Thành phố Cà Mau ngập trong nước

Với nhiều hệ thống sông ngòi đan xen chằng chịt và đỉnh triều trong các ngày qua dâng cao, kết hợp mưa lớn, hệ thống thoát nước nội ô hầu như quá tải dẫn đến tình trạng nước ngập úng ứ nghiêm trọng trên hầu hết các tuyến đường huyết mạch của TP Cà Mau.
Từ khuya đêm qua, mưa lớn đồng loạt tại thành phố Cà Mau và kéo dài đến tận chiều ngày 11/10, chưa có dấu hiệu suy giảm. Với nhiều hệ thống sông ngòi đan xen chằng chịt và đỉnh triều trong các ngày qua dâng cao, kết hợp mưa lớn, hệ thống thoát nước nội ô hầu như quá tải dẫn đến tình trạng nước ngập úng ứ nghiêm trọng trên hầu hết các tuyến đường huyết mạch của TP Cà Mau.
Thành phố Cà Mau ngập trong nước ảnh 1

Cảnh ngập úng nặng trên địa bàn TP Cà Mau. Ảnh: Huỳnh Thế Anh - TTXVN

Ông Trịnh Xuân Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn Cà Mau cho biết: Những ngày qua, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam, mực nước trên các con sông, cửa sông, ven biển dâng cao tương đương đỉnh triều cao nhất năm 2013. Mực nước đo được trên các con sông trong ngày 7/10 ở trạm trên sông Gành Hào tại Cà Mau là 0,7m, báo động II. Bên cạnh đó, tại các trạm Năm Căn, xấp xỉ mức báo động III, Sông Đốc báo động I… Dự báo trong các ngày tới thủy triều còn tiếp tục dâng cao.Nước ngập nghiêm trọng đã dẫn đến việc lưu thông của các phương tiện gặp khó khăn. Tại ngã tư đường Trần Hưng Đạo – Phan Ngọc Hiển, một trong những tuyến đường lớn và thoáng nhất của TP Cà Mau, tình trạng kẹt xe tại các ngã tư bắt đầu xuất hiện, một điều rất hiếm tại nơi đây. Tình trạng này cũng gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân. Do mực nước dâng quá cao, tràn vào nhà, nhiều hộ phải dùng gạch, bao cát để chặn các hướng nước có thể tràn vào.
Huỳnh Thế Anh

Dành cho bạn

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.