Thành phố Hồ Chí Minh mưa lớn, người dân trở tay không kịp

Chiều 10/6, trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện mưa lớn kéo dài từ 13 giờ đến hơn 16 giờ trên diện rộng khiến một số vùng trũng thấp và nhiều tuyến đường bị ngập nước, người dân đi lại khó khăn.

Cụ thể, các quận khu vực trung tâm thành phố và các quận Gò Vấp, Thủ Đức, huyện Hóc Môn, huyện Củ Chi xảy những cơn mưa lớn như trút nước. Mưa lớn kèm theo giông, lốc xảy ra bất ngờ khiến người đi đường trở tay không kịp, phải tấp nhanh vào những nhà ven đường và gầm cầu để tránh mưa và gió lớn. Mưa lớn cũng khiến hệ thống cống nhiều tuyến đường, khu chợ ở vùng trũng thấp không kịp rút nước, gây ngập cục bộ.

Thành phố Hồ Chí Minh mưa lớn, người dân trở tay không kịp ảnh 1

Phương tiện di chuyển khó khăn qua vùng nước ngập. Ảnh: Lê Anh

Khu vực chợ Thủ Đức có nhiều tuyến đường bị ngập, nước tràn vào các sạp hàng trong chợ khiến tiểu thương phải di dời hàng hóa lên cao. Theo người dân ở phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, một số đường hẻm ở khu vực bị ngập hoàn toàn do mưa lớn, nhất là ở đường số 37. Đường đang bị hư hỏng nặng, nhiều đoạn bị sụt lún do xe tải chở vật liệu phục vụ cho các công trình xây dựng nhà ở trong khu vực cùng với tình trạng ngập nước làm người dân đi lại rất khó khăn, dễ bị té ngã. Hẻm được đổ bê tông nên sau nhiều lần bị ngập sâu đã đóng rong rêu trơn trượt, gây nguy hiểm cho người đi đường khi nước rút.Trong khi đó, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh) bị ngập vài nơi khiến nhiều ô tô, xe buýt di chuyển vào bến xe miền Đông bị ùn ứ. Nhiều đoạn ở quốc lộ 13 (quận Thủ Đức) bị ngập khoảng 30 cm khiến nhiều người đi xe máy không dám di chuyển, phải tấp vào lề đường vì sợ xe chết máy. Đường Phan Huy Ích đoạn đi qua quận Tân Bình cũng bị ngập nặng khiến các phương tiện đi lại khó khăn, một số nhà dân có nền thấp bị nước tràn vào nhà.Bà Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia thời tiết, cho biết: Mưa lớn kéo dài nhiều giờ liền tại Thành phố Hồ Chí Minh chiều 10/6 là do áp thấp nhiệt đới đang hoạt động ngoài biển Đông làm gió mùa Tây Nam mạnh lên kéo mây vào đất liền gây mưa. Mưa lớn xảy ra trên diện rộng ở Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh miền Đông Nam bộ như Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa – Vũng Tàu. Mưa lớn xảy ra trên diện rộng nhưng lượng mưa không đều, có nơi mưa vừa, có nơi mưa rất to, lượng mưa trung bình khoảng 20-30 mm.Theo bà Lê Thị Xuân Lan, do hoạt động của áp thấp nhiệt đới cùng với gió mùa Tây Nam, dự báo ngày 11/6, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, miền Đông Nam bộ và 1/2 diện tích miền Tây Nam bộ tiếp tục xảy ra mưa lớn. Sang đầu tuần sau, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, sẽ có mưa lớn trên diện rộng tại Thành phố Hồ Chí Minh, miền Đông và miền Tây Nam bộ cũng như khu vực Tây Nguyên.
Nguyễn Xuân Dự (TTXVN)

Dành cho bạn

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức cất bốc, quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại các xã Minh Tân, Thanh Thủy và Bạch Đích. Trong đó, tại thôn Phìn Sảng, xã Minh Tân, lực lượng chức năng phát hiện một mộ tập thể gồm 6 hài cốt liệt sĩ.

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

“Để rèn giũa nên một người lính là cả một quá trình không hề dễ dàng. Và khi họ đủ vững vàng khoác lên bộ quân phục với ngôi sao lấp lánh nơi cầu vai, đó không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm tự hào của Tổ quốc. Hôm nay, những niềm tự hào ấy lại anh dũng ngã xuống giữa thời bình, đánh đổi tính mạng của mình để bảo vệ tính mạng cho nhân dân”.

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc các sà lan bị mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng do mưa lũ, ngày 14/9, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để thống nhất phương án xử lý các sà lan trên nhằm sớm giải phóng phương tiện, bảo đảm an toàn công trình và không để sự cố kéo dài, phát sinh hậu quả.