Thành phố Hồ Chí Minh tuyên dương học sinh và giáo viên có thành tích xuất sắc

Ngày 8/8, UBND Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tuyên dương khen thưởng 474 học sinh giỏi quốc gia, quốc tế và 95 giáo viên dạy giỏi, giáo viên bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi Thành phố năm học 2023 - 2024.
Chú thích ảnh
Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh trao Bằng khen cho các giáo viên dạy giỏi. 

Năm học vừa qua, học sinh Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được kết quả nổi bật trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế. Với kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, Thành phố có 110 học sinh đoạt giải trong số 167 em dự thi, giành vị trí thứ 2 toàn quốc (vượt 10 bậc so với năm học trước). 

Ở cuộc thi Khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, Thành phố có 4 dự án tham gia và đều đoạt giải. Đặc biệt, dự án giải nhất của hai học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong được cử tham dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế tại Hoa Kỳ và đã xuất sắc giành giải Nhì chung cuộc. Đây là giải cao nhất học sinh Thành phố đạt được sau 12 năm tham gia sân chơi quốc tế này. 

Riêng kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp Thành phố, ở bậc Trung học phổ thông có 4.735 học sinh tham gia, với 1.957 thí sinh đoạt giải; cấp Trung học cơ sở có 3.598 học sinh tham gia, 1.981 em đoạt giải. 

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh trao Bằng khen cho các học sinh có thành tích xuất sắc. 

Ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Sở tiếp tục phối hợp các sở, ngành tham mưu cơ chế, chính sách đãi ngộ đối với giáo viên, học sinh có thành tích xuất sắc nhằm duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục, phát huy công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Thành phố.

Ngành Giáo dục và Đào tạo tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, phát huy vai trò của hệ thống trường trọng điểm chất lượng cao, tạo mọi điều kiện thuận lợi để giáo viên nâng cao chất lượng dạy học, đẩy mạnh phong trào thi đua học tốt trong học sinh. Mục tiêu quan trọng ngành hướng tới đó là nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố, đất nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ ghi nhận và đánh giá cao những thành tích ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố đã đạt được trong năm học vừa qua. Lãnh đạo Thành phố luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để ngành Giáo dục và Đào tạo phát triển, trong đó quan tâm đến công tác phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu, hướng đến nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của thành phố, đất nước.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh trao Bằng khen cho học sinh có thành tích xuất sắc. 

Với học sinh, lãnh đạo Thành phố mong muốn các em ngoài nỗ lực nghiên cứu, học tập bộ môn văn hóa, khoa học kỹ thuật, cần tăng cường trang bị cho mình kỹ năng sống, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, từng bước hoàn thiện mình, đồng thời nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng cống hiến cho quê hương, đất nước. Với thầy, cô là giáo viên dạy giỏi, cần tiếp tục phấn đấu, chia sẻ kinh nghiệm cho đồng nghiệp, truyền cảm hứng để các thế hệ thầy cô giáo thêm yêu nghề và tậm tâm cống hiến cho sự nghiệp giáo dục.

Tin, ảnh: Thu Hoài (TTXVN)

Dành cho bạn

Đưa tình huống thực tế vào giáo dục an toàn học đường

Đưa tình huống thực tế vào giáo dục an toàn học đường

Những quy định về giao thông đường bộ, đường thủy cùng kỹ năng phòng, chống đuối nước, phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn đã được chuyển tải đến học sinh Trường liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Khai (phường Vĩnh Hưng, thành phố Hà Nội) thông qua các tình huống gần gũi với thực tế. Hoạt động góp phần giúp các em hình thành ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng tự bảo vệ ngay từ đầu năm học.

Khởi nghiệp từ đồ án tốt nghiệp

Khởi nghiệp từ đồ án tốt nghiệp

Một đồ án tốt nghiệp thường kết thúc bằng buổi bảo vệ trước hội đồng. Nhưng với sinh viên Trường Đại học FPT, đó là lúc sản phẩm bắt đầu được đặt trước một “hội đồng” khác khó tính hơn từ thị trường thực tiễn.

Năm học mới: Vận hành hiệu quả, đánh giá thực chất

Năm học mới: Vận hành hiệu quả, đánh giá thực chất

Bước vào tuần đầu năm học 2026-2027, Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo không còn dừng ở những mục tiêu, định hướng lớn mà đang hiện diện ngày càng rõ trong hoạt động của các nhà trường.