Thanh khoản đạt gần 1 tỷ USD, cổ phiếu chứng khoán đồng loạt tăng trần

Sáng 31/5, dòng tiền vẫn dồn dập đổ vào thị trường khiến thanh khoản chỉ trong phiên sáng đã đạt tới gần 1 tỷ USD.

Đáng chú ý, nhóm cổ phiếu chứng khoán đồng loạt tăng trần. Dù vậy, khối ngoại cũng bán ròng tới gần 1.000 tỷ đồng trong sáng nay.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: TTXVN

Cuối phiên sáng 31/5, chỉ số VN - Index giảm nhẹ 1,09 điểm xuống 1.319,37 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 553,4 triệu đơn vị, tương ứng trên 19.063 tỷ đồng. Toàn sàn có 133 mã tăng giá, 287 mã giảm giá và 35 mã đứng giá.

HNX - Index tăng 2,41 điểm lên 312,87 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 108,3 triệu đơn vị, tương ứng gần 2.536 tỷ đồng. Toàn sàn có 74 mã tăng giá, 129 mã giảm giá và 49 mã đứng ở mốc tham chiếu.

UPCOM - Index tăng 1,97 điểm lên 88,08 điểm. Khối lượng giao dịch đạt gần 81 triệu đơn vị, tương ứng hơn 1.301,2 tỷ đồng. Toàn sàn có 119 mã tăng giá, 107 mã giảm giá và 62 mã đứng ở mốc tham chiếu.

Trong rổ cổ phiếu VN30 có tới 17 mã giảm giá, trong khi chỉ có 10 mã tăng giá, tuy nhiên chỉ số VN30- Index vẫn tăng tới gần 6 điểm do những mã ở chiều tăng giá có mức tăng rất lớn.

Cụ thể, HPG tăng tới 6,8% lên giá trần 52.700 đồng/cổ phiếu. HPG cũng có mức khớp lệnh lên tới gần 58 triệu cổ phiếu. Tiếp đến, cổ phiếu ngành chứng khoán là SSI tăng 5,1%. Các mã ngành ngân hàng như STB tăng 3,9%, CTG tăng 2,5%, TPB tăng 2,4%, BID tăng 1,7%, HDB tăng 1,1%.

Ở chiều giảm giá, VJC giảm 3,6%, VRE giảm 3,3%, MWG giảm 2,6%, MSN giảm 2,5%, VIC giảm 2,3%, VHM và TCH đều giảm 2%...
Thực tế, nhóm ngân hàng sáng nay có diễn biến khá tích cực với hàng loạt cổ phiếu tăng giá. Cụ thể, VBB, LPB, SGB, PGB đều tăng lên mức giá trần.

Hàng loạt mã cổ phiếu ngân hàng khác cũng có mức tăng lớn như ACB, CTG, ABB, SSB, TCB, KLB, NAB, BID...

Trong khi đó, cổ phiếu ngành chứng khoán phiên hôm nay đồng loạt tăng trần. Theo đó, ARG, VIG, CTG, CTS, VDS, APS, BVS, PSI, APG, SBS, EVS, BMS, VFS... đồng loạt tăng lên giá trần. Trong khi đó, các mã SSI, SHS, VND, HCM... cũng có mức tăng rất lớn.

Nhóm cổ phiếu dầu khí cũng diễn biến khá tích cực. Các mã BSR, OIL, PVS, PVC, PVD đều ở chiều tăng giá.

Sáng nay, khối ngoại bán ròng rất mạnh với 979,74 tỷ đồng trên HOSE, 19,64 tỷ đồng trên HNX và chỉ mua ròng 3,64 tỷ đồng trên UPCOM.

Về diễn biến của thị trường chứng khoán thế giới, thị trường chứng khoán châu Á phần lớn đi lên trong phiên giao dịch sáng 31/5, nối dài chuỗi ngày tăng điểm từ tuần trước và có thể hướng đến tuần tăng thứ ba liên tiếp nếu dữ liệu việc làm tháng 5/2021 của Mỹ tốt như dự kiến và đà phục hồi kinh tế toàn cầu vẫn đi đúng quỹ đạo.

Gần cuối phiên giao dịch sáng ngày 31/5, chỉ số MSCI khu vực châu Á-Thái Bình Dương (ngoại trừ Nhật Bản) tăng 0,3%, sau khi chứng kiến mức tăng 2,2% trong cả tuần trước.

Chú thích ảnh
Bảng chỉ số chứng khoán tại Sàn giao dịch chứng khoán Tokyo, Nhật Bản. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Tại thị trường Seoul, chỉ số Kospi của Hàn Quốc cũng tăng nhẹ 0,43 điểm trong phiên giao dịch sáng cuối cùng của tháng Năm, lên 3.189,16 điểm, khi giới đầu tư đang chờ đợi số liệu về xuất khẩu trong tháng 5/2021 và báo cáo việc làm của Mỹ dự kiến sẽ được công bố vào cuối tuần này để định hướng triển vọng phục hồi của kinh tế toàn cầu.

Tại thị trường chứng khoán Sydney, chỉ số S&P/ASX 200 của Australia cũng tăng 0,2%, tiếp tục chạm mức cao kỷ lục mới 7.188,6 điểm, sau khi xác lập kỷ lục vào phiên đóng cửa cuối tuần trước với mức tăng 1,2%. Lo ngại về áp lực lạm phát của giới đầu tư lắng dịu, trong khi giá hàng hóa tăng mạnh đã nâng đỡ giá cổ phiếu của các công ty khai khoáng trong nước, qua đó thúc đẩy thị trường chứng khoán Australia đi lên.

Tuy nhiên, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản lại giảm trong phiên giao dịch buổi sáng đầu tuần này, do xu hướng bán tháo chốt lời của các nhà đầu tư sau những phiên tăng điểm gần đây, mặc dù các nhà sản xuất dược phẩm nước này đã đạt được những tiến bộ trong việc phát triển chương trình tiêm chủng ngừa dịch COVID-19 tại Nhật Bản.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Hạ tầng có thể rút ngắn một chuyến xe, nhưng chưa chắc nâng giá trị một tấn nông sản. Giá trị chỉ tăng khi vùng nguyên liệu được số hóa, sản phẩm được bảo quản, chế biến, kiểm định và bán bằng thương hiệu của mình. Từ cà phê, sầu riêng ở Đắk Lắk, rau hoa và trái cây Lâm Đồng đến dữ liệu di sản Huế, chuỗi giá trị mới đang đòi hỏi hạ tầng rộng hơn đường sá: hạ tầng số, tiêu chuẩn và năng lực sáng tạo.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Miền Trung có chuỗi cảng nước sâu trải dọc bờ biển, còn phía Tây là vùng sản xuất rộng lớn nối sang Lào và Campuchia nhưng một cầu cảng lớn không mặc nhiên có nguồn hàng, cũng như một tuyến cao tốc chưa chắc tạo nên hành lang kinh tế. Cuộc cạnh tranh mới nằm ở năng lực tổ chức hậu phương cảng, vận tải đa phương thức và hệ sinh thái dịch vụ giữ hàng hóa ở lại lâu hơn.