Thanh khoản chứng khoán lập kỷ lục gần 86.000 tỷ đồng

Thị trường chứng khoán ngày 5/8 ghi nhận diễn biến sôi động với thanh khoản toàn thị trường đạt gần 86.000 tỷ đồng – mức cao nhất từ trước tới nay.
Chú thích ảnh
Khách hàng giao dịch tại Chứng khoán Bảo Việt, số 8 Lê Thái Tổ, Hà Nội. Ảnh tư liệu: Trần Việt/TTXVN

Dòng tiền mạnh đổ vào nhóm cổ phiếu ngân hàng, bất động sản, chứng khoán đã tạo động lực giúp VN-Index có lúc vượt đỉnh cũ. VN-Index có thời điểm đầu phiên chiều tăng gần 57 điểm lên mốc điểm cao nhất lịch sử 1.584,98 điểm. Tuy nhiên, áp lực bán gia tăng nhanh khiến chỉ số có thời điểm đảo chiều giảm mạnh, về dưới tham chiếu, trước khi hồi phục trong phiên chiều.

Kết phiên, VN-Index tăng 18,96 điểm lên 1.547,15 điểm; khối lượng giao dịch hơn 2,8 tỷ cổ phiếu, giá trị đạt 78.122 tỷ đồng - mức cao kỷ lục trên sàn HOSE. Toàn sàn có 118 mã tăng, 221 mã giảm và 40 mã đứng giá.

Lực kéo từ nhóm cổ phiếu trụ cột giúp chỉ số phục hồi mạnh cuối phiên; trong đó, MBB tăng trần, TCB tăng gần 5%, VIC tăng gần 6%, HPG tăng trên 4%. Các mã tài chính - ngân hàng như VPB, STB, VCB, CTG, BID, TPB, SSI, VCI… đều giữ sắc xanh.

Tuy nhiên, nhìn rộng ra toàn thị trường, có thể thấy thị trường diễn biến phân hóa mạnh, với số mã tăng nhỏ hơn số mã giảm, cho thấy lực bán vẫn chiếm ưu thế ở nhiều nhóm ngành khác. 

Bên cạnh đó, khối ngoại hôm nay bán ròng tới 2.259 tỷ đồng trên cả 3 sàn. Cụ thể, trên HOSE, khối ngoại bán ròng gần 2.524 tỷ đồng. VIC tiếp tục bị bán ròng đột biến 2.891 tỷ đồng, chủ yếu qua thỏa thuận. 

Ngoài ra, 2 cổ phiếu ngân hàng là SHB và VPB cũng bị bán ròng mạnh từ 199 tỷ đồng và 227 tỷ đồng. Bộ đôi cổ phiếu Bluechips khác là VHM và FPT bị bán ròng lần lượt 153 tỷ đồng và 147 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng khoảng 281 tỷ đồng. Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng xấp xỉ 16 tỷ đồng 

Hôm nay, Chỉ số HNX-Index giảm 2,22 điểm xuống 266,12 điểm; thanh khoản đạt hơn 5.708 tỷ đồng, với 65 mã tăng, 111 mã giảm và 57 mã đứng giá.

Trên UPCOM, chỉ số UPCOM-Index tăng 0,34 điểm lên 107,5 điểm; thanh khoản đạt hơn 1.926 tỷ đồng, với 146 mã tăng, 135 mã giảm và 105 mã đứng giá.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.