Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ học tập linh hoạt khi chưa đủ sách giáo khoa

Để đảm bảo tiến độ chương trình trong bối cảnh một số học sinh còn thiếu một số đầu sách giáo khoa, tối 10/9, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh cho biết đã triển khai nhiều phương án hỗ trợ học tập linh hoạt, đảm bảo quyền lợi học tập của mọi học sinh.
Chú thích ảnh
Khách tìm mua các đầu sách lẻ tại cửa hàng sách giáo dục số 231 Nguyễn Văn Cừ, phường Chợ Quán.

Theo đó, các trường học trên địa bàn khai thác tối đa nguồn sách trang bị cho thư viện; vận động những phụ huynh đã mua 2 bộ sách hỗ trợ, cho những học sinh chưa mua được sách giáo khoa mượn sử dụng. Các trường cũng vận động học sinh lớp trên tặng sách cũ cho học sinh lớp dưới để dùng tạm trong thời gian chờ cung ứng sách mới.

Giáo viên tại các trường chủ động triển khai phương pháp giảng dạy phù hợp; chuẩn bị đầy đủ các công cụ, phương tiện hỗ trợ giảng dạy như bài giảng điện tử, phiếu bài tập, tài liệu tóm tắt kiến thức... giúp học sinh tiếp thu trọn vẹn bài học trên lớp. Việc sử dụng công nghệ thông tin để thay thế sách giáo khoa bản giấy cũng được tăng cường, đảm bảo việc học tập của học sinh không bị gián đoạn.

Trong thời gian chờ sách giáo khoa bản in còn thiếu, phụ huynh, học sinh có thiết bị và kết nối Internet có thể truy cập để sử dụng sách giáo khoa PDF miễn phí, tại địa chỉ chính thức của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: taphuan.nxbgd.vn.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh cho biết, đang phối hợp với các đơn vị cung ứng đẩy nhanh tiến độ bàn giao sách trong thời gian sớm nhất. Ngành Giáo dục mong phụ huynh yên tâm, bình tĩnh và theo dõi sát các kênh thông tin chính thức từ phía nhà trường để cập nhật lịch nhận sách cho con em mình.

Thông tin thêm về tình hình cung ứng sách giáo khoa năm học 2026-2027, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh cho biết, từ ngày 4/3/2026 đã tổng hợp nhu cầu và gửi về Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, thông qua Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam. Đến ngày 8/9/2026, đơn vị này đã cung ứng 26.931.865 bản sách, đạt 107% kế hoạch. Tuy nhiên, trong số đó có một số phụ huynh mua 2 bộ sách. Hiện nay Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tiếp tục in để đáp ứng nhu cầu của học sinh và các trường.

Qua rà soát, đến nay đa số các trường đã đặt mua hoặc đã có phương án bảo đảm sách giáo khoa cho học sinh. Trong danh sách những trường được thống kê chưa đặt sách, một số đơn vị đã sáp nhập, tổ chức lại, không còn tồn tại độc lập; một số trường có nhiều phụ huynh học sinh đã tự trang bị sách; một số trường hợp đã nhận sách nhưng còn thiếu một vài cuốn do tình hình cung cấp không đầy đủ…

Thời điểm hiện tại, 100% các trường đã chốt nhu cầu thực tế lần 2, đăng ký mua bổ sung phần còn thiếu hoặc hoàn tất thủ tục đặt hàng. Toàn bộ lượng sách giáo khoa được các cơ sở giáo dục tổng hợp và đặt mua theo đúng nhu cầu thực tế của học sinh đang được khẩn trương vận chuyển và bàn giao trực tiếp về từng trường. Ngay khi tiếp nhận bàn giao, các trường sẽ chủ động gửi thông báo chi tiết về thời gian, hình thức nhận sách đến từng phụ huynh và học sinh. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cam kết giao sách đến các nhà trường theo thời gian thống nhất giữa 2 bên.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh, tình trạng phụ huynh tập trung đông, xếp hàng mua sách tại một số khu vực trên địa bàn thành phố trong những ngày qua xuất phát tử nhiều nguyên nhân. Ngoài phụ huynh tại thành phố, còn có người từ các tỉnh lân cận đến mua sách, có trường hợp đã mua được sách nhưng tiếp tục mua giúp cho người thân hoặc có trường hợp mua lại để bán ra bên ngoài…

Tin, ảnh: Thu Hoài (TTXVN)

Dành cho bạn

Hà Nội: Bữa trưa trường chất lượng cao không quá 50.000 đồng/học sinh/ngày

Hà Nội: Bữa trưa trường chất lượng cao không quá 50.000 đồng/học sinh/ngày

Theo Quyết định số 147/2026/QĐ-UBND ngày 19/10/2026 của UBND thành phố Hà Nội về việc quy định danh mục các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi các dịch vụ theo tiêu chí dịch vụ giáo dục chất lượng cao áp dụng đối với cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao từ năm học 2026-2027, tiền ăn bữa trưa có mức trần 40.000 đồng/học sinh/ngày ở cấp mầm non và 50.000 đồng/học sinh/ngày ở cấp tiểu học, trung học.

Duy trì nền nếp học tập chờ phương án thi vào lớp 10

Duy trì nền nếp học tập chờ phương án thi vào lớp 10

Học kỳ I năm học 2026-2027 đã đi qua gần nửa chặng đường song phương án tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2027-208 vẫn chưa được công bố chính thức. Điều này khiến nhiều phụ huynh và học sinh lớp 9 ở Hà Nội băn khoăn, mong ngóng. Ghi nhận từ các phụ huynh và học sinh, việc công bố sớm phương án thi sẽ giúp học sinh chủ động sắp xếp, phân bổ thời gian ôn tập, chuẩn bị tốt hơn cho kỳ thi này.

Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng đề kiểm tra định kỳ chung với lớp 5, lớp 9 và lớp 12

Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng đề kiểm tra định kỳ chung với lớp 5, lớp 9 và lớp 12

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 89/2026/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020; Quy định về đánh giá học sinh Trung học cơ sở và học sinh Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giảng viên giáo dục nghề nghiệp

Bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giảng viên giáo dục nghề nghiệp

Nhằm triển khai bồi dưỡng, đánh giá và công nhận năng lực sư phạm cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, đáp ứng những yêu cầu mới của hoạt động nghề nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo, bảo đảm và cải tiến chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa đăng tải dự thảo Thông tư quy định Chương trình bồi dưỡng, đánh giá, công nhận năng lực sư phạm cho giáo viên, giảng viên giáo dục nghề nghiệp để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.