Thành lập Phân hiệu Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tại Gia Lai

Ngày 28/4, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai - Nguyễn Thị Thanh Lịch cho biết: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chấp thuận chủ trương thành lập Phân hiệu Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh tại Gia Lai trên cơ sở Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai.
Chú thích ảnh

Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai được thành lập theo Quyết định số 159-QĐ-UB-TC ngày 2/11/1979 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai - Kon Tum. Hơn 43 năm qua, nhà trường đã góp công không nhỏ trong sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao cho tỉnh. Tuy nhiên, từ năm 2019 đến nay, do nhiều nguyên nhân, nhà trường gặp khó trong công tác tuyển sinh, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động dạy và học.

Vì vậy, việc chuyển đổi thành phân hiệu của một trường đại học công lập trong nước, đào tạo đa ngành nghề là phương án khả thi được tỉnh Gia Lai đặc biệt xem trọng.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Lịch - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai đánh giá: Tỉnh Gia Lai xác định đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao là một chủ trương, chính sách lớn của tỉnh. Vì vậy, việc thành lập Phân hiệu Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh trên cơ sở Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai là một sự kiện rất quan trọng và có ý nghĩa rất lớn đến sự phát triển chung của địa phương.

Đây sẽ là nơi góp phần vào nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực không chỉ cho tỉnh Gia Lai mà còn cho các tỉnh lân cận. Qua đó, góp phần đảm bảo cho chương trình chuẩn hoá giáo viên, nâng chuẩn đội ngũ giáo viên, bổ sung nguồn giáo viên còn thiếu có chất lượng cho ngành giáo dục. Đặc biệt, việc thành lập Phân hiệu này còn giúp cán bộ, người có nhu cầu trong tỉnh có điều kiện được học nâng cao các chương trình đạo tạo sau Đại học, tiếp cận chương trình đào tạo có liên kết với các trường trong và ngoài nước.

Ngoài ra, đây sẽ là điểm đào tạo để học sinh trong tỉnh có môi trường học chất lượng, không phải đi xa để tìm môi trường giáo dục uy tín.

Quang Thái

Dành cho bạn

Lạng Sơn quản lý hiệu quả cửa khẩu

Lạng Sơn quản lý hiệu quả cửa khẩu

Hơn 10 năm triển khai Nghị định số 112/2014/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, công tác quản lý, điều hành hoạt động cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã đi vào nền nếp,  đặt nền tảng cho quá trình chuyển đổi số và xây dựng cửa khẩu thông minh.

Phú Thọ: Cách làm mới để chính quyền gần dân, sát dân sau hợp nhất

Phú Thọ: Cách làm mới để chính quyền gần dân, sát dân sau hợp nhất

Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp  ở tỉnh Phú Thọ  cho thấy những chuyển động rõ nét trong quản trị.  Nhiều địa phương  trong tỉnh đã từng bước rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và người dân, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả phục vụ.