2025. Đồng thời duy trì công tác dọn dẹp vệ sinh môi trường, chỉnh trang công sở, đảm bảo các tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao.

Bước sang quý II/2025, UBND TP Hưng Yên đang triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 theo yêu cầu của UBND tỉnh, đảm bảo tiến độ theo quy định. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến việc xây dựng Đề án thành lập các phường thuộc TP Hưng Yên, trình các cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt đảm bảo tiến độ.

PV

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.