Thành lập loạt khu công nghiệp phát thải ròng bằng 0 tại TP Hồ Chí Minh

Trung tâm Climateworks (Đại học Monash, Úc) và Viện Nghiên cứu Phát triển TP Hồ Chí Minh vừa ký biên bản ghi nhớ tại Diễn đàn Kinh tế TP Hồ Chí Minh, nhằm chuyển đổi các khu công nghiệp của TP Hồ Chí Minh thành các khu công nghiệp phát thải ròng bằng 0.

Climateworks Centre là tổ chức được thành lập thông qua sự hợp tác giữa Đại học Monash, Chính phủ Úc và Quỹ Myer, nhằm thu hẹp khoảng cách giữa nghiên cứu và hành động vì khí hậu ở Úc, Đông Nam Á và Thái Bình Dương.

Tổ chức này vừa khởi xướng một chương trình mới nhằm mục đích chuyển đổi các khu công nghiệp của TP Hồ Chí Minh thành các khu công nghiệp phát thải ròng bằng không (NZIP). Nỗ lực này diễn ra sau khi Climateworks và Viện Nghiên cứu Phát triển TP Hồ Chí Minh ký Biên bản Ghi nhớ tại Diễn đàn Kinh tế TP Hồ Chí Minh gần đây.

Chương trình này nhằm mục đích giúp TP Hồ Chí Minh thu hút đầu tư xanh và thúc đẩy mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 của Việt Nam. Với việc ngành công nghiệp của Việt Nam tiêu thụ 54% năng lượng của quốc gia và lượng khí thải gia tăng 140% trong thập kỷ qua, việc khử cacbon cho các khu công nghiệp là rất quan trọng.

Việt Nam hiện có 422 khu công nghiệp và đang có kế hoạch xây dựng thêm 153 khu nữa vào năm 2030, phụ thuộc rất nhiều vào than và dầu. Riêng than chiếm gần 48% nguồn năng lượng của Việt Nam với mức tiêu thụ được dự kiến đạt đỉnh vào năm 2030, mặc dù các nguồn năng lượng tái tạo như gió và mặt trời vẫn đang phát triển.

Chú thích ảnh
Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển TP Hồ Chí Minh - Tiến sĩ Trương Minh Huy Vũ và Tổng giám đốc điều hành Trung tâm Climateworks - Anna Skarbek ký Biên bản Ghi nhớ tại Diễn đàn Kinh tế TP Hồ Chí Minh.

Các chương trình "công nghiệp xanh" hiện tại tập trung vào hiệu quả năng lượng và quản lý chất thải,, nhưng cần có một sự chuyển đổi rộng hơn. Để thu hút đầu tư quy mô lớn và giảm phát thải, việc triển khai các kế hoạch chuyển đổi toàn diện là rất quan trọng trong việc hấp dẫn các nhà đầu tư và nhà sản xuất toàn cầu đang tìm kiếm chuỗi cung ứng phi carbon. Sự chuyển đổi này là chìa khóa để thành lập các NZIP phù hợp với tham vọng về môi trường của Việt Nam.

Là trung tâm công nghiệp lớn thứ ba của Việt Nam với 19 khu công nghiệp, TP Hồ Chí Minh sẽ tạo ra lộ trình cho các NZIP trong năm tới. Theo đó, 5 khu vực sẽ áp dụng các công nghệ xanh hơn để tăng cường tính bền vững. Nhiều công ty đa quốc gia trong thành phố đã tập trung vào các mục tiêu phát thải ròng bằng không, làm tăng tiềm năng đáng kể cho đầu tư xanh.

Trong 12 tháng tới, Climateworks sẽ hợp tác với TP Hồ Chí Minh để xây dựng lộ trình chuyển đổi các khu công nghiệp thành NZIP. Bằng cách tận dụng kinh nghiệm từ các sáng kiến khử cacbon công nghiệp ở Úc và Indonesia, Climateworks sẽ giúp tạo điều kiện cho thành phố nâng cao năng lực, phát triển chính sách và huy động đầu tư.

Sự hợp tác này cũng phù hợp với các chiến lược rộng lớn hơn về kinh tế và khí hậu của Việt Nam. Các chính sách quốc gia, như Chiến lược Quốc gia về Tăng trưởng Xanh và Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII, nhấn mạnh nhu cầu về các quy trình sản xuất carbon thấp, các ngành công nghiệp xanh và sử dụng năng lượng tái tạo. Kế hoạch huy động nguồn lực JETP cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của các nỗ lực tại khu vực trong việc đạt được các mục tiêu khí hậu quốc gia.

Với mục tiêu là chứng minh những lợi ích của NZIP và nhân rộng thành công của các khu công nghiệp này trên khắp Việt Nam, sự hợp tác này đóng góp vào tham vọng phát thải ròng bằng 0 của đất nước đồng thời thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thông qua các ngành công nghiệp xanh, bền vững.

Quan hệ đối tác giữa Climateworks và TP Hồ Chí Minh đánh dấu một bước tiến quan trọng trong hành trình khử carbon công nghiệp của Việt Nam, cung cấp một mô hình có thể thu hút đầu tư xanh và hỗ trợ các cam kết phát thải ròng bằng 0 dài hạn của đất nước.

T.T/Báo Tin tức

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.