Thành phố Hải Dương tăng cường các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hải Dương, trong 4 ngày qua, trên địa bàn thành phố đã ghi nhận 10 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, chưa rõ nguồn lây, dịch bệnh diễn biến phức tạp. Do đó, lãnh đạo thành phố Hải Dương quyết định áp dụng thêm một số biện pháp để tập trung phòng, chống dịch trên địa bàn.
Chú thích ảnh
Phong tỏa, cách ly y tế một số hộ dân tại khu 7, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương do có yếu tố dịch tễ liên quan đến trường hợp mắc COVID-19, ngày 7/11/2021.

Cụ thể, lãnh đạo thành phố Hải Dương đề nghị các cơ quan đơn vị, các xã, phường trên địa bàn tăng cường kiểm soát người ho sốt; người từ tỉnh ngoài hoặc vùng có dịch về thành phố; khách đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp làm việc, liên hệ phải khai báo đầy đủ, kịp thời, trung thực với trạm y tế các xã, phường, Tổ giám sát, tuyên truyền phòng, chống COVID-19 tại cộng đồng, Tổ an toàn COVID-19. Lãnh đạo thành phố cũng đề nghị người dân có trách nhiệm báo cho chính quyền địa phương khi phát hiện các trường hợp ho sốt, đi về từ tỉnh ngoài về mà không khai báo, vi phạm quy định phòng, chống dịch.

Kể từ 0 giờ ngày 10/11, thành phố Hải Dương tạm dừng tất cả các hoạt động bán hàng rong, hàng quán bày bán vi phạm vỉa hè, lòng đường, trật tự đô thị. UBND các phường, xã chỉ đạo Ban/Tổ quản lý các chợ đầu mối, chợ dân sinh tái lập các chốt kiểm soát dịch bệnh, đồng thời được phép hạn chế số lượng người vào chợ nếu không bảo đảm giãn cách; yêu cầu người đến từ tỉnh ngoài không tiếp xúc trực tiếp khi khai báo, giao nhận hàng hóa. Đồng thời, hạn chế mức thấp nhất hoạt động tại các khu vực vườn hoa, công viên, khu vui chơi, giải trí phục vụ phải đóng cửa trước 21 giờ hàng ngày.

Thành phố cũng tạm dừng việc dạy học trực tiếp ở các trung tâm, cơ sở dạy thêm, kỹ năng sống, ngoại ngữ ngoài nhà trường. Các cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân thực hiện nghiêm các quy định trong Bộ tiêu chí phòng khám an toàn chống dịch COVID-19 ban hành kèm theo Quyết định số 4999/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế; thực hiện nghiêm việc đón tiếp, phân loại và sàng lọc người đến khám ngay tại cửa phòng khám; thông báo ngay đến trạm y tế xã, phường các trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 và phải đóng cửa trước 21 giờ hàng ngày (trừ trường hợp cấp cứu).

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch thành phố và các phường, xã kiện toàn các đoàn, tổ kiểm tra cơ động và chỉ đạo kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong phòng, chống dịch; đồng thời kiên quyết dừng ngay các hoạt động của cơ sở kinh doanh, dịch vụ không đủ điều kiện và không tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch; kiểm tra hoạt động của các cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân, nhà thuốc; hoạt động của Tổ  phòng, chống COVID cộng đồng các thôn, khu dân cư trong việc giám sát, phát hiện sớm các trường hợp về từ tỉnh ngoài, người ho sốt trong cộng đồng. Giám sát chặt chẽ các hộ gia đình trong khu vực phong tỏa hoặc cách ly y tế tại nhà, đảm bảo không để các thành viên trong gia đình ra khỏi nhà và người ngoài ra, vào trong thời gian thực hiện phong tỏa, cách ly y tế.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương, ngày 10/11, tỉnh ghi nhận 17 ca mắc COVID-19. Chỉ tính riêng từ ngày 12/10/2021 đến 16 giờ ngày 9/11/2021, toàn tỉnh Hải Dương đã ghi nhận 83 ca mắc, trong đó có 32 ca có yếu tố dịch tễ đi từ các địa phương có dịch như TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Hà Nội… và 46 trường hợp F1 của các bệnh này, 3 ca phát hiện qua sàng lọc ho sốt và 2 ca phát hiện qua giám sát nguy cơ tại cộng đồng.

Từ ngày 27/7 đến chiều 11/10, Hải Dương ghi nhận 251 ca mắc COVID-19. Trong ngày 10/11, Hải Dương cũng có 4 bệnh nhân khỏi bệnh và ra viện; hiện còn 71 ca đang được điều trị.

Tin, ảnh: Mạnh Tú (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.