Thanh khoản cải thiện, nhóm bluechip với các cổ phiếu ngân hàng tăng

Kết thúc phiên sáng 29/7, thanh khoản thị trường chứng khoán được cải thiện đáng kể so với phiên trước. Nhóm bluechip với các cổ phiếu ngân hàng như: MBB, CTG, VPB có mức tăng mạnh từ 2,4% đến 2,9%.
Chú thích ảnh
Dòng tiền bắt đầu trở lại, nhóm chứng khoán ngân hàng, chứng khoán và thép tạo kỳ vọng lớn cho nhà đầu tư.

Cụ thể: CTG tăng vượt trội 2,9% lên 33.850 đồng/cổ phiếu, khớp lệnh cao nhất trên sàn HoSE với gần 13 triệu đơn vị; tiếp đến là VPB +2,5% lên 57.700 đồng/cổ phiếu, khớp lệnh 5,7 triệu đơn vị; MBB +2,4% lên 28.250 đồng/cổ phiếu, khớp 8,7 triệu đơn vị.

Ngoài ra, các mã cổ phiếu ngân hàng có mức tăng nhẹ hơn như: TCB +1,6%; STB +1,4%; HDB +1,2%; BID +1,1%; TPB +0,9%; VCB +0,6%.

Nhóm cổ phiếu thép khởi sắc: HPG +1,3% lên 47.300 đồng/cổ phiếu; HSG +2,4% lên 36.750 đồng/cổ phiếu, khớp lệnh hơn 6 triệu đơn vị; NKG +2,2% lên 32.700 đồng/cổ phiếu, khớp lệnh 4,54 triệu đơn vị.

Kết thúc phiên sáng 29/7, VN-Index tăng 11,94 điểm (+0,93%), lên 1.289,01 điểm với 193 mã tăng và 145 mã giảm,. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 285,43 triệu đơn vị, giá trị 9.148,7 tỷ đồng, tăng 19% về khối lượng và 34% về giá trị so với phiên sáng 28/7.

Tại sàn HNX, HNX-Index tăng 2,56 điểm (+0,84%), lên 308,81 điểm với 88 mã tăng và 67 mã giảm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 48,4 triệu đơn vị, giá trị 1.236,3 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm 1,88 triệu đơn vị, giá trị gần 49 tỷ đồng.

Trước đó, Công ty chứng khoán (CTCK) MB (MBS) nhận định: Trong phiên ngày 29/7, thị trường tiếp tục duy trì đà phục hồi sang phiên thứ 3 liên tiếp, trong bối cảnh thanh khoản xuống thấp kể từ tháng 2/2021. Kể từ tuần trước, thị trường có các phiên tăng, giảm đan xen, đó là tâm lý thường thấy khi nhà đầu tư còn nghi ngờ về đà hồi phục của thị trường. Thanh khoản giảm ở phiên ngày 29/7 nhưng đi kèm là biên độ dao động của đang hẹp dần, đó là tín hiệu tích cực, người cầm cổ phiếu không hạ giá nên khả năng thị trường còn lặp lại diễn biến dao động trong biên độ hẹp. Thị trường tiếp tục tích lũy trong các phiên tới. Về kỹ thuật, VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục dao động trong vùng tích lũy từ 1.257 đến 1.300 điểm với biên độ hẹp. Các nhịp rung lắc trong phiên sẽ là cơ hội để cơ cấu danh mục.

"Xu hướng có thể cải thiện nếu VN-Index trên 1.280 điểm" là dự báo của CTCK Asean (Asean Securities). Trong phiên tới, sự giằng co có thể tiếp tục diễn ra tại vùng hỗ trợ 1.270 - 1.275 điểm và vùng kháng cự 1.280 - 1.285 điểm. Trong đó, vùng hỗ trợ là vùng có thể xuất hiện lực cầu giúp chỉ số phục hồi trở lại, và vùng kháng cự là vùng có thể xuất hiện lực bán khiến chỉ số giảm trở lại. Trong kịch bản tích cực, xu hướng của thị trường có thể cải thiện nếu VN-Index đóng cửa trên ngưỡng 1.280 điểm.

Minh Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.