Thanh niên TP Hồ Chí Minh chung tay vì môi trường xanh

Những năm qua, các thế hệ thanh thiếu niên TP Hồ Chí Minh đã và đang thể hiện tinh thần xung kích của tuổi trẻ trong các phong trảo tình nguyện và để lại ấn tượng đẹp trong lòng người dân qua chương trình “Ngày Chủ Nhật xanh”.

Làm sạch môi trường từ những việc làm nhỏ

Mỗi dịp cuối tuần, nhiều tuyến đường, hẻm nhỏ, kênh rạch và khu dân cư tại các phường, xã ở TP Hồ Chí Minh lại trở nên nhộn nhịp khi hàng nghìn đoàn viên, thanh niên cùng nhau ra quân làm sạch môi trường. Từ thu gom rác thải, khơi thông dòng chảy đến trồng cây xanh, cải tạo cảnh quan, các hoạt động không chỉ góp phần thay đổi diện mạo đô thị mà còn nâng cao ý thức giữ gìn môi trường trong cộng đồng.

Tham gia buổi tổng vệ sinh môi trường tại phường Bình Hưng Hòa, Nguyễn Huỳnh Phương Đông, sinh viên Trường Đại học Sài Gòn cho biết bản thân mong muốn góp một phần nhỏ vào việc thay đổi nhận thức của mọi người về bảo vệ môi trường.

“Em nghĩ bảo vệ môi trường là trách nhiệm của tất cả mọi người. Chỉ một hành động nhỏ như xả rác bừa bãi cũng có thể ảnh hưởng lớn đến môi trường sống và sức khỏe cộng đồng. Vì vậy, em muốn bắt đầu từ những việc cụ thể như tham gia dọn vệ sinh, đồng thời vận động bạn bè, người thân cùng giữ gìn không gian sống xanh, sạch, đẹp”, Phương Đông chia sẻ.

Chú thích ảnh
Nhóm sinh viên trường Đại học Sài Gòn chung tay dọn dẹp, cải tạo cảnh quan môi trường ở phường Bình Hưng Hòa, TP Hồ Chí Minh.

Không chỉ các sinh viên, nhiều đoàn viên, thanh niên khác cũng xem việc tham gia bảo vệ môi trường là trách nhiệm của tuổi trẻ với thành phố. Lê Thị Ngàn, Bí thư Chi đoàn Trường Mầm non Nguyệt Quế, phường Bình Hưng Hòa cho biết sau mỗi lần tham gia các hoạt động môi trường tại địa phương, Ngàn càng cảm nhận rõ ý nghĩa từ những việc làm nhỏ nhưng mang lại giá trị tích cực cho cộng đồng.

“Em cảm thấy mình đã góp một phần sức trẻ để môi trường sống xung quanh ngày càng sạch đẹp hơn. Với vai trò là đoàn viên thanh niên, em sẽ tiếp tục cùng các bạn tham gia các hoạt động phong trào, đặc biệt là những chương trình bảo vệ môi trường do Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh phát động”, Ngàn chia sẻ.

Chú thích ảnh
Các chiến sĩ trẻ của Đội 4, Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 2, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động (Bộ Công an) hăng hái hỗ trợ người dân dọn dẹp rác thải tại các con kênh trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Đại diện lực lượng vũ trang trẻ, chiến sĩ Nguyễn Hữu Ninh, Đội 4, Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 2, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động (Bộ Công an), cho biết đơn vị thường xuyên tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường tại khu dân cư trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Mỗi tháng, các chiến sĩ đều ra quân hai lần để dọn vệ sinh, trồng cây xanh và cải tạo cảnh quan tại nhiều phường, xã.

“Em mong các bạn trẻ cùng chung tay tham gia các hoạt động vì cộng đồng bằng những việc làm nhỏ như dọn rác, trồng cây xanh để môi trường sống ngày càng sạch đẹp hơn. Đồng thời, mỗi người cũng cần nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh chung, không xả rác bừa bãi nơi công cộng”, Ninh chia sẻ.

Không chỉ đoàn viên, thanh niên cảm nhận được ý nghĩa của các hoạt động vì môi trường, nhiều người dân địa phương cũng đánh giá cao tinh thần xung kích của tuổi trẻ Thành phố. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Chi hội Phụ nữ khu phố 21, phường Bình Hưng Hòa cho biết các hoạt động dọn dẹp rác thải tại tuyến kênh, rạch và đường phố thời gian qua đã giúp diện mạo khu dân cư thay đổi rõ rệt.

“Các bạn thanh niên còn rất trẻ nhưng làm việc rất nhiệt tình, không ngại vất vả, xuống tận nơi để cắt tỉa cây xanh, dọn vệ sinh môi trường. Nhờ vậy, khu dân cư ngày càng sạch đẹp, thông thoáng hơn”, bà Hạnh chia sẻ.

Gìn giữ môi trường "xanh" từ khu dân cư

Theo anh Lê Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP Hồ Chí Minh, hướng tới kỷ niệm 50 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026) và hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6, tuổi trẻ Thành phố tiếp tục triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm xây dựng đô thị xanh, văn minh và hiện đại. 

