'Thanh niên và đồng bào các dân tộc với biển đảo quê hương'

“Thanh niên và đồng bào các dân tộc với biển đảo quê hương” là chủ đề các hoạt động trong tháng 3/2018 tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Đây là chuỗi các hoạt động thiết thực, gắn với tình yêu biển đảo của thanh niên và đồng bào các dân tộc tại “ngôi nhà chung” của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam. Các hoạt động của tháng 3/2018 cùng với lễ hội, hoạt động dân ca, dân vũ đầy sắc xuân sẽ góp phần thu hút khách du lịch đến với Làng, tạo môi trường cho công chúng, nhất là lớp trẻ thêm yêu biển đảo Tổ quốc. Các hoạt động tháng 3/2018 có sự tham gia của đồng bào 11 dân tộc (Tày, Dao, Mông, Thái, Mường, Khơ Mú, Tà Ôi, Cơ Tu, RagLai, Ê Đê, Khmer); 11 địa phương cùng  sinh viên, nghệ sỹ, diễn viên…

Tháng hoạt động “Thanh niên Đoàn khối và đồng bào các dân tộc với biển đảo quê hương” gồm nhiều hoạt động ý nghĩa. Trong đó, từ ngày 10-31/3, Ban tổ chức sẽ tạo không gian tổng hợp giới thiệu về biển đảo Tổ quốc đến du khách qua hệ thống âm thanh, hình ảnh, hiện vật, phim tài liệu phong phú. Trong đó sẽ có 21 phiến đá chủ quyền quần đảo Trường Sa; cột mốc chủ quyền thu nhỏ, nhiều hiện vật của chiến sỹ, nhà báo… về Trường Sa, chủ quyền biển đảo của Tổ quốc…

Tiếp đó, ngày 15/3 đoàn đại diện 11 cộng đồng dân tộc đang sinh sống tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ có cuộc gặp gỡ, tri ân, tặng quà cựu chiến binh Lê Xuân Phát (tại Quán Toan, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng) -  người cắm cờ giải phóng đảo Song Tử Tây, mở màn giải phóng quần đảo Trường Sa ngày 14/4/1975; tham quan Bảo tàng Hải quân… Ngày 25/3 sẽ diễn ra chương trình giao lưu “Mãi mãi tình yêu biển đảo” dự kiến có sự tham dự của cựu chiến binh Lê Xuân Phát; đồng chí Đỗ Thế Tuyến, nguyên Tham mưu trưởng Đảo Trường Sa lớn; nhà thơ Nguyễn Viết Chiến... Những nhân chứng, khách mời sẽ chia sẻ nhiều câu chuyện xúc động, kỷ niệm sâu sắc, ý nghĩa gắn với chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Ngoài các hoạt động nêu trên, trong tháng 3/2018 vẫn diễn ra nhiều hoạt động chuyên đề  “Xuân trên bản làng em”. Trong đó có tái diễn lễ hội AzaKoonh của dân tộc Tà Ôi. Đây là một nghi lễ nông nghiệp của đồng bào dân tộc Tà Ôi cầu mong thần linh phù hộ mùa vụ tươi tốt, chăn nuôi thuận lợi. Lễ AzaKoonh cũng giới thiệu tới công chúng các loại hình văn nghệ dân gian như âm nhạc, múa… của đồng bào dân tộc Tà Ôi. Tiếp đó, ngày 24/3, diễn ra tái hiện “Lễ hội Xên Lẩu Nó” của đồng bào dân tộc Thái. Lễ Xên Lẩu Nó là ngày hội của cộng đồng, là nơi mọi người gặp gỡ, giao lưu và cùng hòa mình vào tiếng trống, tiếng chiêng, điệu xòe truyền thống. Bên cạnh đó là chương trình dân ca dân vũ và trò chơi dân gian ngày xuân; giới thiệu ẩm thực truyền thống một số món ăn chế biến từ hoa ban và sản vật địa phương tỉnh Sơn La.

Trong suốt tháng 3/2018, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam còn diễn ra nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc. Trong đó có chương trình “Mùa xuân trên rẻo cao” gồm các bài hát, múa về mùa xuân dân tộc, ca ngợi vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, con người vùng Tây Bắc vào Xuân. Đây là chương trình chào mừng Ngày quốc tế Phụ nữ 8/3 của Câu lạc bộ nghệ thuật truyền thống huyện Mai Châu tỉnh Hòa Bình. Ngoài ra còn có chương trình múa rối nghệ thuật “Mùa xuân yêu thương” của Nhà hát Múa rối Việt Nam; chương trình ca múa nhạc “Vùng cao mến yêu” của Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc...

Thanh Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Phim AI càng 'cuốn', càng cần những 'điểm dừng'

Phim AI càng 'cuốn', càng cần những 'điểm dừng'

Những bộ phim về tiên hiệp, xuyên không, sinh tồn, trọng sinh… được sản xuất bằng AI đang thu hút người xem khá đông trên mạng xã hội và các ứng dụng xem phim. Có người chỉ định xem vài phút sau bữa tối nhưng rồi kéo dài đến tận khuya, thậm chí bỏ việc để xem nhiều giờ liên tục hay trả tiền để được xem các tập kế tiếp.

Sắc màu văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc tại đảo Ngọc Phú Quốc

Sắc màu văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc tại đảo Ngọc Phú Quốc

Tối 3/10, tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang phối hợp với Đại sứ quán Đại Hàn Dân quốc tại Việt Nam tổ chức “Ngày Văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc năm 2026” nhân dịp kỷ niệm 34 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc (1992 - 2026).

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Chiều 3/10, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), sự kiện Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu” đã chính thức diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, do thành phố Hà Nội tổ chức.