Thành kính lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Liên bang Nga

Theo phóng viên TTXVN tại LB Nga, hòa chung không khí cùng cả nước kỷ niệm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, cộng đồng người Việt Nam tại Moskva và St. Peterburg của Liên bang Nga đã tổ chức nghi lễ trang trọng nhằm tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn các Vua Hùng đã dày công dựng nước.
Chú thích ảnh
Lễ dâng hương tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn các Vua Hùng tại Saint Petersburg, LB Nga. Ảnh: TTXVN

Sáng 29/4, Viện Hồ Chí Minh thuộc Đại học Tổng hợp quốc gia St. Petersburg đã long trọng tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương toàn cầu với sự tham dự của đông đảo bà con người Việt, các lưu học sinh đang học tập và nghiên cứu tại thủ đô phương Bắc của nước Nga, cũng như các bạn bè Nga của Việt Nam.

Sự kiện này gồm 3 phần lễ, hội và hội thảo quốc tế, có ý nghĩa to lớn nhằm gắn kết khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tôn vinh giá trị Việt; đồng thời là cơ hội để bạn bè quốc tế hiểu thêm về văn hóa và con người Việt Nam. St. Petersburg năm nay vẫn là đầu cầu kết nối của các Việt kiều tại LB Nga nhân sự kiện lễ Giỗ Tổ Hùng Vương toàn cầu.

Trong phần lễ, Phó Chủ tịch Hội người Việt tại St. Petersburg, ông Bùi Công Sự, đã đọc bài Tế lễ để bày tỏ lòng thành kính và sự biết ơn của những người con đất Việt đối với các bậc tổ tông, ôn lại lịch sử hào hùng chống giặc ngoại xâm, truyền thống tương thân tương ái của dân tộc ta và khẳng định tiếp tục góp sức chung tay xây dựng đất nước ngày càng phát triển.             

Chú thích ảnh
Lễ dâng hương tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn các Vua Hùng tại Moskva, LB Nga. Ảnh: Quang Vinh/Pv TTXVN tại LB Nga

Sau nghi thức dâng lễ lên bàn thờ Vua Hùng, thay mặt Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga, ông Lê Văn Tuấn, Bí thư Thứ nhất Đại sứ quán đã phát biểu, cho biết đây là sự kiện vô cùng có ý nghĩa để con cháu các thế hệ người Việt Nam ở nước ngoài tưởng nhớ về lịch sử 1.000 năm dựng nước và giữ nước hào hùng của dân tộc. Đây cũng là hoạt động vô cùng có ý nghĩa khi sắp tới đây St. Petersburg sẽ kỷ niệm 100 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu đến thành phố Petrograd của Liên Xô, nay là St. Petersburg của Nga. 

Về phần mình, Giáo sư Vladimir Kolotov, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh thuộc Đại học tổng hợp Quốc gia St. Petersburg nhận định lễ Giỗ Tổ Hùng Vương toàn cầu là một trong những sự kiện thành công nhất của Việt Nam. Đây cũng là dịp khẳng định sự thống nhất của người Việt ở cả trong và ngoài nước, giúp gắn kết tinh thần dân tộc Việt, cũng như thể hiện lòng yêu nước.

Cũng trong ngày 29/4, tại thủ đô Moskva, Hội đồng hương tỉnh Vĩnh Phúc cùng đông đảo bà con người Việt đã long trọng tổ chức lễ dâng hương tưởng nhớ Vua Hùng tại Tổ hợp đa chức năng Hà Nội - Moskva (Incentra). Bà Ngô Mai Hoa, Phó Chủ tịch Hội đồng hương Vĩnh Phúc đã đọc bài văn tế Lễ Giỗ Tổ để bày tỏ lòng thành kính của những người con đất Việt xa quê hương luôn hướng về tiên tổ, nguồn cội, luôn ghi nhớ công lao của các Vua Hùng dựng cơ đồ trên đất Phong Châu.

Duy Trinh - Quang Vinh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.