Thành phố Hồ Chí Minh: Mưa chuyển mùa giải nhiệt oi bức

Từ 14 giờ chiều 23/4, một vài nơi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện mưa dông góp phần “giải nhiệt” cho những ngày nắng nóng oi bức vừa qua.

Cụ thể, một số khu vực thuộc quận Tân phú, Tân Bình, Gò Vấp, Quận 12 có lượng mưa khá lớn, có nơi lên đến 20 mm gây ngập một số tuyến đường.

Trong đó, đường Tân Kỳ Tân Quý, Mã Lò, Lê Văn Quới (quận Tân Phú) do nước không kịp thoát đã gây ngập khoảng 30cm làm các phương tiện qua lại khó khăn; nước ngập tràn vào một số nhà dân có nền thấp hai bên đường. Đồng thời, các tuyến đường Thống Nhất, Phạm Văn Chiêu, Phan Huy Ích (quận Gò Vấp), Nguyễn Văn Quá, Song Hành, Tân Thới Nhất 17 (Quận 12) nước ngập kéo dài gần 1 km khiến các phương tiện di chuyển khó khăn, nhiều xe bị chết máy. Nhân viên công trình đô thị phải dọn dẹp rác ở miệng cống, tháo nắp cống để nhanh rút nước, giảm ngập.

Theo chuyên gia thời tiết Lê Thị Xuân Lan, mưa chiều 23/4 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh là mưa chuyển mùa không đều về lượng và diện, có nơi mưa to gây ngập, có nơi mưa rất nhỏ. Đặc điểm của mưa chuyển mùa là mưa không kéo dài, sau mưa sẽ tiếp tục có những ngày nắng nóng oi bức. Do tính chất là mưa chuyển mùa nên trong mưa xuất hiện dông, gió giật, lốc xoáy có thể gây đổ ngã một số công trình không kiên cố.

Nguyên nhân có mưa chuyển mùa (hay còn gọi là mưa dông nhiệt) là do những ngày nắng nóng, oi bức vừa qua làm nước biển, sông, hồ bốc hơi nước tạo ra những dòng mây đối lưu gây mưa. Mưa chuyển mùa thường xuất hiện từ 14 - 17 giờ hàng ngày, có thể xuất hiện liên tục trong vài ngày tới cho đến cuối tháng 4. Dự báo, đến giữa tháng 5, khu vực Nam bộ sẽ bắt đầu vào mùa mưa.

Theo bản tin Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ ngày 23/4, vùng mây đối lưu tiếp tục phát triển gây mưa tại Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Đông Nam bộ và một số tỉnh miền Tây Nam bộ, có khả năng mưa sẽ lan rộng ở nhiều tỉnh miền Tây Nam bộ trong vài ngày tới.

Cảnh báo về mưa chuyển mùa tại Thành phố Hồ Chí Minh, theo chuyên gia môi trường thủy sản Lê Cẩm Lương, mưa chuyển mùa nếu kéo dài đủ lâu có thể làm rửa trôi các chất trong cống thải cũng như lớp bùn dưới đáy kênh, làm xáo trộn môi trường nước, gây ra hiện tượng cá chết ở một số kênh trên địa bàn thành phố, nhất là ở kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè.

Trước đó, chiều 22/4, mưa dông kèm theo lốc xoáy xuất hiện tại một số nơi ở quận Gò Vấp và Quận 12 làm hàng chục căn nhà bị tốc mái và một số căn bị sập tường làm nhiều đồ đạc, thiết bị điện tử bị ướt và hư hỏng; một số khu vực được cắt điện để đảm bảo an toàn. Phần lớn những căn nhà bị tốc mái là nhà tạm bợ được lợp bằng tôn. Tuy nhiên, các địa phương sẽ hỗ trợ người dân một phần chi phí để khắc phục sự cố, lợp lại mái kiên cố...

Nguyễn Xuân Dự (TTXVN)

Dành cho bạn

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, từ chiều tối 14/9 đến sáng 17/9 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Tiếp tục phát hiện, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Quy tập 632 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiều 14/9, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã phát hiện và quy tập 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2, Khu A, Công viên Lê Thị Riêng; trong đó có 2 bộ hài cốt có di vật kèm theo.

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về kết hợp triều cường làm một số tuyến đê bao tại các xã Thạnh Hóa, Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh bị vỡ, nước tràn vào đồng ruộng, ước tính hàng chục ha lúa đang trong giai đoạn thu hoạch của người dân bị ngập. 

Thanh Hóa gấp rút hoàn thành các công trình phòng chống thiên tai

Thanh Hóa gấp rút hoàn thành các công trình phòng chống thiên tai

Thiên tai diễn biến ngày càng phức tạp, liên tục và khốc liệt khiến tỉnh Thanh Hóa phải gánh chịu nhiều thiệt hại nặng nề do các cơn bão, lũ. Vì vậy, chính quyền tỉnh đã chỉ đạo các xã, phường chủ động phòng chống thiên tai, và đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án khắc phục thiệt hại do thiên tai với mục tiêu sớm hoàn thành trong những tháng cuối năm, góp phần phòng chống mưa lũ trên địa bàn.