Thanh khoản ở mức thấp, VN-Index giảm điểm cuối phiên 24/6

Phiên giao dịch hôm nay (24/6) ghi nhận diễn biến giằng co, chỉ số VN-Index giao dịch phần lớn trong vùng từ 1.186 - 1.195 điểm. Tâm lý nhà đầu tư có phần e ngại khi phiên này tiếp tục ghi nhận thanh khoản ở mức thấp, chỉ hơn 12 nghìn tỷ đồng.
Chú thích ảnh
Phiên giao dịch hôm nay (24/6) ghi nhận diễn biến giằng co, chỉ số VN-Index giao dịch phần lớn trong vùng từ 1.186 - 1.195 điểm. Ảnh minh họa: MP/Báo Tin tức

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 3,4 điểm xuống 1.185,48 điểm. Toàn sàn có 239 mã tăng, 223 mã giảm và 50 mã đứng giá. HNX-Index giảm 1,25 điểm xuống 275,93 điểm. Toàn sàn có 115 mã tăng, 70 mã giảm và 57 mã đứng giá. UPCoM-Index tăng 0,4 điểm lên 87,1 điểm.

Về thanh khoản thị trường tiếp tục giảm, với tổng giá trị khớp lệnh đạt 12.022 tỷ đồng; trong đó, giá trị khớp lệnh riêng sàn HoSE giảm xuống 10.179 tỷ đồng. Khối ngoại bán ròng khoảng 80 tỷ đồng trên HoSE.

Diễn biến thị trường ghi nhận nhóm ngân hàng phiên sáng 24/6 tiếp tục duy trì tích cực từ đà tăng điểm ấn tượng phiên hôm qua, tuy nhiên sang đến phiên chiều, lực cầu có xu hướng hạ nhiệt. Lực bán gia tăng dần về cuối phiên khiến hàng loạt cổ phiếu quay đầu giảm điểm như VCB, CTG, TCB, MBB, VPB, HDB, TPB, LPB… với mức giảm trung bình từ 1 - 2%. Ngược lại BID, ACB, MSB, VIB là những cổ phiếu xanh điểm dù biên độ không quá đáng kể. 

Trong khi nhóm chứng khoán lại thể hiện diễn biến có phần phân hóa với các cổ phiếu xanh, đỏ đan xen nhau. SSI, VND, VDS, CTS, VIX, APG, AGR là những cổ phiếu tăng điểm xanh tích cực, thậm chí FTS tăng trần những ngược lại VCI, HCM, MBS, BSI lại giảm điểm.

Nhóm bất động sản, xây dựng cũng ghi nhận diễn biến không mấy tích cực trong phiên hôm nay. Nhiều cổ phiếu tăng tốt trong phiên hôm qua thì đến phiên nay cũng đã chịu áp lực điều chỉnh và quay đầu giảm điểm như: NVL, SCR, NLG, DRH, LDG, FCN, ITA, GEX, DIG, CEO,… Trong khi đó, KBC, DXG, KDH, LCG, VCG là những cổ phiếu hiếm hoi ngược dòng tăng điểm khá tích cực, thậm chí HDC tăng kịch trần.

Đáng chú ý, phiên nay ghi nhận đà phục hồi khá ấn tượng sau những phiên liên tiếp giảm điểm mạnh đến từ nhóm thép. Các cổ phiếu như HSG, NKG, POM, SMC, TLH tăng điểm tích cực với mức tăng trung bình từ 2 - 3%, trong khi đó HPG đóng cửa giá tham chiếu. Tương tự với nhóm phân bón thì phần lớn các cổ phiếu cũng tăng điểm xanh khá tích cực trong phiên hôm nay, thể hiện ở DCM, BFC, DDV, LAS.

Nhóm dầu khí sau khi phục hồi tăng điểm khá ấn tượng phiên hôm qua thì đến phiên hôm nay cũng đã có sự điều chỉnh giảm. Nhìn chung, phần lớn các cổ phiếu như PVD, PVS, PVB, GAS, PGD, PGS… đóng cửa trong sắc đỏ. Còn PLX, BSR là số ít cổ phiếu ngược dòng tăng điểm và duy trì sắc xanh đến cuối phiên.

Diệp Anh  (TTXVN)

Dành cho bạn

Phú Thọ xây dựng lộ trình di dời nhà máy, mở không gian đô thị

Phú Thọ xây dựng lộ trình di dời nhà máy, mở không gian đô thị

Ngày 3/10, tại hội nghị về Kế hoạch di dời các nhà máy có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Việt Trì (trước hợp nhất), Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông yêu cầu xây dựng lộ trình di dời cụ thể, phù hợp với từng doanh nghiệp; đồng thời nghiên cứu cơ chế, chính sách hỗ trợ để doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh.

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 cho thấy nhiều kết quả tích cực khi GDP của cả nước tăng trưởng bứt phá - tiến gần đến mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả năm. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, tiêu dùng trong nước và du lịch tăng cao; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục phát huy vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế với mức tăng trưởng ổn định; sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng hai con số; hoạt động xuất, nhập khẩu duy trì đà tăng nhờ tận dụng hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA)…

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.