Thanh khoản đạt hơn 29.000 tỷ đồng, VN-Index tiến sát mốc 1.340 điểm

Hàng chục nghìn tỷ đồng chảy vào chứng khoán, tập trung tại các nhóm cổ phiếu trụ cột như bất động sản, ngân hàng, chứng khoán, dầu khí đã giúp thị trường có phiên giao dịch thăng hoa.
Chú thích ảnh
Nhà đầu tư tại một sàn giao dịch chứng khoán. Ảnh minh họa: TTXVN

Chốt phiên giao dịch ngày 27/5, VN-Index tăng 7,3 điểm lên 1.339,81 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 1,12 tỷ cổ phiếu, tương ứng trên 25.028 tỷ đồng. Toàn sàn có 230 mã tăng giá, 88 mã giảm giá và 52 mã đứng giá.

HNX-Index tăng 2,38 điểm lên 221,79 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 124,8 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 2.049,3 tỷ đồng. Toàn sàn có 95 mã tăng giá, 70 mã giảm giá và 57 mã đứng giá.

UPCOM-Index tăng 1,41 điểm lên 98,14 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 88,9 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 2.046,1 tỷ đồng. Toàn sàn có 202 mã tăng giá, 81 mã giảm giá và 85 mã đứng giá.

Như vậy thanh khoản toàn thị trường hôm nay đạt hơn 29.000 tỷ đồng. Khối lượng giao dịch đạt 1,3 tỷ cổ phiếu.

Cổ phiếu ngành ngân hàng được và bất động sản được mua vào mạnh trong cuối phiên chiều. Tại nhóm ngân hàng, KLB vẫn giữ giá trần từ phiên sáng, các mã ABB, BVB, VIB, VBB tăng rất mạnh. Các mã cổ phiếu trụ cột trong nhóm như BID, CTG cũng ở chiều giá xanh.

Tại nhóm cổ phiếu bất động sản, VHM tăng 1%. Các mã PDR, DIG, CEO tăng trần và sát giá trần. DXG tăng hơn 2%. HDC tăng 4,29% và NLG tăng 3,94%.

Nhóm cổ phiếu cảng biển và vận tải biển đồng loạt tăng hết biên độ, đà tăng được kéo dài từ đầu phiên sáng tới cuối ngày. Theo đó, GMD, HAH, VSC, PHP đều tăng trần. Các nhóm thủy sản và dệt may cũng diễn biến rất tích cực.

Sắc xanh cũng lan tỏa tại nhóm cổ phiếu dầu khí, tại nhóm này không còn mã nào ở chiều giảm giá. Trong khi đó, BSR, OIL, PEQ, PLX, POS, PVC, PVD, PVS đều ở chiều giá xanh. Các nhóm chứng khoán, bảo hiểm, công nghệ thông tin, viễn thông... ngập sắc xanh

Khối ngoại quay lại bán ròng mạnh trong phiên hôm nay với giá bị bán ròng lên tới gần 1.200 tỷ đồng. Cụ thể, khối ngoại bán ròng xấp xỉ 1.106 tỷ đồng; gần 61 tỷ đồng trên HNX và gần 12 tỷ đồng trên thị trường UPCOM. Các mã  HPG, VIX, VIC, VCB, NVL, VRE là các mã bị bán ròng mạnh nhất.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.