Thành phố cảng Port Sudan bị máy bay không người lái tấn công

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 4/5, lực lượng Hỗ trợ nhanh bán quân sự (RSF) tại Sudan đã thực hiện một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào thành phố Port Sudan.
Chú thích ảnh
Một máy bay tại sân bay Khartoum, Sudan bị phá hủy do giao tranh, ngày 17/4/2025. Ảnh tư liệu - minh họa: THX/TTXVN

Đây là lần đầu tiên Port Sudan - nơi đặt trụ sở chính quyền chuyển tiếp và văn phòng của nhiều tổ chức Liên hợp quốc - trở thành mục tiêu của một cuộc tấn công lớn kể từ khi xung đột bắt đầu vào tháng 4/2023. Thành phố này trước đó được xem là vùng an toàn, thu hút hàng trăm nghìn người di tản từ các khu vực chiến sự.

Người phát ngôn quân đội Sudan, Chuẩn tướng Nabil Abdullah, xác nhận RSF đã nhắm mục tiêu vào căn cứ không quân Osman Digna, một kho hàng hóa và một số cơ sở dân sự tại Port Sudan. Ông cho biết không có thương vong nhưng cuộc tấn công đã gây ra một số thiệt hại.

Trên mạng xã hội, người dùng chia sẻ video ghi lại hình ảnh một vụ nổ lớn, sau đó là cột khói đen bốc cao từ sân bay ở Port Sudan, cách các vị trí RSF gần nhất ở ngoại ô Khartoum khoảng 650 km (400 dặm).

Một nguồn tin chính phủ cho biết các chuyến bay đến và đi từ Port Sudan - cảng biển quan trọng và cửa ngõ nhập khẩu chính của Sudan kể từ khi chiến sự nổ ra - đã bị đình chỉ cho đến khi có thông báo mới.

Cuộc tấn công vào Port Sudan cho thấy RSF đã mở rộng phạm vi và cường độ sử dụng UAV để tấn công vào các khu vực nằm sâu trong lãnh thổ do quân đội kiểm soát - chiến lược mà nhóm này gia tăng từ sau khi để mất phần lớn thủ đô Khartoum vào tháng 3.

Trước đó, hôm 3/5, một nguồn tin chính phủ cho biết RSF đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào Kassala - thành phố nằm gần biên giới với Eritrea, cách xa các vị trí của RSF hơn 400 km. Cuối tháng 4, một cuộc tấn công tương tự vào thành phố Atbara đã gây ra mất điện diện rộng tại nhiều khu vực ở Đông Bắc và miền Trung Sudan.

Kể từ khi xung đột nổ ra giữa quân đội chính quy do Tổng tư lệnh Abdel Fattah al-Burhan lãnh đạo và RSF do tướng Mohamed Hamdan Daglo chỉ huy, trên 13 triệu người đã phải di tản, hàng chục nghìn người thiệt mạng, và cơ sở hạ tầng của đất nước bị tàn phá nghiêm trọng.

Sudan hiện bị chia cắt về mặt kiểm soát lãnh thổ: Quân đội nắm giữ trung tâm, phía Đông và phía Bắc; trong khi RSF kiểm soát phần lớn khu vực Darfur ở phía Tây và một số khu vực phía Nam.

Trung Khánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.