Thành lập Trường Kinh Thánh Cơ đốc

Chiều 7/8, tại Thánh đường Cơ đốc Phục lâm Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Quản trị Giáo hội Cơ đốc Phục lâm Việt Nam tổ chức lễ trao, nhận giấy phép thành lập Trường Kinh Thánh Cơ đốc, thuộc Giáo hội Cơ đốc Phục lâm Việt Nam.

Dự buổi lễ có ông Bùi Thanh Hà, Phó ban Thường trực điều hành Ban Tôn giáo Chính phủ; đại diện lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh; lãnh đạo Liên hiệp hội Đông Nam Á của Giáo hội Cơ đốc Phục lâm cùng đông đảo mục sư, chấp sự, tín đồ Giáo hội Cơ đốc Phục lâm Việt Nam.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ông Bùi Thanh Hà trao Quyết định thành lập Trường đào tạo những người chuyên hoạt động tôn giáo của Giáo hội Cơ đốc Phục lâm Việt Nam (Trường Kinh Thánh Cơ đốc) cho Mục sư Trần Thanh Truyện, Hội trưởng Giáo hội Cơ đốc Phục lâm Việt Nam; Quyết định của Ban Tôn giáo Chính phủ chấp thuận Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017-2020 của Trường Kinh Thánh Cơ đốc, Giáo hội Cơ đốc Phục lâm Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Thanh Hà nhấn mạnh, Trường Kinh Thánh Cơ đốc được thành lập thể hiện sự nỗ lực của Ban Quản trị Giáo hội và cũng là sự ghi nhận của Nhà nước đối với quá trình hoạt động tôn giáo tuân thủ pháp luật và có nhiều đóng góp cho an sinh xã hội của Giáo hội. Trường Kinh Thánh Cơ đốc của Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm là cơ sở đào tạo tôn giáo thứ 50 trên cả nước, cơ sở đào tạo thứ 3 của các Hội Thánh Tin Lành tại Việt Nam.

Ông Bùi Thanh Hà mong muốn, dưới sự lãnh đạo của Ban Quản trị Giáo hội, Trường Kinh Thánh Cơ đốc Giáo hội Phục lâm Việt Nam sẽ không chỉ là nơi đào tạo Thần học mà còn là nơi khơi dậy, nuôi dưỡng lòng vị tha, bác ái, tinh thần dân tộc, ý thức thượng tôn pháp luật cho tín đồ, chấp sự và chức sắc của Giáo hội.

Dịp này, thay mặt lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ, ông Bùi Thanh Hà ghi nhận, đánh giá cao với những hoạt động “kính Chúa, yêu người, tốt đạo đẹp đời” của Giáo hội qua các hoạt động từ thiện nhân đạo, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu mà Giáo hội và các Hội thánh địa phương của Giáo hội đã thực hiện trong thời gian qua.

Giáo hội và các Hội thánh địa phương của Giáo hội đã đồng hành cùng các cấp chính quyền và xã hội, chung tay giải quyết hậu quả thiên tai, dịch bệnh, đói nghèo... góp phần xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho mọi người.

Mục sư Trần Thanh Truyện, Hội trưởng Giáo hội Cơ đốc Phục lâm Việt Nam cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan, chính quyền địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi để Giáo hội có được một cơ sở đào tạo chính quy, đáp ứng nhu cầu cấp thiết của Giáo hội trong việc đào tạo nhân sự cho các vị trí chức sắc, chức việc của Giáo hội.

Mục sư Trần Thanh Truyện khẳng định, thời gian tới, Ban Quản trị Giáo hội sẽ cùng các chức sắc, chấp sự và tin đồ Giáo hội Cơ đốc Phục lâm Việt Nam tiếp tục thực hiện tốt đường hướng "Thờ phượng Đức Chúa Trời Ba Ngôi hằng sống, kính Chúa yêu người phục vụ Tổ quốc, hoạt động theo pháp luật”, tích cực tham gia các hoạt động chăm sóc sức khỏe, phúc lợi và từ thiện xã hội.

Giáo hội Cơ đốc Phục lâm là một giáo phái của đạo Tin Lành thuộc phong trào Phục lâm. Giáo hội Cơ đốc Phục lâm Việt Nam được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động vào năm 2006. Đến nay, Giáo hội Cơ đốc Phục lâm Việt Nam có 15 Hội Thánh và 162 điểm nhóm hoạt động tại 33 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế

Khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ theo Kết luận 76-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương (về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tháo gỡ nút thắt, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số

Tháo gỡ nút thắt, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số

Năm 2026 là năm bản lề – năm mở đầu cho kế hoạch nhiệm kỳ 2026 – 2031, năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Trong một bối cảnh bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt là xung đột tại Trung Đông, biến động thị trường tài chính, tiền tệ và chính sách thuế quan của Hoa Kỳ…, kết quả tăng trưởng GDP 9 tháng cao nhất trong nhiều năm thể hiện rõ nét tư duy chủ động, quyết liệt điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ để ứng phó và tháo gỡ các điểm nghẽn. Đây là những cơ sở vững chắc tạo đà tăng trưởng 2 con số cho kinh tế cả năm 2026, chuẩn bị nền tảng cho năm 2027 và các năm tiếp theo.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng

Sáng 3/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương theo hình thức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ, kết nối trực tuyến với điểm cầu các bộ ngành và 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.