Thành lập Tổ công tác hỗ trợ bồi thường cho người nuôi bò sữa bị thiệt hại

Ngày 20/8, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định số 1337/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác hỗ trợ bồi thường thiệt hại trên đàn bò sữa bị bệnh tiêu chảy do tiêm vaccine viêm da nổi cục.
Chú thích ảnh
Thôn Bắc Hội (xã Hiệp Thạnh- huyện Đức Trọng,  tỉnh Lâm Đồng) tiêm vaccine sau cùng nên ngày 15/8 bò mới bắt đầu chết.

Theo Quyết định này, ông Nguyễn Văn Châu, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng được cử làm Tổ trưởng. Tổ công tác hỗ trợ bồi thường thiệt hại có 3 Tổ phó là ông Trần Văn Tuận, Trưởng phòng Kế hoạch- Tài chính (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng) là Tổ phó Thường trực; cùng bà Nguyễn Thị Kim Lan - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thuốc thú y Trung ương (NAVETCO) và bà Hà Thị Mai Hương, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng).

Các thành viên khác của Tổ công tác là đại diện các đơn vị gồm Sở Tài chính, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước Lâm Đồng; UBND các huyện Đơn Dương, Đức Trọng và Lâm Hà. Thành viên của Tổ công tác còn có các Phó chủ tịch UBND các huyện, thành phố nếu có bò sữa bị bệnh; Chủ tịch UBND các xã trên địa bàn huyện Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà và các địa phương khác (nếu có) có bò sữa tiêm vaccine viêm da nổi cục bị bệnh.

Theo Quyết định này, Tổ công tác có trách nhiệm rà soát, thống kê, tính toán, xây dựng dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và phối hợp với Công ty cổ phần Thuốc thú y Trung ương triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ thiệt hại trên đàn bò phát bệnh sau khi tiêm vaccine viêm da nổi cục Navet-LpVac tại tỉnh Lâm Đồng theo đúng quy định pháp luật.

Trước đó từ ngày 7/8/2024, phóng viên TTXVN đã tiên tục thông tin về tình hình bệnh tiêu chảy sau khi tiêm vaccine phòng bệnh viêm da nổi cục trên đàn bò sữa ở vùng trọng điểm bò sữa của tỉnh Lâm Đồng. Vụ việc trên đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hàng trăm hộ chăn nuôi bò sữa trên địa bàn tỉnh. Bởi hầu hết các nông hộ này đều thế chấp nhà cửa, vay vốn ngân hàng để đầu tư cho đàn bò sữa với số vốn hàng tỷ đồng.

Ngày 14/8, căn cứ triệu chứng lâm sàng, mổ khám kiểm tra bệnh tích, kết quả xét nghiệm và giải trình tự gen, Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đã có báo cáo về nguyên nhân chính gây bệnh tiêu chảy ở đàn bò sữa tại tỉnh Lâm Đồng. Cục Thú y bước đầu kết luận, nguyên nhân chính gây bệnh tiêu chảy ở đàn bò sữa tại tỉnh Lâm Đồng là do bò bị nhiễm virus mang tên "Pestivirus tauri" sau khi tiêm vaccine phòng viêm da nổi cục của Công ty cổ phần Thuốc thú y Trung ương sản xuất.

Trước vấn đề này, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã phát đi Thông báo số 885-TB/TU, trong đó lãnh đạo Tỉnh ủy Lâm Đồng đề nghị làm rõ quy trình đấu thầu; quá trình giao, nhận và bảo quản vaccine; các quy trình, hướng dẫn sử dụng và các vấn đề liên quan khác về việc lần đầu tiên sử dụng chủng loại vaccine viêm da nổi cục Navet - Lpvac để tiêm cho đàn bò trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Khẩn trương nghiên cứu các quy định, chính sách để xây dựng kế hoạch, phương án bồi thường hỗ trợ, cho người dân bị ảnh hưởng, thiệt hại.

Theo báo cáo mới nhất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng, trong 24 giờ từ ngày 18 - 19/8/2024, trên địa bàn toàn tỉnh đã tăng thêm 380 con bị bệnh ở huyện Đơn Dương, 7 con bò bị chết thuộc 2 huyện  Đơn Dương và Đức Trọng. Luỹ kế đến 16 giờ ngày 19/8/2024, toàn tỉnh có 6.439 con bệnh, 348 con bị chết; 718 con bò hồi phục...

Tin, ảnh: Chu Quốc Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.