Thành phố Cà Mau: 20 năm xây dựng và phát triển

Tối 14/4, tại Quảng trường Văn hóa Trung tâm Hội nghị tỉnh Cà Mau (phường 9, thành phố Cà Mau) đã diễn ra buổi lễ kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Cà Mau (14/4/1999 – 14/4/2019).
Chú thích ảnh
Buổi lễ kỷ niệm 20 năm thành lập TP. Cà Mau. Ảnh: Thế Anh/TTXVN

Là vùng đất trẻ nằm ở cực Nam Tổ quốc, thành phố Cà Mau được Thủ tướng Chính phủ ký Nghị định thành lập vào năm 1999 trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của thị xã Cà Mau. Từ một thị xã được thành lập trong bối cảnh nền kinh tế tỉnh và thị xã Cà Mau nói riêng còn nhiều khó khăn, thách thức. Đến nay, sau 20 năm xây dựng và phát triển, thành phố đã đạt nhiều thành tựu to lớn, xứng tầm với vị thế là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội của tỉnh.

Tại buổi lễ, ông Phan Hoàng Vũ, Chủ tịch UBND thành phố Cà Mau cho biết, thời điểm năm 1999, tốc độ tăng trưởng kinh tế chỉ hơn 10%, thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt 6,8 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 7%… Với sự nỗ lực, đoàn kết, chung sức, chung lòng của Đảng bộ và nhân dân thành phố, sau 20 năm phấn đấu, xây dựng và phát triển, đến nay, nền kinh tế - xã hội của thành phố đã tăng vọt đáng kể.

Hiện, kinh tế luôn giữ tốc độ tăng trưởng khá cao, bình quân 14%/năm (giai đoạn 1999-2018), cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, công nghiệp, dịch vụ chiếm tỷ trọng cao; thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt trên 104 triệu đồng/năm, tăng gấp hơn 15 lần năm 1999. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn thành phố giảm còn 0,9%.

Bên cạnh đó, thành phố có 5/7 xã đạt chuẩn nông thôn mới, diện mạo nông thôn ngày một khởi sắc; đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên rõ nét.

Với những thành tựu nổi bật đó, thành phố Cà Mau đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là đô thị loại II trực thuộc tỉnh vào ngày 6/8/2010. Mục tiêu trọng tâm trong thời gian tới, thành phố Cà Mau đã và đang tiếp tục tăng cường hơn nữa nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, ngành chức năng địa phương cũng tích cực thay đổi diện mạo thành phố để xứng tầm với đô thị loại II - Thành phố văn minh, hiện đại, xứng đáng là một trong bốn đô thị động lực của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Huỳnh Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việc mới, việc khó - phép thử với cán bộ cơ sở - Bài 1

Việc mới, việc khó - phép thử với cán bộ cơ sở - Bài 1

Không gian quản trị mới của nền hành chính tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả đòi hỏi cán bộ, nhất là ở cơ sở, không chỉ đủ về nhân lực, hoàn thành nhiệm vụ, mà phải nâng cao năng lực tổ chức thực hiện, xử lý tốt việc mới, việc khó, vì nhân dân phục vụ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp lãnh đạo các nước, tổ chức quốc tế

Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp lãnh đạo các nước, tổ chức quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại New Delhi (Ấn Độ), ngày 13/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã có các cuộc trao đổi với Tổng thống LB Nga Vladimir Putin, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto, Tổng thống Philippines Ferdinand R. Marcos Jr., Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres và Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Nhịp cầu thông tin nối Việt Nam với phong trào đoàn kết Nhật Bản

Nhịp cầu thông tin nối Việt Nam với phong trào đoàn kết Nhật Bản

Có những bức ảnh không chỉ ghi lại lịch sử. Có những bức ảnh với sứ mệnh truyền tải sự thật đã đánh thức lương tri, xây nhịp cầu đoàn kết giữa các dân tộc. Những bức ảnh của TTXVN cung cấp cho Hội hữu nghị Nhật - Việt đã làm tròn sứ mệnh đó.

Thủ tướng Lê Minh Hưng kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tại Ấn Độ

Thủ tướng Lê Minh Hưng kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tại Ấn Độ

Chiều 13/9, máy bay chở Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô New Delhi, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 và làm việc song phương theo lời mời của Thủ tướng Ấn Độ.