Thành kính Lễ cung nghinh đại tượng Phật bằng đồng tới chùa Đại Phước Việt Nam ở Myanmar

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Nam Á, sáng 31/10, tại thành phố Yangon, Myanmar, đã diễn ra Lễ cung nghinh đại tượng Phật Thích Ca (Gotama) bằng đồng ban phước lành từ cảng Thilawa về chùa Đại Phước Việt Nam ở quận New Dagon.
Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam tại Myanmar Lý Quốc Tuấn (thứ 6 từ trái sang) cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán cùng tham dự buổi lễ cung nghinh đại tượng Phật Thích Ca. Ảnh: TTXVN phát

Lễ cung nghinh Đại tôn tượng Phật Thích Ca mang thông điệp “Từ bi, Hạnh phúc, Hữu nghị và Quốc thái dân an”. Đây là tượng Phật ngồi bằng đồng ban phước lành có chiều cao 5,7 mét và là pho tượng lớn nhất từ trước đến nay tại Myanmar được tôn thờ tại chùa Đại Phước Việt Nam.

Từ sáng sớm, hơn 300 tăng ni, Phật tử người Việt Nam và Myanmar cùng  các cấp chính quyền sở tại cùng xuất phát ra bến cảng Thilawa, Yangon. Chương trình lễ bắt đầu bằng nghi thức chào cờ Phật giáo và quốc ca hai nước. Về phía Myanmar, có sự hiện diện của Ngài Tam tạng VII; Ngài Tam tạng XVI; Ngài Vicitta cùng chư Đức Ngài các chùa và những Phật tử địa phương.

Về phía Việt Nam có sự tham dự của Đại sứ Lý Quốc Tuấn và phu nhân, Trưởng Tùy viên quốc phòng Việt Nam tại Myanmar Đào Văn Duy cùng các cán bộ nhân viên Đại sứ quán, doanh nghiệp Việt Nam đang làm việc, sinh sống tại Myanmar.

Đại đức  Thích Thiện Ngọc - Trụ trì chùa Đại Phước, Trưởng Ban tổ chức buổi lễ cùng các tăng ni, Phật tử và các đại biểu cung nghinh đại tượng Phật diễu hành trên hành trình 50 km từ bến cảng Thilawa qua các tuyến đường lớn trong thành phố Yangon về chùa Đại Phước.

Chú thích ảnh
Đại đức Thích Thiện Ngọc, Trụ trì chùa Đại Phước dẫn đầu đoàn rước đại tượng Phật Thích Ca tiến vào chùa. Ảnh: TTXVN phát

Lộ trình đoàn diễu hành qua Đại bảo tháp Vàng Shwedagon; chùa Đức Ngài Tăng thống, Đức Ngài và các cán bộ quận trang nghiêm cung đón đại tôn tượng Phật. Ở điểm tiếp theo, chùa Ngài Tam tạng VII, chư Tăng, Phật tử, các cán bộ quận và khu vực trang nghiêm chờ đón Đức Thế tôn. Sau đó, đoàn xe tiếp tục lộ trình hướng về chùa Đại Phước.

Trên đường cung nghinh về chùa, rất nhiều người dân, Phật tử đón chờ, bày tỏ lòng tôn kính và đảnh lễ Đại tôn tượng Phật Thích Ca. Ở quận New Dagon, cán bộ các cấp cũng như người dân địa phương 2 bên đường đều hoan hỷ trang nghiêm cung đón kim thân Tôn tượng về chùa Đại Phước. Sau khi cung rước vào chùa, đại chúng chụp hình lưu lại lịch sử trân quý, hiếm có này. 

Khép lại chương trình, xe nâng cung nghinh Đại tôn tượng Phật lên tầng một Đại hùng bảo điện chùa Đại Phước để tôn thờ. Đây là buổi lễ cung nghinh Đại tôn tượng Phật Thích Ca mang dấu ấn lịch sử chưa từng có tại Myanmar.

Chùa Đại Phước là ngôi chùa mang đậm nét văn hóa Việt Nam được xây dựng tại Myanmar. Chùa được khởi công từ năm 2016 với kiến trúc kết hợp giữa văn hóa Việt Nam và Phật giáo Nguyên thủy Theravāda, được thiết kế với chính điện, tăng xá và nhiều công trình phụ khác. Đây không chỉ là nơi thực hành tín ngưỡng mà còn là biểu tượng kết nối tình hữu nghị và giao lưu văn hóa giữa 2 nước Việt Nam và Myanmar.

Đỗ Sinh (TTXVN)

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.