Thành phố Hồ Chí Minh bắn pháo hoa 7 điểm chào mừng 81 năm Quốc khánh

Chào mừng 81 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2026), Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật tại 7 địa điểm trên toàn thành phố, phục vụ người dân và khách du lịch.
Chú thích ảnh
Thành phố Hồ Chí Minh bắn pháo hoa 7 điểm chào mừng 81 năm Quốc khánh. Ảnh tư liệu (minh họa): Thanh Vũ/TTXVN

Theo quyết định ngày 10/8/2026 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh, chương trình bắn pháo hoa diễn ra từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút, ngày 2/9. Trong đó có 3 điểm bắn pháo hoa nổ tầm cao kết hợp tầm thấp tại khu vực đầu hầm sông Sài Gòn, phường An Khánh với số lượng 1.000 quả tầm cao, 200 quả tầm thấp, 90 giàn pháo hoa tầm thấp; khu vực Trung tâm Thành phố mới, phường Bình Dương với 420 quả pháo hoa tầm cao, 80 quả tầm thấp và 60 giàn tầm thấp; khu vực Quảng trường Tháp Tam Thắng, phường Vũng Tàu với 420 quả pháo hoa tầm cao, 80 quả tầm thấp và 60 giàn tầm thấp.

Cùng với đó là 4 điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại Công viên Văn hóa Đầm Sen, phường Bình Thới với 90 giàn; khu vực Tòa tháp SAIGON MARINA IFC, phường Sài Gòn, sẽ bắn 150 giàn và 10.920 ống pháo hoa; khu Biệt thự Kim Long (cầu Rạch Đỉa), xã Nhà Bè bắn có 90 giàn; tại Công viên Quảng trường Bà Rịa, phường Bà Rịa bắn 90 giàn pháo hoa.

Thành phố đảm bảo kinh phí từ nguồn xã hội hóa bắn pháo hoa cho 2 điểm bắn tại Khu vực đầu Đường hầm sông Sài Gòn và tại Công viên Quảng trường Bà Rịa. Ở các điểm còn lại, kinh phí bắn pháo hoa do các doanh nghiệp thực hiện.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường phân công Bộ Tư lệnh Thành phố, Công an Thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Xây dựng, UBND các phường Sài Gòn, An Khánh, Bình Thới, Bình Dương, Bà Rịa, Vũng Tàu, xã Nhà Bè, cùng các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan phối hợp thực hiện tốt chương trình bắn pháo hoa chào mừng Quốc khánh 2/9; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, tạo điều kiện tốt nhất cho người dân xem pháo hoa.

Công an Thành phố và Sở Xây dựng phối hợp thông báo và tổ chức phân luồng giao thông tại các khu vực người dân tập trung xem pháo hoa; giải tỏa việc neo đậu và tạm dừng mọi hoạt động của các phương tiện giao thông đường thủy tại khu vực xung quanh điểm bắn từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 2/9/2026. Công an Thành phố chỉ đạo lực lượng trực thuộc và công an địa phương liên quan phối hợp bảo đảm an toàn xung quanh các khu vực và tại địa điểm tổ chức bắn pháo hoa.

Năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức nhiều đợt bắn pháo hoa nghệ thuật phục vụ nhân dân trong các dịp lễ lớn, gồm: Bắn pháo hoa chào đón năm mới 2026 tại 6 điểm, bắn pháo hoa mừng Xuân Bính Ngọ tại 17 điểm; bắn pháo hoa tại 8 điểm dịp lễ 30/4 - 1/5 và bắn pháo hoa tại 16 điểm chào mừng 50 năm ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026).

Hoàng Liên Sơn (TTXVN)

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.