Chú thích ảnh
Lực lượng dân quân tự vệ đồng hành dọn dẹp rác thải, trả lại môi trường xanh, sạch đẹp tại vỉa hè ở địa bàn dân cư.

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026) và hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6, Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai nhiều hoạt động gắn với xây dựng đô thị văn minh, xanh và hiện đại. Theo anh Lê Tuấn Anh, điều quan trọng nhất không chỉ là số lượng rác được thu gom hay số tuyến đường được làm sạch mà còn là việc hình thành ý thức giữ gìn môi trường trong cộng đồng dân cư.

“Các hoạt động tình nguyện giúp lan tỏa tinh thần sống trách nhiệm, khuyến khích người dân thay đổi thói quen sinh hoạt và cùng chung tay bảo vệ môi trường sống xung quanh”, anh Lê Tuấn Anh nhấn mạnh.

Từ các phong trào do Đoàn - Hội phát động, nhiều mô hình bảo vệ môi trường đã dần được duy trì thường xuyên tại khu dân cư như tuyến hẻm không rác, phân loại rác tại nguồn, đổi rác lấy cây xanh hay các hoạt động tuyên truyền giảm rác thải nhựa trong trường học và khu dân cư. Không ít địa phương còn vận động người dân cùng chăm sóc cây xanh, giữ gìn vệ sinh sau mỗi đợt ra quân để tránh tình trạng tái ô nhiễm.

Chú thích ảnh
Đoàn viên, thanh niên vẫn là lực lượng nòng cốt trong việc bảo vệ môi trường sống ở khu vực dân cư tại các phường, xã trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, công trình “Sông Sài Gòn - Con sông của Thành phố tôi” tiếp tục được Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh triển khai tại nhiều tuyến sông, kênh, rạch với các hoạt động cải tạo cảnh quan, khơi thông dòng chảy và xử lý rác thải tồn đọng. Theo Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh, công trình không chỉ góp phần cải thiện môi trường nước mà còn hướng đến xây dựng ý thức gìn giữ các dòng kênh, dòng sông trong cộng đồng dân cư.

Để các hoạt động tiếp tục phát huy hiệu quả, anh Lê Tuấn Anh cho biết các cơ sở Đoàn - Hội cần chủ động duy trì những mô hình phù hợp với điều kiện thực tế từng địa phương, đồng thời tăng cường tuyên truyền để thu hút thêm người dân cùng tham gia các hoạt động vì môi trường.

“Với tinh thần nhiệt huyết và trách nhiệm của tuổi trẻ, các hoạt động tình nguyện vì môi trường tại TP Hồ Chí Minh đang ngày càng lan tỏa mạnh mẽ, góp phần xây dựng Thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, hội nhập và phát triển”, anh Lê Tuấn Anh kỳ vọng.

Bài và ảnh: An Hiếu/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Khẩn trương xử lý, thu gom hàng chục tấn rác thải tại biển Nhật Lệ

Khẩn trương xử lý, thu gom hàng chục tấn rác thải tại biển Nhật Lệ

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, mưa lớn kéo dài trong những ngày qua, sóng biển kéo theo hàng chục tấn củi, gỗ và rác thải từ thượng nguồn theo dòng nước trôi dạt, tấp vào bãi biển Nhật Lệ, phường Đồng Hới, Quảng Trị, gây ảnh hưởng đến cảnh quan và vệ sinh môi trường khu vực.

Tăng lưu lượng xả nước điều tiết hồ chứa thủy điện Cẩm Thủy 1

Tăng lưu lượng xả nước điều tiết hồ chứa thủy điện Cẩm Thủy 1

Sáng 15/9, ông Nguyễn Thế Nhật, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng và giao thông, xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa, cho biết, Nhà máy Thủy điện Cẩm Thủy 1 vừa phát đi thông báo 107CĐ/TB-TDDCT1 về việc vận hành tăng lưu lượng xả nước điều tiết hồ chứa thủy điện Cẩm Thủy 1.

Ngăn ngừa nguy cơ ngộ độc thực phẩm do nấm độc

Ngăn ngừa nguy cơ ngộ độc thực phẩm do nấm độc

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã ghi nhận 5 vụ ngộ độc thực phẩm liên quan đến nấm mọc tự nhiên, khiến 15 người bị ngộ độc, trong đó có 1 trường hợp tử vong. Thực tế này cho thấy nguy cơ từ việc tự thu hái, nhận biết và sử dụng nấm dại làm thực phẩm vẫn hiện hữu, đòi hỏi tăng cường cảnh báo, tuyên truyền và chủ động phòng ngừa ngay từ cộng đồng.

Nước rút, Quảng Trị khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ

Nước rút, Quảng Trị khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ

Mực nước trên các sông tại Quảng Trị đang tiếp tục xuống, nhiều khu vực từng bị ngập, chia cắt đã trở lại lưu thông bình thường. Tranh thủ nước rút, các địa phương huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương vệ sinh nhà cửa, trụ sở, trường học, khắc phục giao thông, hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ.