Thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) nới lỏng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 8/3, nhiều địa phương của thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) đã ra thông báo điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng nới lỏng hơn.
Chú thích ảnh
Khu vực vòng xuyến Kênh Liêm, trung tâm thành phố Hạ Long. Ảnh: Thanh Vân/TTXVN

Theo đó, từ 12 giờ ngày 8/3, một số xã, phường của thành phố đã cho phép các nhà hàng, quán ăn, chợ truyền thống được hoạt động nhưng phải thực hiện nghiêm 5K và đảm bảo cao nhất các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Thay vì tạm dừng hoạt động như trước, các địa phương chỉ hạn chế tập trung đông người đối với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, massage, internet, trò chơi điện tử, làm tóc, làm đẹp, phòng tập gym, yoga… Trong trường hợp tổ chức phải xây dựng kế hoạch đảm bảo các quy định phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế, đồng thời báo cáo về UBND phường.

Cơ sở giáo dục đào tạo thực hiện theo quy định và hướng dẫn của ngành Giáo dục và Đào tạo.

Trước đó, ngày 23/2, một loạt địa phương của thành phố Hạ Long đã có văn bản thông báo về việc tạm dừng một số hoạt động tập trung đông người trên địa bàn từ 20 giờ cùng ngày do tình hình số lượng người mắc COVID-19 tăng cao.

Các hoạt động tập trung đông người bị tạm dừng gồm: các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động lễ, hội...; hoạt động kinh doanh dịch vụ: Karaoke, massage, internet, trò chơi điện tử, làm tóc, làm đẹp, phòng tập gym, yoga... Đây là các dịch vụ vừa được cho phép tái mở cửa trở lại từ ngày 16/2 sau khoảng thời gian dài đóng cửa. Các nhà hàng ăn, uống chỉ được bán mang về; tại chợ thực hiện giãn cách và đảm bảo cao nhất các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Trong những ngày qua, số lượng người mắc COVID-19 mới của tỉnh Quảng Ninh vẫn ở mức cao, trung bình khoảng trên dưới 3.000 ca mỗi ngày, tuy nhiên, đa số ca mắc đều ở thể nhẹ, được điều trị tại nhà. Các ca mắc COVID-19 đều được tỉnh cấp phát túi thuốc loại không kê đơn điều trị F0 kèm theo hướng dẫn sử dụng thuốc và Sổ tay chăm sóc, theo dõi F0 tại nhà.

Văn Đức (TTXVN)

Dành cho bạn

Thôn, tổ dân phố sau sắp xếp sẽ tổ chức và hoạt động ra sao?

Thôn, tổ dân phố sau sắp xếp sẽ tổ chức và hoạt động ra sao?

Việc sắp xếp thôn, tổ dân phố tại Hà Nội không đơn thuần là “gộp địa bàn, giảm đầu mối”. Phía sau những thay đổi về tên gọi, quy mô dân cư, nhân sự là yêu cầu hoạt động thực chất hơn và trở thành cầu nối gần dân nhất giữa chính quyền cấp xã với người dân.

Đồng Tháp chủ động ứng phó triều cường và sạt lở trong mùa mưa

Đồng Tháp chủ động ứng phó triều cường và sạt lở trong mùa mưa

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, từ giữa tháng 9/2026 đến nay, triều cường kết hợp mưa diện rộng và lũ từ thượng nguồn đã gây ngập cục bộ tại một số xã, phường, ảnh hưởng đến sinh hoạt người dân, diện tích sản xuất và một số công trình, hạ tầng; trong đó 61,9 ha lúa bị thiệt hại; diện tích thiệt hại từ 30 – 70% là 56,3 ha, trên 70% là 5,6 ha.

Phường Xuân Hương – Đà Lạt lan tỏa phong trào trồng hoa đón Festival Hoa 2026

Phường Xuân Hương – Đà Lạt lan tỏa phong trào trồng hoa đón Festival Hoa 2026

Phường Xuân Hương – Đà Lạt đang tích cực triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, trồng hoa, trồng cây xanh, góp phần xây dựng diện mạo đô thị “Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp”, văn minh, thân thiện và giàu bản sắc của thành phố hoa. Đây là hoạt động thiết thực hướng tới Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI, năm 2026.