Thanh khoản giảm, thị trường chứng khoán tiếp đà tăng

Thị trường chứng khoán tiếp tục hồi phục tích cực về mặt điểm số, dù thanh khoản giảm sâu so với phiên giao dịch hôm qua.
Chú thích ảnh
Khách hàng tại Công ty Chứng khoán Bảo Việt. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

Chốt phiên giao dịch ngày 21/11, VN-Index tăng 11,79 điểm lên 1.228,33 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 482,1 triệu cổ phiếu, tương ứng gần 12.179 tỷ đồng. Toàn sàn có 278 mã tăng giá, 94 mã giảm giá và 81 mã đứng giá.

HNX-Index tăng 0,47 điểm lên 221,76 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 31,6 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 562,7 tỷ đồng. Toàn sàn có 86 mã tăng giá, 54 mã giảm giá và 68 mã đứng giá.

UPCOM-Index tăng 0,41 điểm lên 91,5 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 34,7 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 597,2 tỷ đồng. Toàn sàn có 152 mã tăng giá, 100 mã giảm giá và 100 mã đứng giá.

Rổ cổ phiếu VN30 có tới 24 mã tăng giá, 3 mã giảm giá và 3 mã đứng giá. Các mã tăng giá mạnh như MWG tăng 3,35%, CTG tăng 2,94%, VPB tăng 2,67%, STB tăng 2,01%. Qua đó có thể thấy, những mã tăng mạnh nhất rổ VN30 chủ yếu là các cổ phiếu ngân hàng. Thực tế, tại nhóm cổ phiếu ngân hàng, chỉ còn 3 mã giảm giá, trong khi có tới 16 mã tăng giá.

Ngành nguyên vật liệu là nhóm có đà tăng mạnh nhất nhờ CMG tăng 0,19%, VTB tăng 0,95%, FPT tăng 1,85%, PIA tăng 3,32%. Cổ phiếu ngành bất động sản và ngành năng lượng cũng ở chiều tăng giá.

Ở chiều ngược lại, ngành viễn thông có mức giảm mạnh nhất thị trường do MFS giảm 7,29%, VGI giảm 6,15%, TTN giảm 5,81%, CTR giảm 0,51%.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng trong phiên giao dịch hôm nay, với mức 921 tỷ đồng trên toàn thị trường. Cụ thể, khối ngoại bán ròng 858 tỷ đồng trên HOSE; 57 tỷ đồng trên HNX và 7 tỷ đồng trên thị trường UPCOM. VHM bị bán ròng mạnh nhất, với 587 tỷ đồng. Tiếp đến là SSI (130 tỷ đồng); HPG (118 tỷ đồng) và MWG (105 tỷ đồng).

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Người dân cần kiểm soát chi tiêu để tích lũy và bảo vệ tài sản

Người dân cần kiểm soát chi tiêu để tích lũy và bảo vệ tài sản

Hiện nay, nhiều gia đình tích lũy tài sản nhưng chưa có kế hoạch quản lý chi tiêu và phân bổ nguồn lực cho mục tiêu dài hạn. Vì vậy, người dân cần xác định khả năng tài chính, xây dựng quỹ dự phòng và lựa chọn giải pháp để bảo vệ tài sản, chuẩn bị cho tuổi nghỉ hưu.

Mở rộng nguồn cung, thu hút đầu tư, nâng chất lượng thị trường chứng khoán

Mở rộng nguồn cung, thu hút đầu tư, nâng chất lượng thị trường chứng khoán

Trao đổi tại họp báo thường kỳ tháng 9 và 9 tháng năm 2026 diễn ra trưa 3/10 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết thị trường chứng khoán Việt Nam đang phát triển theo các mục tiêu đã được Chính phủ phê duyệt, hướng tới một thị trường phát triển bền vững, minh bạch và hiệu quả.