Thành phố Hồ Chí Minh và UNDP Việt Nam tăng cường hợp tác phát triển

Thành phố Hồ Chí Minh và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) có rất nhiều tiềm năng hợp tác. Thành phố mong muốn tiếp tục trao đổi, triển khai các dự án hợp tác cụ thể, góp phần hiện thực hóa khung hợp tác giữa UNDP và Chính phủ Việt Nam.
Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi tiếp bà Ramla Khalidi, Trưởng Đại diện Thường trú của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam. 

Đó là ý kiến của ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh tại buổi tiếp bà Ramla Khalidi, Trưởng Đại diện Thường trú của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam, đang trong chuyến thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi bày tỏ vui mừng nhận thấy 45 năm hiện diện và hoạt động tại Việt Nam, UNDP đã có đóng góp lớn cho sự phát triển của Việt Nam, từ hoàn thiện thể chế, chính sách, triển khai chương trình phát triển, đặc biệt những đóng góp trong lĩnh vực xã hội. Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế của Việt Nam với độ mở lớn, độ nhạy gần như đồng thời với kinh tế thế giới. Vì vậy, Thành phố rất cần sự hợp tác, giúp đỡ, chia sẻ thông tin, chuyên gia từ UNDP cho việc nâng cao năng lực chống chịu tác động yếu tố bên ngoài và khả năng thích ứng của kinh tế Thành phố. 

Bên cạnh đó, Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm với UNDP trong các lĩnh vực Thành phố quan tâm như nâng cao năng lực quản trị, điều hành của bộ máy chính quyền, quản lý đô thị, giải quyết các vấn đề thách thức trong quản lý đô thị, thích ứng biến đổi khí hậu, xử lý rác thải... Thành phố Hồ Chí Minh xác định rõ phát triển bền vững là mục tiêu của Thành phố cũng như của quốc gia, trong đó đặc biệt quan tâm đến vấn đề chuyển đổi năng lượng và kinh tế tuần hoàn. Do đó, Thành phố Hồ Chí Minh rất mong nhận được sự hợp tác, hỗ trợ từ UNDP trong lĩnh vực này, từ góp ý xây dựng chiến lược kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi năng lượng, xây dựng thể chế, hạ tầng kỹ thuật, chính sách thu hút nguồn lực phục vụ phát triển…

Cảm ơn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh dành thời gian tiếp, bà Ramla Khalidi chia sẻ ấn tượng về sự phát triển năng động, tiên phong trên nhiều lĩnh vực của Thành phố; cho rằng những kết quả hợp tác tốt đẹp đã có giữa UNDP và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là nền tảng cho sự hợp tác chặt chẽ, hiệu quả giữa UNDP và Thành phố Hồ Chí Minh trong tương lai. UNDP có mặt tại Việt Nam ngay sau chấm dứt chiến tranh, góp phần tích cực giúp Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh cũng như suốt quá trình xây dựng, phát triển của Việt Nam trong 45 năm qua. 

Ghi nhận mối quan tâm, những ưu tiên của Thành phố Hồ Chí Minh, bà Ramla Khalidi cho rằng, đó cũng là vấn đề ưu tiên, mối quan tâm của UNDP đối với Việt Nam hiện nay như phát triển và tăng trưởng kinh tế bền vững, giảm phát thải ròng bằng 0, phát triển xã hội, hợp tác chính sách, nâng cao năng lực, các dự án cụ thể trong nhiều lĩnh vực. Điều đó cho thấy có rất nhiều cơ hội hợp tác giữa UNDP và Thành phố Hồ Chí Minh, nhất là trong các lĩnh vực ưu tiên như kinh tế tuần hoàn; xử lý rác thải; chuyển đổi năng lượng xanh, tăng cường quản trị công… UNDP Việt Nam sẵn sàng cùng Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường các thảo luận ở cấp kỹ thuật, sớm hiện thực hóa tiềm năng hợp tác thành các dự án cụ thể, thiết thực.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Hành trình tìm lại tên cho những người nằm lại

Hành trình đưa các liệt sĩ trở về tên tuổi

Nằm trong Chiến dịch “500 ngày đêm” tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hai chuyến bay đặc biệt từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội đã vận chuyển hơn 20.000 mẫu hài cốt liệt sĩ để phục vụ giám định ADN.

Chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả bảo tồn tại Vườn thực vật TP Hồ Chí Minh.

Số hóa Vườn thực vật TP Hồ Chí Minh để bảo tồn nguồn gene

Hàng nghìn cá thể thuộc hàng trăm loài thực vật được bảo tồn như một “bộ sưu tập sống” về đa dạng sinh học. Mã QR, QGIS và bản đồ số đang từng bước đổi mới công tác quản lý, theo dõi nguồn gene, phục vụ học tập và nghiên cứu tại Vườn thực vật TP Hồ Chí Minh.

Tiếp tục phát hiện, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Quy tập 632 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiều 14/9, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã phát hiện và quy tập 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2, Khu A, Công viên Lê Thị Riêng; trong đó có 2 bộ hài cốt có di vật kèm theo.

TP Hồ Chí Minh tính cơ chế "vốn mồi" cho hạ tầng nghiên cứu và phát triển.

TP Hồ Chí Minh xây dựng cơ chế vốn mồi cho hạ tầng R&D

TP Hồ Chí Minh đang xây dựng cơ chế hỗ trợ đầu tư hạ tầng nghiên cứu và phát triển (R&D) bằng ngân sách Thành phố, theo hướng Nhà nước chia sẻ một phần chi phí ban đầu, gắn với năng lực R&D, tiến độ và kết quả sử dụng hạ tầng.

Đưa dịch vụ công trực tuyến đến gần người dân từ khu phố

Đưa dịch vụ công trực tuyến đến gần người dân từ khu phố

Từ ngày 17/9, người dân Khu phố 13, 14 và khu vực lân cận phường Tân Bình (TP Hồ Chí Minh) sẽ được hỗ trợ, hướng dẫn và nộp thủ tục dịch vụ công trực tuyến ngay tại khu dân cư vào buổi tối. Mô hình giúp người dân thuận tiện khi thực hiện thủ tục trên môi trường số.