Thành phố Hồ Chí Minh thống nhất tách Trường Trung học Phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa

UBND Thành phố Hồ Chí Minh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, khẩn trương phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Đề án tổ chức lại Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa trên cơ sở tách trường này thành Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (trường chuyên) và Trường Trung học Cơ sở và THPT Trần Đại Nghĩa (trường có nhiều cấp học) có tư cách pháp nhân riêng.
Chú thích ảnh
TP Hồ Chí Minh đề xuất thực hiện tuyển sinh vào lớp 6 trong năm học 2024 - 2025 tại Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa theo hình thức khảo sát. Ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức

Đề án cần cụ thể lộ trình chia tách trường, giải quyết các vấn đề liên quan về công tác nhân sự, tài chính, chuyên môn, đảm bảo 2 trường đủ điều kiện vận hành hiệu quả, duy trì truyền thống, chất lượng giáo dục, ổn định tâm lý viên chức, người lao động, học sinh, phụ huynh của nhà trường; đảm bảo thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật. Sở trình UBND Thành phố Đề án trong tháng 4/2024.

Đây là nội dung thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức tại buổi họp nghe Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo về công tác tuyển sinh năm học 2024 - 2025 ngày 19/3.

Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh có Tờ trình đề xuất UBND Thành phố chủ trương tổ chức lại Trường TTHPT chuyên Trần Đại Nghĩa thành 2 trường: Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa và Trường Trung học Cơ sở và THPT Trần Đại Nghĩa; đồng thời, tiếp tục sử dụng đội ngũ giáo viên hiện có để duy trì chất lượng đào tạo ở hai trường. Phương án tổ chức lại này nhằm phù hợp quy định pháp luật về hoạt động Trường THPT chuyên, cũng như thực tiễn tổ chức, hoạt động của Trường.

Lộ trình tuyển sinh và đào tạo của Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa được chia thành 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 (từ năm học 2024 - 2025 đến năm học 2026 - 2027) tuyển sinh và đào tạo học sinh các lớp chuyên; tiếp tục đào tạo học sinh các lớp không chuyên (do học sinh các lớp này đã được tuyển sinh từ các năm học trước). Giai đoạn 2 (từ năm học 2026 - 2027 trở đi), trường thực hiện tuyển sinh và đào tạo 100% học sinh lớp chuyên.

Trường Trung học Cơ sở và THPT Trần Đại Nghĩa từ thời điểm được thành lập (năm học 2024 - 2025) trở đi tiếp tục đào tạo học sinh cấp Trung học Cơ sở của Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (hiện tại); tuyển sinh và đào tạo học sinh cấp Trung học Cơ sở và THPT.

Theo các quy định hiện hành, việc tuyển sinh lớp 6 vào Trường THPT chuyên có thể phải dừng lại từ năm học 2024 - 2025. Với chủ trương tổ chức lại Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, khối Trung học Cơ sở sẽ được tuyển sinh ở Trường Trung học Cơ sở và THPT Trần Đại Nghĩa; còn cấp THPT vẫn hoạt động theo mô hình trường chuyên.

Trường THPT Trần Đại Nghĩa được thành lập năm 2000 và tuyển sinh cấp Trung học Cơ sở và THPT từ năm học 2000 - 2001. Đến năm 2002, Trường được chuyển thành Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa.

Thu Hoài (TTXVN)

Dành cho bạn

Đưa tình huống thực tế vào giáo dục an toàn học đường

Đưa tình huống thực tế vào giáo dục an toàn học đường

Những quy định về giao thông đường bộ, đường thủy cùng kỹ năng phòng, chống đuối nước, phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn đã được chuyển tải đến học sinh Trường liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Khai (phường Vĩnh Hưng, thành phố Hà Nội) thông qua các tình huống gần gũi với thực tế. Hoạt động góp phần giúp các em hình thành ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng tự bảo vệ ngay từ đầu năm học.

Khởi nghiệp từ đồ án tốt nghiệp

Khởi nghiệp từ đồ án tốt nghiệp

Một đồ án tốt nghiệp thường kết thúc bằng buổi bảo vệ trước hội đồng. Nhưng với sinh viên Trường Đại học FPT, đó là lúc sản phẩm bắt đầu được đặt trước một “hội đồng” khác khó tính hơn từ thị trường thực tiễn.

Năm học mới: Vận hành hiệu quả, đánh giá thực chất

Năm học mới: Vận hành hiệu quả, đánh giá thực chất

Bước vào tuần đầu năm học 2026-2027, Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo không còn dừng ở những mục tiêu, định hướng lớn mà đang hiện diện ngày càng rõ trong hoạt động của các nhà trường.