Thành phố Hồ Chí Minh trưng bày chuyên đề về huy hiệu phản chiến

Nhân kỷ niệm 19 năm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11/2005 - 23/11/2024), ngày 21/11, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh (Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Lễ khai mạc trưng bày chuyên đề “Câu chuyện từ những huy hiệu phản chiến”.
Chú thích ảnh
Bộ sưu tập huy hiệu phản chiến của các tổ chức thuộc Đảng Cộng sản Mỹ.

Chuyên đề  giới thiệu tới công chúng 182 hiện vật, hình ảnh, tài liệu, tập trung giới thiệu câu chuyện theo 5 nhóm nội dung: “Huy hiệu phản chiến của học sinh, sinh viên Mỹ”; “Huy hiệu phản chiến của các tổ chức thuộc Đảng Cộng sản Mỹ”; “Huy hiệu phản chiến của chiến binh Mỹ và phong trào chống quân dịch”; “Huy hiệu phản chiến của các tổ chức phong trào chính trị, xã hội, tôn giáo” và “Huy hiệu phản chiến của phong trào phụ nữ”. Ngoài hình ảnh, tư liệu, hiện vật được trưng bày tại chuyên đề, khách tham quan sẽ có cơ hội được trải nghiệm thêm công nghệ scan 3D.

Chú thích ảnh
Bộ sưu tập huy hiệu phản chiến của học sinh, sinh viên Mỹ.

Ông Lâm Ngô Hoàng Anh, Phó Giám đốc quản lý, phụ trách điều hành Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh cho biết, qua từng câu chuyện, chuyên đề góp phần mang đến cho công chúng cái nhìn chân thực về một “cuộc chiến” trong lòng nước Mỹ song hành với “cuộc chiến thực tế” đang diễn ra ở Việt Nam lúc bấy giờ. Phong trào phản đối chiến tranh ở Mỹ diễn ra dưới nhiều hình thức, trong đó phổ biến là  việc phát hành và sử dụng những chiếc huy hiệu phản chiến. Theo thời gian, những chiếc huy hiệu này đã trở thành “chứng nhân”, mảnh ghép cho cuộc đấu tranh vì hòa bình, lương tri và công lý diễn ra ngay tại nước Mỹ.

Chú thích ảnh
Bộ sưu tập các huy hiệu phản chiến được trưng bày tại chuyên đề.

Theo ông Lâm Ngô Hoàng Anh, chuyên đề còn mang thông điệp về hòa bình, hữu nghị, một hoạt động có ý nghĩa trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ ngày càng cải thiện và phát triển trên nhiều lĩnh vực. Các hoạt động giao lưu, trao đổi văn hóa giữa những nhà hoạt động hòa bình tiến bộ, cựu chiến binh và nhân dân hai nước gắn với hòa giải, hàn gắn, khắc phục hậu quả chiến tranh đã, đang góp phần thúc đẩy, phát triển sâu sắc hơn mối quan hệ, hợp tác toàn diện giữa hai quốc gia.

Chú thích ảnh
Các đại biểu tham quan trưng bày chuyên đề.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Minh Nhựt cho rằng: “Câu chuyện từ những huy hiệu phản chiến” là một chuyên đề hấp dẫn, đầy sáng tạo và đậm ân tình. Trong đó, những chiếc huy hiệu phản chiến mang nhiều ý nghĩa độc đáo, trở thành biểu tượng của khát vọng hòa bình, tiếng nói của chính nghĩa, yêu cầu chấm dứt chiến tranh phi nghĩa ở Việt Nam. Ông mong rằng, thông qua những chiếc huy hiệu, thông điệp sâu sắc, nhân văn của người luôn đấu tranh cho hòa bình, cho chính nghĩa trên toàn thế giới sẽ được cảm nhận, chia sẻ và tiếp tục suy ngẫm, hành động vì một thế giới tốt đẹp hơn.

Chú thích ảnh
Chuyên đề thu hút đông đảo du khách quốc tế.

Chuyên đề “Câu chuyện từ những huy hiệu phản chiến” dự kiến được trưng bày đến tháng 3/2025, tại Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh (Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh).

Tin, ảnh: Thu Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.