Thành phố Hồ Chí Minh: Phát hiện cơ sở nuôi 24 trẻ sơ sinh không phép

Chiều 8/9, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, qua phản ánh của người dân, UBND huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra thực tế chùa Phật Bửu (ấp Cây Trâm 2, xã Phú Hòa Đông) và phát hiện tại đây đang nuôi dưỡng, chăm sóc 24 trẻ sơ sinh.

Trong đó có 16 trẻ sơ sinh trai và 8 bé gái. Ngoài ra còn có 2 trẻ em nữ sinh năm 2011 và 2019. Bước đầu kiểm tra, Chùa Phật Bửu không xuất trình được giấy phép hoạt động bảo trợ xã hội.

Tuy nhiên, trụ trì chùa Phật Bửu Thích Nữ Chúc Từ (tên Lê Thị Thu Hoa) có 2 cơ sở bảo trợ xã hội có giấy phép hoạt động tại Thành phố Hồ Chí Minh gồm: Cơ sở bảo trợ xã hội Chúc Từ tại số 57/8 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh và Cơ sở bảo trợ xã hội Chúc Từ 2 tại số 252/8 Phạm Văn Chiêu, phường 9, quận Gò Vấp.

Trước sự việc trên, UBND huyện Củ Chi đã chỉ đạo Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế và UBND xã Phú Hòa Đông khám sức khỏe ban đầu, phân công nhân sự chăm sóc các bé. Đồng thời chỉ đạo Công an huyện phối hợp cùng Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, Phòng Nội vụ, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Củ Chi khẩn trương xác minh nhân thân các cháu cũng như làm rõ tình hình tổ chức, hoạt động của chùa Phật Bửu.

Trong quá trình xác minh tình hình tổ chức, hoạt động tại chùa và nhân thân các cháu, do có nhiều tình tiết phức tạp, cần nhiều thời gian để Công an huyện cùng các đơn vị liên quan xác minh làm rõ nên UBND huyện Củ Chi đã đề nghị Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ gửi 24 trẻ sơ sinh vào các cơ sở bảo trợ xã hội phù hợp để được chăm sóc tốt hơn. Sau khi có kết quả xác minh, UBND huyện sẽ chỉ đạo Công an huyện, cùng các ngành liên quan có hướng xử lý phù hợp, đúng quy định.

Hiện 24 trẻ từ chùa Phật Bửu đã được chuyển đến Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Linh Xuân (thành phố Thủ Đức) và được cách ly phòng, chống dịch trong tình hình dịch sởi đang phức tạp.

Trước đó, UBND quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tổ chức đoàn kiểm tra Cơ sở bảo trợ xã hội Chúc Từ (Mái ấm Chúc Từ). Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở này có giấy phép hoạt động và đang nuôi dưỡng 22 trẻ dưới 6 tuổi có đầy đủ giấy khai sinh, bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, đại diện mái ấm Chúc Từ chưa cung cấp được hợp đồng lao động của 6 nhân viên (trong đó có 2 cô giáo và 2 bảo mẫu).

Do vậy, các trẻ này cũng đã được chuyển về Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Linh Xuân. Hiện tình hình sức khỏe các trẻ ổn định.

Thanh Vũ (TTXVN)

Dành cho bạn

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.

Phát triển sản phẩm OCOP - Bài cuối: Hút khách bằng sản phẩm đặc trưng

Phát triển sản phẩm OCOP - Bài cuối: Hút khách bằng sản phẩm đặc trưng

Sản vật địa phương, nghề truyền thống và cảnh quan sinh thái tạo lợi thế để TP Hồ Chí Minh phát triển du lịch gắn với OCOP. Để thu hút và giữ chân du khách, các điểm đến cần tổ chức trải nghiệm đặc trưng, hoàn thiện dịch vụ và tăng cường liên kết với doanh nghiệp lữ hành.

Phát hiện thêm 11 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, TP Hồ Chí Minh.

Tìm thấy 800 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 21/10, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng tìm kiếm tiếp tục phát hiện, quy tập thêm 11 hài cốt liệt sĩ cùng 2 bộ di vật tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng. Lũy kế đến hết ngày 21/10, các lực lượng đã quy tập được 800 hài cốt liệt sĩ

TP Hồ Chí Minh tăng kết nối hàng không để mở rộng thị trường khách

TP Hồ Chí Minh tăng kết nối hàng không để mở rộng thị trường khách

TP Hồ Chí Minh tăng cường liên kết du lịch và hàng không nhằm mở rộng thị trường khách, nâng cao khả năng tiếp cận các điểm đến và chất lượng dịch vụ. Các hoạt động tập trung phát triển đường bay, quảng bá tại sân bay, chia sẻ dữ liệu và khai thác du lịch Côn Đảo bền vững.