Thành lập Khu công nghệ thông tin tập trung Bình Dương

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng vừa ký Quyết định số 890/QĐ-TTg ngày 9/5/2025 thành lập Khu công nghệ thông tin tập trung Bình Dương.
Chú thích ảnh
Khu công nghệ thông tin tập trung Bình Dương nằm trong Khu liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ - Đô thị Bình Dương. Ảnh: baochinhphu.vn

Khu công nghệ thông tin tập trung Bình Dương có quy mô diện tích 15,47 ha, nằm trong Khu liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ - Đô thị Bình Dương thuộc phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Khu công nghệ thông tin tập trung Bình Dương thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của khu công nghệ thông tin tập trung được quy định tại Điều 4 Nghị định số 154/2013/NĐ-CP ngày 8/11/2013 của Chính phủ.

Về chính sách ưu đãi: Doanh nghiệp thực hiện dự án trong lĩnh vực công nghệ thông tin đầu tư vào Khu công nghệ thông tin tập trung Bình Dương được hưởng các ưu đãi quy định tại Nghị định số 154/2013/NĐ-CP ngày 8/11/2013 của Chính phủ và các chính sách ưu đãi khác áp dụng đối với khu công nghệ thông tin tập trung theo quy định của pháp luật.

Mô hình, chức năng của tổ chức quản lý khu công nghệ thông tin tập trung

Phó Thủ tướng ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương quyết định thành lập tổ chức quản lý và ban hành quy chế hoạt động Khu công nghệ thông tin tập trung Bình Dương trong trường hợp dự án được đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước.

Trường hợp dự án được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước, tổ chức quản lý Khu công nghệ thông tin tập trung Bình Dương là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

UBND tỉnh Bình Dương có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và cơ quan liên quan tổ chức thực hiện; bảo đảm việc đầu tư xây dựng và quản lý, vận hành Khu công nghệ thông tin tập trung Bình Dương hiệu quả và đúng quy định; lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng Khu công nghệ thông tin tập trung Bình Dương theo quy định của pháp luật về đầu tư.

UBND tỉnh Bình Dương hướng dẫn triển khai thực hiện đánh giá tác động môi trường đối với dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng Khu công nghệ thông tin tập trung Bình Dương theo đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

(TTXVN/Báo Tin tức và dân tộc)

Dành cho bạn

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Đại học Quốc gia Hà Nội cần tiên phong giải bài toán lớn của đất nước

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Đại học Quốc gia Hà Nội cần tiên phong giải bài toán lớn của đất nước

Ngày 25/10, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức chương trình “Hòa Lạc ngày mới 2026”, phát động Kế hoạch 120 ngày phát triển đột phá, nhằm tập trung phát triển hạ tầng, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, tăng cường hợp tác với doanh nghiệp và nâng cao chất lượng môi trường học tập, nghiên cứu. Đây là bước cụ thể hóa mục tiêu phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội thành đại học nghiên cứu tinh hoa, thuộc nhóm cơ sở giáo dục đại học hàng đầu châu Á.

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà Vua Đan Mạch Frederik Đệ thập, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ 19-24/10/2026. Kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm. Sau đây là nội dung phỏng vấn:

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (từ ngày 21-24/10) đến Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ đã kết thúc tốt đẹp, không chỉ củng cố tin cậy chính trị, mà còn mở ra những không gian hợp tác thực chất, đột phá về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, chuyển đổi xanh và logistics. Sự kiện khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.