Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Gyeongsangbuk, Hàn Quốc ký kết hợp tác

Chiều 3/12, tại Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra Lễ ký kết bản ghi nhớ về thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa UBND Thành phố Hồ Chí Minh và chính quyền tỉnh Gyeongsangbuk (Hàn Quốc).
Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Gyeongsangbuk, Hàn Quốc ký kết hợp tác ảnh 1

Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Gyeongsangbuk (Hàn Quốc). Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN

Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Lễ hội Văn hóa thế giới Thành phố Hồ Chí Minh Gyeongju 2017 diễn ra trong suốt 23 ngày qua tại thành phố đã thành công tốt đẹp. Trong khuôn khổ lễ hội, nhiều hoạt động đặc sắc văn hóa, nghệ thuật, giao lưu thương mại đã diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách quốc tế đến tham quan. Đặc biệt, có hơn 12.000 lượt du khách Hàn Quốc đến thành phố. 

Qua đó, giúp người dân hai địa phương và khách du lịch có thêm cơ hội tìm hiểu về nét văn hóa, lịch sử, sự phát triển của Việt Nam và Hàn Quốc; góp phần tăng cường, thắt chặt sự giao lưu, sự hiểu biết giữa hai dân tộc nhân kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc.

Chia sẻ về Lễ ký kết hợp tác, ông Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh, ký kết hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Gyeongsangbuk (Hàn Quốc) có ý nghĩa rất quan trọng. Đây là cơ chế thuận lợi nhằm mở ra nhiều cơ hội hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục giữa hai địa phương.
Ông Nguyễn Thành Phong tin tưởng, thông qua bản ký kết này, trong thời gian tới, lãnh đạo tỉnh Gyeongsangbuk sẽ có thêm nhiều chính sách khuyến khích các doanh nghiệp địa phương hợp tác tại Thành phố Hồ Chí Minh; góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế giữa hai nước.

Cảm ơn sự hỗ trợ nhiệt tình của lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh trong việc tổ chức Lễ hội Văn hóa Thế giới Thành phố Hồ Chí Minh - Gyeongju 2017, ông  Kim Kwan Yong, Tỉnh trưởng tỉnh Gyeongsangbuk cho biết, thành công của Lễ hội Văn hóa thế giới chính là nhờ vào hỗ trợ, tinh thần hợp tác quốc tế chuyên nghiệp của lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh.
Đồng thời, ông  Kim Kwan Yong tin tưởng hợp tác hữu nghị giữa Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Gyeongsangbuk sẽ tiếp tục có thêm nhiều cơ hội mới và phát triển bền vững hơn trong tương lai. Qua đó, góp phần tăng cường tình hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam và Hàn Quốc và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hai nước cùng nhau phát triển.

Tính đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh đã ký kết hợp tác hữu nghị với 48 địa phương của các quốc gia trên thế giới, trong đó có 6 địa phương của Hàn Quốc đã ký kết hợp tác hữu nghị với thành phố.

Gia Thuận (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.