Thành phố Hồ Chí Minh: Những chuyến xe nghĩa tình

Sáng 23/1, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Tổng Công ty Điện lực Thành phố tổ chức “Chuyến xe mùa Xuân” năm 2025 tiễn hàng trăm đoàn viên nghiệp đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết sau nhiều năm liền xa quê.
Chú thích ảnh
Lãnh đạo LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh tặng quà Tết cho đoàn viên nghiệp đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết. 

Theo ông Nguyễn Trọng Tín, Giám đốc Trung tâm công tác xã hội Công đoàn - Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2024, tình hình kinh tế cả nước đang dần hồi phục, song đời sống, việc làm của nhiều đoàn viên nghiệp đoàn, người lao động vẫn còn không ít khó khăn. Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn cùng với sự đồng hành hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân, Liên đoàn Lao động Thành phố, Trung tâm Công tác xã hội Công đoàn Thành phố đã thông tin rộng rãi để mọi người có nhu cầu đăng ký tham gia chương trình; vận động các đơn vị, cá nhân cùng tổ chức những chuyến xe mùa Xuân, tạo điều kiện cho đoàn viên nghiệp đoàn, người lao động tự do, sinh viên xa quê được về quê đón Tết.

Chú thích ảnh
Ông Lê Văn Minh, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh, tặng quà Tết chongười lao động có hoàn cảnh khó khăn. 

"Đây là một trong những hoạt động chăm lo Tết có ý nghĩa thiết thực của tổ chức Công đoàn, góp phần tích cực cùng các cấp, ngành Thành phố trong thực hiện an sinh xã hội; thể hiện sự quan tâm, động viên kịp thời để đoàn viên nghiệp đoàn, người lao động, sinh viên được vui Tết đón Xuân. Đồng thời, chương trình lan tỏa thông điệp đoàn kết, sẻ chia với tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau" trong cộng đồng và toàn xã hội”, ông Nguyễn Trọng Tín chia sẻ.

Chú thích ảnh
Ông Phạm Chí Tâm, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh, tặng quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết. 

Chương trình "Chuyến xe Mùa xuân" năm nay khởi hành từ Thành phố Hồ Chí Minh đến các tỉnh miền Trung và cuối cùng đến Thanh Hóa. Chất lượng xe được đảm bảo vệ sinh, an toàn, văn minh... trong suốt hành trình đưa người lao động, sinh viên về quê đón Tết.

Chúc Tết các đoàn viên nghiệp đoàn nhân dịp năm mới, ông Tín mong người lao động sớm trở lại công việc, nỗ lực vượt khó để xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc. Cám ơn các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã hỗ trợ kinh phí, quà tặng và phương tiện thực hiện “Chuyến xe mùa Xuân”, ông Tín mong các đơn vị tiếp tục đồng hành cùng tổ chức Công đoàn trong những năm tiếp theo để chăm lo cho người lao động, đoàn viên nghiệp đoàn cùng mọi người, mọi nhà vui Xuân, đón Tết.

Chú thích ảnh
Đông đảo gia đình đoàn viên nghiệp đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết trên “Chuyến xe mùa Xuân” năm 2025. 

Có mặt từ sáng sớm ở chương trình, chị Lê Thị Châu, đoàn viên Nghiệp đoàn bán hàng ăn phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức không giấu được niềm vui bởi Tết này được sum họp cùng gia đình nơi quê nhà - thành phố Huế.

Gần 20 năm sinh sống ở Thành phố Hồ Chí Minh, song hoàn cảnh gia đình vẫn khó khăn, thu nhập của hai vợ chồng chỉ đủ để xoay sở cho cuộc sống, học tập của các con, chi phí tiền trọ, điện, nước, sinh hoạt… Niềm vui lớn nhất của gia đình chị là nuôi hai con vào đại học.

“Cám ơn tổ chức Công đoàn đã giúp cả nhà tôi năm nay được về quê đón Tết. Số tiền tiết kiệm được từ Chuyến xe mùa Xuân giúp gia đình tôi trang trải phần nào học phí cho các con…”, chị Châu chia sẻ.

Chú thích ảnh
Ông Phạm Chí Tâm, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh, thăm hỏi, động viên người lao động trên chuyến xe về quê đón Tết. 

Với anh Nguyễn Thành Thiên, đoàn viên Nghiệp đoàn xe công nghệ, đang ở trọ tại quận Bình Tân không gì vui hơn khi được hỗ trợ và tạo điều kiện về nhà đón Tết cổ truyền.

“Chuyến xe mùa Xuân" đưa người lao động nghèo xa quê về đón Tết là món quà đặc biệt mà cả gia đình tôi mong muốn từ hơn 3 năm nay. Tôi mong tổ chức Công đoàn có thêm nhiều chuyến xe để hỗ trợ người lao động nghèo, người có hoàn cảnh quá khó khăn được sum họp, đón Tết cổ truyền ấm áp và nhiều ý nghĩa.

Ngay sau “Chuyến xe mùa Xuân” của tổ chức Công đoàn, Liên hiệp Hợp tác xã thương mại Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) cũng tổ chức 20 “Chuyến xe hạnh phúc - Cùng Saigon Co.op về quê đón Tết Ất Tỵ 2025” cho gần 1.000 người lao động, sinh viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Trong suốt hành trình, Saigon Co.op còn chăm chút từng phần ăn, nước uống miễn phí và trao tặng nhiều phần quà Tết ý nghĩa, thiết thực để mọi người, mọi nhà cùng vui Xuân, đón Tết...

Tin, ảnh: Thanh Vũ (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh đẩy nhanh chuẩn bị đầu tư 3 tuyến metro, phấn đấu khởi công cuối năm 2026.

TP Hồ Chí Minh khởi công 3 tuyến metro cuối năm 2026

Trong giai đoạn 2026 - 2030, TP Hồ Chí Minh ưu tiên đầu tư 8 dự án đường sắt; trong đó, 3 tuyến metro số 1 (Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên), số 2 (Thủ Dầu Một - TP Hồ Chí Minh) và số 6 (Tân Sơn Nhất - Phú Hữu) dự kiến khởi công cuối năm 2026.

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Chiều 1/10, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường tại các phường Phước Thắng, Phú Mỹ, Tân Phước và xã Châu Pha; làm việc với đại diện chủ đầu tư các khu công nghiệp và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Các nghị quyết mới được HĐND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành nhằm triển khai Luật Phát triển đô thị đã tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn từ vốn mồi, hạ tầng nghiên cứu, thương mại hóa kết quả khoa học đến nhân lực chất lượng cao và sở hữu trí tuệ.

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

Chuyển trụ sở hành chính thành trường học giúp bổ sung chỗ học, giảm áp lực tuyển sinh và khai thác hiệu quả tài sản công; tuy nhiên để đáp ứng nhu cầu chung lâu dài, việc chuyển đổi cần gắn với cải tạo đúng tiêu chuẩn, tổ chức giao thông an toàn và bố trí nguồn vốn phát triển trường lớp.

TP Hồ Chí Minh thúc đẩy nghiên cứu, đưa công nghệ mới ra thị trường

TP Hồ Chí Minh thúc đẩy nghiên cứu, đưa công nghệ mới ra thị trường

Các cơ chế hỗ trợ mới mở thêm nguồn lực phát triển hạ tầng nghiên cứu, thử nghiệm và thương mại hóa công nghệ tại TP Hồ Chí Minh, cũng như tập trung kết nối doanh nghiệp với viện - trường, phát triển hạ tầng dùng chung, giúp giảm chi phí và rút ngắn hành trình ra thị trường.